IOC đưa ra phương án khi có VĐV dương tính Covid-19 và không thể tham gia chung kết nội dung tại Olympic Tokyo 2021

Thành Đạt , 21:43 12/07/2021 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Nhằm chuẩn bị cho trường hợp các VĐV bị lây nhiễm Covid-19, Ủy ban Olympic quốc tế IOC đã lên kế hoạch ứng phó cụ thể cho Olympic Tokyo 2021.

Hiện IOC mới chỉ công bố phương án cho một số bộ môn của Olympic Tokyo 2021. Đối với bộ môn bóng ném và bóng chuyển bãi biển, nếu một đội hoặc VĐV lọt vào trận chung kết rút lui hoặc không thể thi đấu do dương tính Covid-19, đội (VĐV) đã thua đội (VĐV) đó trong trận bán kết được vào chơi trận chung kết và không phải thi đấu trận tranh huy chương đồng.

IOC thông báo kế hoạch dự phòng khi có VĐV tham dự chung kết nội dung dương tính Covid-19 tại Olympic Tokyo 2021 - Ảnh 1.

Đại diện điền kinh Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 là VĐV Quách Thị Lan (Ảnh: Tiến Tuấn)

Còn ở bộ môn rugby 7 người, nếu một trong 2 đội của trận chung kết không thể tham gia, cả hai đội sẽ đồng huy chương bạc. Đối với bộ môn điền kinh, khi một VĐV không thể tham dự trận chung kết, VĐV có thành tích ngay dưới tại vòng loại hoặc bán kết sẽ được đôn lên thay thế. Bộ môn Judo là bộ môn có nhiều trận chung kết diễn ra cùng ngày, nếu một VĐV không thể tham gia trận chung kết, đối thủ của VĐV đó sẽ mặc định giành chiến thắng.

Điền kinh và Judo cũng là 2 nội dung mà thể thao Việt Nam có đại diện. VĐV Quách Thị Lan sẽ đại diện cho điền kinh Việt Nam còn VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy sẽ là niềm hy vọng cho Judo nước nhà. Các quy định mới này sẽ cùng lúc là nguy cơ và cơ hội với thể thao Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 sẽ có 17 VĐV ở 10 nội dung, dự kiến đoàn sẽ xuất phát vào ngày 18/7 tới.

Danh sách VĐV tham dự Olympic Tokyo 2021

Cử tạ (3): Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên.

Cầu lông (2): Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thuỳ Linh.

Thể dục dụng cụ (2): Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành.

Bắn cung (2): Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ.

Rowing (2): Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo.

Bơi lội (2): Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thị Ánh Viên

Boxing (2): Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm.

Taekwondo (1): Trương Thị Kim Tuyền.

Điền kinh (1): Quách Thị Lan.

Judo (1): Nguyễn Thị Thanh Thuỷ.