Huyền thoại Jerry West tố cáo Los Angeles Lakers đối xử bội bạc và vô ơn: "Giá như ngày ấy tôi thi đấu cho đội khác"

BHAT , 16:31 02/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Sau nhiều lần bị Los Angeles Lakers bỏ quên, Jerry West tuyên bố sẽ không chấp nhận lời xin lỗi làm hòa từ đội bóng cũ.

Trước lối đi vào NTĐ Crypto.com Arena, bóng dáng Jerry West hiên ngang cùng 5 huyền thoại Los Angeles Lakers khác được đội bóng này tạc thành những bức tượng vàng. Những tháng năm hoàng kim ngày nào tưởng chừng sẽ sống mãi. Vậy mà, giờ đây, tất cả những gì còn lại là mối quan hệ tan vỡ giữa "Mr. Logo" và đội bóng chủ quản cũ.

Mới đây, huyền thoại 83 tuổi đã bất ngờ chỉ trích đội chủ sân Crypto.com Arena về cách đối xử "nhỏ mọn". "Điều duy nhất khiến tôi tiếc nuối về sự nghiệp của mình đó là mối quan hệ với Lakers. Nó thật sự tệ. Nghỉ hưu rồi, thi thoảng tôi vẫn nhìn lại và nghĩ ngợi: 'Giá như ngày ấy mình thi đấu cho đội khác, nơi mà mình được trân trọng với tất cả những gì mình đã cho đi'", Jerry West ngậm ngùi chia sẻ.

Huyền thoại Jerry West tố cáo Los Angeles Lakers đối xử bội bạc và vô ơn: "Giá như ngày ấy tôi thi đấu cho đội khác" - Ảnh 1.

Bức tượng tạc theo dáng dẫn bóng nổi tiếng của "Mr. Logo" cùng nhiều thành tựu được được Lakers trang trọc đặt trước cửa sân nhà từ năm 2007

Trong số những thông tin vừa được ông hé lộ, đáng bất ngờ nhất là Lakers đã tước đi đặc quyền được theo dõi đội bóng thi đấu miễn phí từ huyền thoại 83 tuổi: "Họ thông báo bằng một dòng tin nhắn lạnh lùng với vợ tôi. Không ai đủ can đảm để gọi cho tôi. Họ nhỏ nhen đến vậy đấy.

Tôi yêu Lakers và tôi mừng vì họ đạt đến trình độ như bây giờ. Tôi tự hào vì những gì mình đã làm được khi còn góp công ở đây. Tuy nhiên khi không còn ở đó, đôi khi tôi cảm giác mình bị vùi dập, như một thứ đồ rác rưởi hết hạn sử dụng. Tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp với Jeanie Buss. Nhưng giờ thì tôi không chắc".

Là một trong những người có nhiều đóng góp cho Lakers ở cả chiến tuyến lẫn hậu phương, "Mr. Clutch" từng được Dr. Jerry Buss, chủ sở hữu tiền nhiệm của đội bóng, hứa hẹn sẽ cung cấp vé vào sân miễn phí đến cuối đời. Tuy nhiên, lời hứa này đã bị phá vỡ ở thời của Jeanie Buss, con gái ông chủ cũ.

Ngoài ra, bà còn bỏ qua cái tên Jerry West khỏi danh sách 5 huyền thoại quan trọng nhất trong lịch sử Lakers. Ngôi sao khoác số áo 44 sau đó đã nhận định: "Đây là một trong những câu nói xúc phạm nhất tôi được nghe".

Huyền thoại Jerry West tố cáo Los Angeles Lakers đối xử bội bạc và vô ơn: "Giá như ngày ấy tôi thi đấu cho đội khác" - Ảnh 2.

Tại Lakers, "Mr. Clutch" từng đóng vai trò cầu thủ, HLV đến Giám đốc điều hành

Trong 14 năm thi đấu (1960 - 1974), Jerry West chỉ trung thành với một màu áo Vàng - Tím. Tại đây, ông cống hiến trung bình 27 điểm, 5,8 rebounds và 6,7 assists mỗi trận. Đặc biệt, không thể kể đến vai trò thủ lĩnh của huyền thoại mang số áo 44 đã đưa Lakers lên ngôi vô địch năm 1972.

Không lâu sau khi nghỉ hưu, ông được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng trong vòng 3 năm trước khi trở thành Giám đốc điều hành đội bóng (1979). Jerry West góp công cực lớn trong việc xây dựng triều đại "Showtime" khi mang về Kobe Bryant và Shaquille O'Neal. Chính những ngôi sao này đã giúp đội chủ sân Staples Center thống trị NBA một thập kỷ sau đó.

Jerry West đã có những năm tháng huy hoàng tại Lakers

Đến năm 2002, ông rời bỏ đội bóng cũ để chuyển đến Memphis Grizzlies và Golden State Warriors (2011-2007). Tại đây, ông giúp đội chủ sân Chase Center mang về 2 chức vô địch năm 2015 và 2017. Đây đồng thời là chức vô địch thứ 7 và 8 trong sự nghiệp điều hành và quản lý của huyền thoại 83 tuổi.

Năm 2017, ông mong muốn trở lại Lakers ở vai trò cố vấn viên tuy nhiên lại bị đội bóng này từ chối. LA Clippers đã nhân cơ hội này để chào đón Jerry West. Trong quá trình làm việc cho đội bóng địch thủ cùng thành phố với Lakers, ông đã tuyển dụng thành công Kawhi Leonard từ thị trường chuyển nhượng tự do. Phát biểu trước công chúng, Jerry West không ngại công khai việc mình từng "nẫng tay trên" trước đội bóng cũ.

Huyền thoại Jerry West tố cáo Los Angeles Lakers đối xử bội bạc và vô ơn: "Giá như ngày ấy tôi thi đấu cho đội khác" - Ảnh 4.

"Mr. Logo" hiện vẫn đang làm việc trong Ban Điều hành và Quản lý của Clippers. Huyền thoại mang số áo 44 cùng đội bóng đã gây ít nhiều tranh cãi khi triệu tập thành công Kawhi Leonard và sau này là Paul George

Mối quan hệ đôi bên trở nên tệ hơn rất nhiều từ thời điểm đó. Con trai của Jerry West, lúc bấy giờ đang làm việc ở vị trí tuyển trạch viên của Lakers suốt 10 năm cũng bất ngờ phải chia tay đội bóng này. Câu chuyện chiếc vé vào sân chỉ là "giọt nước tràn li" cho nỗi ức chế đã dồn nén từ nhiều năm trước.

Sau những bất đồng ấy, Jerry West khẳng định bản thân sẽ không làm hòa với đội bóng cũ: "Quá muộn rồi. Tôi không cần lời xin lỗi từ bất cứ ai. Chỉ là tôi hơi chạnh lòng vì lòng người thay đổi quá nhanh. Một số người thật sự bội bạc. Nhưng tôi ổn mà".

Jerry West có lẽ không phải người duy nhất cảm thấy chạnh lòng mà đó là cảm xúc chung của các fan hâm mộ Lakers. "Mr. Logo" góp một phần rất lớn trong những trang sử huy hoàng của đội bóng Vàng - Tím. Thật đáng buồn khi chứng kiến cảnh đôi bên sẵn sàng quay lưng với những thành tựu đẹp đẽ đó.

https://sport5.vn/huyen-thoai-jerry-west-to-cao-los-angeles-lakers-doi-xu-boi-bac-va-vo-on-gia-nhu-ngay-ay-toi-thi-dau-cho-doi-khac-20220202162642326.htm