Huyền thoại NBA tiếp tục chỉ trích Kyrie Irving về quan điểm nghỉ thi đấu để chống lại phân biệt chủng tộc

NHẬT PHẠM , 22:07 16/06/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Huyền thoại NBA, Charles Barkley tiếp tục bày tỏ một quan điểm cứng rắn khi được hỏi về việc kêu gọi nghỉ thi đấu của Kyrie Irving.

Câu chuyện về việc Kyrie Irving kêu gọi giới cầu thủ NBA từ chối thi đấu trong phần còn lại của mùa giải 2019-2020 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau những lời bộc bạch đến từ các cầu thủ còn thi đấu, một huyền thoại NBA đã lên tiếng về vấn đề này.

Huyền thoại NBA tiếp tục chỉ trích Kyrie Irving về quan điểm nghỉ thi đấu để chống lại phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Kyrie Irving vẫn đang lên tiếng kêu gọi các cầu thủ từ chối tham dự phần còn lại của mùa giải để đấu tranh cho nạn phân biệt chủng tộc.

Bất chấp việc Kyrie Irving liên tục kêu gọi việc trở lại của NBA sẽ làm phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc trở nên xao lãng, thì Charles Barkley lại suy nghĩ hoàn toàn khác. Trong một lần xuất hiện trên chương trình "Get's Up" của ESPN, Charles Barkley cho biết: "Tôi thật sự không biết Kyrie Irving và Dwight Howard đang nghĩ gì, nhưng sẽ là một sai lầm chí mạng nếu không tiếp tục thi đấu".

"Có 2 lý do để tôi nói về điều này. Thứ nhất, nếu NBA không thi đấu, thì các cầu thủ sẽ biến mất khỏi tầm mắt hay tâm trí của NHM. Không có truyền thông theo dõi, họ sẽ chẳng được nhớ đến nữa. Thứ hai, họ phải nhận ra rằng, cầu thủ sẽ mất đi hàng tỷ USD để có thể sử dụng cho các mục đích hợp lý khác, như là đấu tranh đòi quyền lợi chẳng hạn", Charles Barkley cho biết.

Huyền thoại 57 tuổi này có lý do của riêng mình. Theo ông, những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng một phần chính là nhờ hình ảnh của họ trong và ngoài sân bóng. Nếu NBA không thể thi đấu, sức ảnh hưởng đó sẽ giảm đôi phần và sẽ không có lợi nếu họ muốn tổ chức một phong trào đấu tranh nào đó.

Huyền thoại NBA tiếp tục chỉ trích Kyrie Irving về quan điểm nghỉ thi đấu để chống lại phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Charles Barkley cho rằng cầu thủ có thể đấu tranh một cách tốt hơn nhờ những hình ảnh của họ trong và ngoài sân bóng.

Bên cạnh đó, sự trở lại của NBA không phải là không có cơ sở. BTC giải đấu đã phải làm việc thường xuyên với những cơ quan y tế có thẩm quyền để đưa ra bản kế hoạch chi tiết này. Nếu không có được sự đồng ý của chính quyền, hẳn Adam Silver và các cộng sự cũng không thể mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ và những nhân viên đội bóng.

Một lý do quan trọng khác, đó là các cầu thủ sẽ không được nhận lương nếu từ chối tham dự phần còn lại của mùa giải, trừ khi có những bằng chứng cụ thể về việc đang phải điều trị chấn thương. Đối với nhiều cầu thủ, họ vẫn còn những mối quan tâm thực tiễn trước mắt, hơn là phải từ bỏ thu nhập để đấu tranh cho một mục tiêu chưa rõ kết quả sau cùng.