Indonesia - Việt Nam: Cẩn trọng với 'vua về nhì’

Hải Phong , 14:12 06/01/2023 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

6 lần lọt vào chung kết AFF Cup, song tuyển Indonesia chưa một lần thành công giơ cao cúp vàng. Khát khao vô địch chính là vũ khí tinh thần đáng sợ của đội chủ sân Gelora Bung Karno.

“Chảo lửa” Gelora Bung Karno, có sức chứa 77.000 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra trận bán kết lượt đi giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam vào 16h30 chiều 6/1. Do những lý do an ninh, các trận đấu của tuyển Indonesia trên sân Gelora Bung Karno diễn ra sớm hơn khung giờ quen thuộc 19h30, đồng thời số lượng cổ động viên cũng được hạn chế để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Indonesia - Việt Nam: Cẩn trọng với 'vua về nhì’ - Ảnh 1.

50.000 CĐV Indonesia trên khán đài Gelora Bung Karno liên tục gây sức ép cho tuyển Thái Lan, khiến đội khách chỉ có trận hòa 1-1.

Hồi tháng 10/2022, bạo loạn đã xảy ra trong một trận đấu quốc nội ở Indonesia, khiến 125 người thiệt mạng. Sự kiện khiến Liên đoàn bóng đá thế giới lo ngại cho giải U20 World Cup 2023, diễn ra vào tháng 5 tại đất nước vạn đảo, đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động bóng đá của Indonesia.

Thế nhưng, bất chấp những cảnh báo của FIFA, các cổ động viên Indonesia vẫn bộc lộ tính “hiếu chiến” và bạo lực thường thấy. Ngày 29/12, trước trận đấu ở bảng A giữa Indonesia và Thái Lan, chiếc xe buýt chở đội tuyển Thái Lan đã bị hooligan Indonesia quấy rối và chặn lại, nhằm khủng bố tinh thần đội khách. Tuyển Thái Lan sau đó được Lực lượng vũ trang Indonesia hộ tống vào sân Gelora Bung Karno.

Chưa dừng lại ở đó, trong suốt trận đấu, các cổ động viên chủ nhà liên tục gây sức ép, thậm chí giật cờ Thái Lan, giẫm đạp và ngồi lên. Sau vụ việc, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gửi đơn khiếu nại tới AFF. FIFA cũng vào cuộc và yêu cầu Indonesia thắt chặt an ninh cho trận đấu sắp tới với tuyển Việt Nam.

Tôn chỉ cổ vũ và hoạt động của các Hội CĐV Indonesia là "sampai mati", tức là "cho đến chết", giải thích tại sao họ thường tỏ ra quá khích khi cổ vũ, phần lớn đến từ khát khao chứng kiến đội nhà giành chiến thắng và vô địch AFF Cup lần đầu tiên.

Indonesia - Việt Nam: Cẩn trọng với 'vua về nhì’ - Ảnh 2.

Sân Gelora Bung Karno luôn mang lại sức ép lớn cho mọi đội khách.

Trước đây, tuyển Indonesia chỉ coi Malaysia là đối thủ “không đội trời chung” bởi lý do địa chính trị, nhưng dần dần danh sách này được nối dài với Thái Lan, Singapore, Việt Nam - những đội bóng ngăn cản họ lên ngôi số 1 Đông Nam Á.

Cổ động viên xứ vạn đảo luôn muốn đội bóng và cầu thủ của họ là số 1, ngay cả những cuộc bầu chọn online. Sau vòng bảng, trang web chính thức của AFF Cup 2022 đã mở cuộc bỏ phiếu bình chọn thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo xuất sắc nhất. Không bất ngờ khi Indonesia chiếm trọn vị trí số 1 ở cả 4 hạng mục, nhờ lực lượng cộng đồng mạng đông đảo, bất chấp màn tỏa sáng của các ngôi sao đội tuyển khác.

Thủ môn Nadeo Argawinata, hậu vệ Asnawi Mangkualam, tiền vệ Marselino Ferdinan và tiền đạo Dendy Sulistyawan nhận được số phiếu áp đảo trong cuộc bầu chọn. Đây cũng là 4 nhân tố chính tuyển Việt Nam cần để mắt ở trận bán kết lượt đi, đặc biệt là tiền vệ trẻ mới 18 tuổi Marselino Ferdinan.

Indonesia - Việt Nam: Cẩn trọng với 'vua về nhì’ - Ảnh 3.

Thủ môn Nadeo Argawinata "không có đối thủ" ở cuộc bình chọn, giống 3 đồng đội còn lại.

Chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, Ferdinan ghi 1 bàn và đóng góp 1 pha kiến tạo ở vòng bảng. Anh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Indonesia 2021/22 (BRI Liga 1), từng ghi bàn vào lưới U20 Việt Nam ở vòng loại U20 Asian Cup, giúp U20 Indonesia thắng 3-2.

Ngoài một đội hình trẻ (độ tuổi trung bình 24) được “thay máu” bởi HLV Shin Tae-yong, Indonesia còn sử dụng các cầu thủ nhập tịch nổi bật cho hành trình chinh phục AFF Cup 2022. Giải năm nay, họ có 3 cầu thủ nhập tịch, trải đều ở 3 tuyến: trung vệ Jordi Amat (30 tuổi, gốc Tây Ban Nha, nhập tịch tháng 11/2022), tiền vệ Marc Klok (29 tuổi, Hà Lan, nhập tịch tháng 4/2022) và tiền đạo Ilija Spasojevic (35 tuổi, Nam Tư cũ, nhập tịch 2017).

Jordi Amat từng khoác áo các CLB ở La Liga là Espanyol, Rayo Vallecano, Betis… Anh còn được triệu tập lên các đội trẻ Tây Ban Nha, từ U16 đến U21. Trong khi đó, Spasojevic là chân sút số 1 của U21 Montenegro. Kinh nghiệm và trình độ của các ngôi sao nhập tịch là sự bổ khuyết hoàn hảo cho đội hình trẻ của Indonesia.

Trong hơn 5 năm dẫn dắt các đội tuyển bóng đá nam Việt Nam, HLV Park Hang-seo được xem là “hung thần” với bóng đá Indonesia với 2 trận thắng, 1 trận hòa trong 3 lần chạm trán ở vòng loại World Cup cùng AFF Cup; chưa kể những thắng lợi với U23 Việt Nam tại SEA Games. Ông cũng chính là lý do để LĐBĐ Indonesia quyết định chọn Shin Tae-yong, như một sự sao chép thành công từ HLV Hàn Quốc.

Indonesia - Việt Nam: Cẩn trọng với 'vua về nhì’ - Ảnh 4.

Được đánh giá cao hơn đối thủ, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến một trận thắng để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Để giành chiến thắng, cổ động viên và cả HLV, cầu thủ Indonesia luôn làm mọi cách có thể để làm suy yếu đối thủ. Từ việc chặn xe buýt, khủng bố tinh thần trên khán đài (CĐV), khích tướng ở mỗi buổi họp báo (HLV) và phạm lỗi thô bạo trên sân (cầu thủ). Trong 3 lần chạm trán giữa hai đội gần đây nhất, Indonesia thường có chỉ số phạm lỗi và thẻ vàng nhiều gấp đôi, thậm chí gấp 3 tuyển Việt Nam.

Trước vô vàn sức ép trên đất khách, hy vọng tuyển Việt Nam sẽ thể hiện bản lĩnh và giành kết quả có lợi trước khi trở về sân Mỹ Đình tiếp đón đối thủ ở trận bán kết lượt về ngày 9/1 tới.