Khabib hé lộ lý do vì sao "trên cơ" so với Jon Jones: Tôi luôn hủy diệt đối thủ của mình

AB , 19:37 15/07/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

"Đại bàng" Khabib khẳng định là số 1 thế giới vào thời điểm giải nghệ.

Hồi năm ngoái, Khabib Nurmagomedov đã quyết định treo găng sau khi đánh bại Justin Gaethje sau 2 hiệp. Hai ngày sau, "Đại bàng" chính thức vươn lên vị trí số 1 trên BXH toàn hạng cân của UFC, vượt mặt Jon Jones. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Khabib cho rằng điều này là hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể phản bác.

"Với tôi thì 30-0, 29-0, 15-0 không là gì. Tôi thượng đài và trình diễn cho cả thế giới thấy. Từ tay trắng, tôi bước vào và lấy đi tất cả. Vào thời điểm đó (giải nghệ), tôi là võ sĩ số 1. Không ai có thể chối bỏ điều này.

Không phải Kamaru Usman, không phải Jon Jones - người đã giành chiến thắng những trận đấu sít sao trước các tay đấm hạng dưới nặng như Saint Preux, Thiago Santos, Anthony Smith, Dominick Reyes. Jones đã có những màn trình diễn tệ và từng dính chất cấm. Còn tôi thì sao? Tôi hủy diệt tất cả đối thủ".

Khabib hé lộ lý do vì sao "trên cơ" so với Jon Jones: Tôi luôn hủy diệt đối thủ của mình - Ảnh 1.

Khabib cho rằng Jones đã có những trận đấu không tốt

Kể từ ngày chia tay võ đài, Khabib nhận được nhiều lời mời trở lại võ đài. Tuy nhiên, tay đấm người Nga đều nói không.

"Thật lòng mà nói, tôi rất bận rộn. Tôi có gia đình, con cái và giải đấu riêng cùng nhiều thứ khác nữa. Tôi rất bận rộn trong việc hỗ trợ những người anh em, cho họ nguồn năng lượng, những lời khuyên tốt, có mặt khi họ thi đấu. Tôi đang tận hưởng cuộc sống này. Nếu muốn, tôi sẽ tập luyện còn không thì thôi", Khabib chia sẻ.

Khabib cho biết đang hài lòng với việc nghỉ thi đấu. "Đại bàng" cũng khẳng định sẽ không trở lại bất chấp màn trình diễn của nhà vô địch Charles Oliveira tại hạng nhẹ.

Khabib đánh bại Gaethje tại UFC 254