Theo bước Tokyo, Hokkaido tổ chức bộ môn bóng đá Olympic Tokyo 2021 mà không có khán giả

Thành Đạt , 14:42 10/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Khán giả bộ môn bóng đá Olympic Tokyo 2021 sẽ không được đến sân theo dõi các trận đấu tại Hokkaido do lo ngại nguồn lây nhiễm từ Tokyo.

Sau Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Chiba, Kanagawa, Saitama quyết định tổ chức Olympic Tokyo 2021 mà không có khán giả, đến lượt chính quyền tỉnh Hokkaido đưa ra các nước đi của mình. Trong đêm 9/7, chính quyền tỉnh này đã công bố sẽ cấm khán giả đến sân theo dõi các trận đấu của bộ môn bóng đá.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tỉnh Hokkaido đã dự định tiến hành phương án giới hạn công suất SVĐ Sapporo Dome tại các trận đấu bộ môn bóng đá nam và nữ xuống còn 50%, tối đa 10.000 khán giả. Tuy nhiên, sau khi theo dõi tình hình tại khu vực Tokyo và các tỉnh phụ cận, quyết định của chính quyền Hokkaido đã thay đổi 180 độ. 

Theo bước Tokyo, Hokkaido tổ chức bộ môn bóng đá Olympic Tokyo 2021 mà không có khán giả  - Ảnh 1.

Sân vận động Sapporo Dome, nơi dự kiến tổ chức một số trận đấu bóng đá trong khuôn khổ Olympic (Ảnh: Getty Images)

Thống đốc Naomichi Suzuki nói rằng động thái này là để đề phòng nguồn lây nhiễm từ luồng  người di chuyển đến Hokkaido từ Tokyo để theo dõi các trận đấu. Tình hình dịch Covid-19 tại Hokkaido đang tạm lắng, khi tính từ đầu tháng 7, số ca nhiễm mới tại đây được giữ ở mức trung bình 44 ca/ngày. 

Ngoài ra, ở các bộ môn được tổ chức trên đường phố tại thủ phủ Sapporo như marathon hay đi bộ, khán giả cũng được yêu cầu theo dõi cách xa khu vực đường chạy. 

Hiện tại, ngoài Tokyo, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hokkaido (chỉ riêng bộ môn bóng đá), Fukushima (bóng chày và bóng mềm) vẫn còn 3 tỉnh tham gia tổ chức Olympic chưa đi đến quyết định cấm khán giả là Miyagi (bóng đá), Shizuoka (các bộ môn xe đạp và xe đạp lòng chảo), Ibaraki (các bộ môn có sự phối hợp tổ chức từ các trường học). Tuy nhiên, khán giả sẽ được hạn chế bằng hình thức quay số may mắn. Trong 4 phiên quay số được công bố kết quả ngày 10/7, lượng người mua vé đã vượt quá số lượng khán giả tối đa cho phép.

Qua trang web bán vé MyTicket, những tấm vé may mắn sẽ được thông báo kết quả "có thể đến sân". Nếu quay số thất bại, kết quả cũng sẽ được thông báo. Vé quay số thất bại hoặc trường hợp khán giả không được đến sân sẽ tự động hoàn tiền, chấp nhận hoàn tiền vé (kể cả vé quay số thành công) đến chiều 20/7. Olympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 23/7-8/8, các môn thi đấu sớm sẽ diễn ra từ ngày 21/7.