Thắng Oman, Nhật Bản chiếm vị trí nhì bảng của Australia

Viết Huy , 00:44 17/11/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Nhật Bản vượt Australia, chiếm vị trí thứ hai ở bảng B vòng loại World Cup 2022.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Australia và Việt Nam, Nhật Bản trở lại cuộc đua giành 1 trong 2 vị trí nhất bảng. Những chiến thắng quý giá giúp Nhật Bản áp sát đội xếp thứ 2 là Australia. Khoảng cách giữa thầy trò Hajime Moriyasu với đội đứng đầu bảng B chỉ còn 4 điểm và lịch thi đấu giai đoạn này đang ủng hộ họ.

Chính vì vậy, trận đấu với Oman đêm nay giống như món nợ phải trả của Nhật Bản. Bằng mọi cách, họ phải giành trọn 3 điểm từ Oman để duy trì thế tam mã với các đối thủ đứng trên. Ở lượt trận này, Saudi Arabia và Australia dự kiến sẽ có thêm chiến thắng khi gặp Việt Nam và Trung Quốc. Nếu Nhật Bản mất điểm, họ coi như tự bắn vào chân mình.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 1.

Đội hình ra sân Oman và Nhật Bản

Nhật Bản nhạt nhoà trong hiệp 1

Đội hình của Nhật Bản đã có chút ít sự thay đổi so với trận đấu trước với ĐT Việt Nam, Osako thay Minamino đá cặp tiền đạo với Ito. Đối với Minamino, HLV Hajime Moriyasu xếp cầu thủ 26 tuổi đá như một tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-4-2.

Không có thời gian chuẩn bị thật tốt, lại chơi với một sơ đồ mới, không quá khó hiểu khi Nhật Bản tỏ ra khá bế tắc trong những đợt lên bóng của mình. Thậm chí ở quãng thời gian đầu tiên của trận đấu, Oman mới có nhiều pha bóng mạch lạc hơn.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 2.

Nhật Bản có hiệp thi đấu đầu tiên khá khó khăn trước Oman

Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Gonda, có lẽ Nhật Bản đã bị thủng lưới sau cú sút rất hiểm hóc của Arshad Al-Alawi ở phút thứ 16. Dù không cầm bóng quá nhiều, nhưng những pha phản công của đội chủ nhà tỏ ra khá sắc nét.

Quãng thời gian hiệp 1 trận đấu chứng kiến một Nhật Bản khá bế tắc trong lối chơi, những cơ hội họ có đều đến từ các pha bóng cá nhân của Ito hay Minamino. Nhưng với với một đội bóng chơi phòng ngự số đông và có tính kỉ luật cao như Oman thì các pha bóng đột phá cá nhân như vậy rất dễ dàng bị bẽ gãy.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 3.

Nỗ lực của Minamino không đủ để giúp Nhật Bản có lợi thế trước Oman

Ito toả sáng mang về 3 điểm cho Nhật Bản

Những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai chứng kiến một Nhật Bản tươi mới hơn rất nhiều so với 45 phút đầu tiên. Và nếu may mắn hơn, có lẽ "Samurai xanh" đã có bàn mở tỉ số nếu như Yuya Osako sắc sảo hơn trong pha đá bồi từ cút sút của Ao Tanaka.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 4.

Nhật Bản có một hiệp 2 đầy khởi sắc

Dẫu vậy, Nhật Bản cũng không thể chủ quan với những đường lên bóng của đội chủ nhà. Một lần nữa người gây ra sóng gió lại là Arshad Al-Alawi, cú sút của chân sút bên phía Oman đã đánh bại thủ thành Gonda, nhưng nó lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên nhà.

Phút thứ 59 của trận đấu, tưởng chừng các cầu thủ Nhật Bản đã có cơ hội mở tỉ số trận đấu khi Yuya Osako được xác định bị hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài trao quả 11m cho Nhật Bản, nhưng sau khi tham khảo tổ VAR, trọng tài Hyung-Jin Ko huỷ quyết định và cho rằng đó là pha ngăn cản hợp lệ của hậu vệ bên phía Oman.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 5.

Những cơ hội ăn bàn đã xuất hiện nhiều hơn với đội khách

Những phút sau đó chứng kiến sự chặt chẽ trong lối chơi của cả hai đội, tưởng rằng trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số hoà không bàn thắng thì vào phút 81, Kyogo Furuhashi có pha chồng biên cực hay với Kaoru Mitoma và trong một tình huống khá thoải mái, hậu vệ này căng ngang cực khó chịu, Junya Ito băng vào đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu.

Junya Ito toả sáng mang về 3 điểm cho Nhật Bản

Những phút còn lại không đủ để đội chủ nhà mang về cho mình bàn thắng quân bình tỉ số. Giành 3 điểm trước Oman, Nhật Bản chính thức vượt qua Australia để đứng thứ 2 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Thắng Oman, Nhật Bản chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2022 - Ảnh 7.