Khabib xác nhận không tái xuất võ đài bất chấp thành tích của người đàn em thân thiết Islam Makhachev

AB , 19:36 19/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Cựu vương Khabib Nurmagomedov vừa có những chia sẻ về khả năng trở lại thi đấu.

Hồi cuối năm ngoái, Khabib Nurmagomedov đã quyết định treo găng sau chiến thắng dễ dàng trước Justin Gaethje. Sau quãng thời gian dài thuyết phục bất thành, Chủ tịch Dana White buộc phải chấp nhận để "Đại bàng" dừng thi đấu và tổ chức trận tranh đai để tìm nhà vô địch mới.

Thời gian vừa qua, xuất hiện tin đồn cho rằng Khabib sẽ trở lại trong trường hợp người đàn em Islam Makhachev thất bại trong mục tiêu giành trở thành nhà vô địch hạng nhẹ. Tuy nhiên, cựu tay đấm 33 tuổi đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

Khabib xác nhận không tái xuất võ đài bất chấp thành tích của người đàn em thân thiết Islam Makhachev - Ảnh 1.

Khabib khẳng định sẽ không trở lại để phục thù cho Makhachev

"Tôi phải nói sao nhỉ... Mọi người có xem trận đấu gần nhất của tôi với Gaethje chứ. Tôi đã tuyên bố dừng ở đó và sẽ làm như vậy. Islam Makhachev có con đường riêng của cậu ấy, tôi cũng vậy. Nếu Islam thất bại, tôi nghĩ cậu ấy sẽ có câu trả lời riêng. Còn chúng tôi vẫn sẽ ở cạnh để hỗ trợ cậu ấy. Còn tôi không có nguyện vọng trở lại. Tôi không mình sẽ trở lại trong tương lai", Khabib chia sẻ.

Khabib xác nhận không tái xuất võ đài bất chấp thành tích của người đàn em thân thiết Islam Makhachev - Ảnh 2.

Khabib đã giải nghệ sau chiến thắng trước Gaethje hồi năm ngoái

Khabib hiện tại bận rộn với những dự án kinh doanh cũng như công việc huấn luyện. Mới đây, "Đại bàng" còn bóng gió khả năng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp trong trường hợp nhận được lời mời hợp lý.

"Rất nhiều CLB bóng đá, họ đưa ra hợp đồng mời tôi thi đấu. Tuy nhiên, tôi phải có được thể hình của một cầu thủ trước đã. Bởi vì thân hình giữa một cầu thủ và võ sĩ MMA rất khác nhau. Khi bạn thi đấu MMA và chơi bóng, đó là hai chuyện khác nhau. Tôi không biết mình có thi đấu chuyên nghiệp hay không. Nếu một đội bóng đưa cho tôi lời mời hấp dẫn, tôi sẽ đồng ý", Khabib chia sẻ.

Quãng thời gian qua, Khabib theo dõi rất sát diễn biến của đội tuyển Nga tại Euro 2020. "Ông ấy (HLV Stanislav Cherchesov) phải nhận trách nhiệm cho kết quả của đội nhà. Nga đang chơi không tốt", Khabib bình luận sau khi chứng kiến Nga thua Bỉ 0-3 hồi tuần trước.

Khabib xác nhận không tái xuất võ đài bất chấp thành tích của người đàn em thân thiết Islam Makhachev - Ảnh 3.

Khabib bỏ ngỏ khả năng trở thành cầu thủ bóng đá