5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021

BHAT , 11:03 02/02/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Nhân dịp đầu xuân năm mới, cùng điểm mặt những "chú trâu" NBA đã chăm chỉ cày bừa suốt một năm vừa rồi.

Đối với người Việt Nam, Tết Nguyên Đán là dịp để ăn mừng những thành tựu của năm cũ và chào đón một năm mới với nhiều điều tốt lành. Nhân dịp năm Tân Sửu đã qua đi và năm Nhâm Dần gõ cửa từng nhà, cùng điểm lại những "chú Trâu" đã chăm chỉ "cày cuốc" để mang về nhiều thành quả xứng đáng trong năm vừa qua tại NBA.

1. LeBron James - Trâu "gánh team"

Là một trong số những thủ lĩnh hàng đầu tại NBA, danh sách này không thể thiếu được LeBron James. Nửa đầu "Năm con Trâu", "King James" đã trải qua không ít cay đắng khi lần đầu tiên trong sự nghiệp anh dừng chân từ vòng 1 Playoffs, sau đó là vô số sự cố xô xát trên sân cùng màn "báo động giả" với Covid-19.

Qua một mùa hè với vô số sự thay đổi về mặt nhân sự, sự chật vật của tập thể Los Angeles Lakers dường như vẫn không thể chấm dứt khi đến cuối năm, đội bóng này hiện sở hữu thành tích đáng thất vọng 24 thắng - 27 thua, xếp thứ 9 trên BXH miền Tây.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 1.

Dẫn đầu một đội hình toàn "cựu binh", LeBron mang trọng trách khá lớn lao

Thất bại của đội chủ sân Crypto.com Arena có thể được lý giải bằng những chấn thương cũng như sự thiếu gắn kết giữa các cầu thủ. Tuy nhiên, hiếm ai có thể trách móc người thủ lĩnh LeBron James khi anh đã cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc "gánh team".

Ở độ tuổi 37, anh đang thi đấu trung bình 36,6 phút mỗi trận, con số này hiện đang xếp thứ 5 toàn Giải đấu. Ngoài ra, ngôi sao Lakers thuộc TOP 3 cầu thủ có số điểm trung bình mỗi trận cao nhất tại mùa giải năm nay với 29,1 điểm. Theo thống kê, 52,7% trận thắng của thầy trò Frank Vogel tại mùa giải 2021/22 có sự cống hiến của lão tướng này.

Bên cạnh những đóng góp cho tập thể, ngôi sao 37 tuổi vẫn không ngừng bổ sung thêm thành tựu cá nhân. Trong năm thứ 19 thi đấu tại NBA, anh vừa cán mốc lần thứ 5 đóng vai trò đội trưởng tại kỳ NBA All-Star, dẫn đầu toàn giải đấu về số lượng phiếu bình chọn năm 2022.

Bên ngoài sân bóng, "King James" đã ra mắt thành công bộ phim Space Jam 2 và thu về bộn tiền. Ngoài ra, lão tướng 37 tuổi đã chính thức trở thành tỷ phú. LeBron James là "đại gia đô la" thứ hai trong giới cầu thủ bóng rổ (sau Michael Jordan) và là ngôi sao NBA đầu tiên cán mốc tổng tài sản 1 tỷ USD trong thời gian đang thi đấu.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 3.

Đối với LeBron James, năm Tân Sửu không quá suôn sẻ nhưng cũng không thiếu những thành tựu rực rỡ

2. Stephen Curry - Trâu ném xa

Stephen Curry có kịch bản đầu năm Tân Sửu khá tương tự với LeBron James. Tại mùa giải NBA 2020/21, đội bóng của anh đã sống sót đến vòng Play-in. Thế nhưng, ngay trước cảnh cổng bước vào Playoffs, Golden State Warriors đã để mất tấm vé vớt vào tay Lakers.

Mùa hè "Năm con Trâu" cũng chính là lúc "Bếp trưởng" tôi luyện kỹ năng cá nhân để đến gần nhất với định nghĩa "cú ném hoàn hảo". Nhờ đó, tại mùa giải NBA 2021/22, mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp khi anh "tăng năng suất" đáng kể. Thành tựu lớn nhất của Stephen Curry trong năm nay chính là việc xô đổ kỷ lục ném 3 của Ray Allen và trở thành xạ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 4.

Nỗ lực của "Vua ném xa" đã được đáp lại bằng kỷ lục đầy xứng đáng

Thành công của "Bếp trưởng" dường như được phản chiếu phần nào từ thành công của tập thể Warriors. Suốt nhiều tuần liền, thầy trò Steve Kerr hiên ngang ở vị trí số 1 BXH miền Tây (37 thắng - 13 thua). Ở thời điểm hiện tại, họ đang cạnh tranh ngôi vị đầu bảng với Phoenix Suns (40 thắng - 9 thua).

Trong năm thứ 17 khoác áo đội chủ sân Chase Center, tháng 8 vừa rồi, anh cùng đội bóng đã "chốt hạ" bản hợp đồng 4 năm trị giá 215 triệu USD. Đây là bản hợp đồng 200 triệu thứ 2 trong sự nghiệp của anh đồng thời nó còn đánh dấu việc trở thành ngôi sao được trả lương cao nhất mùa giải NBA 2021/22. Trong năm Nhâm Dần, "Bếp trưởng" nhiều khả năng sẽ tiếp tục "phát tài phát lộc" khi vừa ra mắt thành công thương hiệu Curry với Under Armour vào tháng 12 vừa qua.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 5.

Stephen Curry là ngôi sao thứ 2 sau Jordan có thương hiệu thể thao của riêng mình

3. Klay Thompson - Trâu hồi sinh

941 là số ngày mà fan hâm mộ đã chờ đợi để được thấy sự tái hợp của bộ đội "Splash Brothers". Ngày Klay Thompson trở lại, cả NTĐ Chase Center như hòa chung vào bầu không khí lễ hội. Thế nhưng, đâu phải ai cũng hiểu được những giọt mồ hôi sau ánh đèn hào quang đó.

Chấn thương vẫn luôn là kẻ thù lớn của các VĐV. Và, trong trường hợp của Klay Thompson, chấn thương khiến anh phải đánh đổi 2 mùa giải liên tiếp. Thế nhưng, trong suốt khoảng thời gian đó, anh vẫn gắn liền với đồng đội không rời. Dù chưa đủ khả năng thi đấu, anh rất ít khi vắng mặt trong các trận đấu của Warriors.

Klay Thompson bồi hồi nhớ cảm giác thi đấu sau khi chứng kiến đồng đội dành chiến thắng trước New Orlean Pelicans vào ngày 26/11/2021

Sau nhiều tháng điều trị, kiên trì từ 100 lần đập bóng và nhảy ném mỗi ngày đến đấu tập 5x5, một nửa "Splash Brothers" dù chưa trở lại 100% với phong độ năm nào nhưng anh đã dần bộc lộ bản năng sát thủ trong trận đấu gặp Minnesota Timberwolves vào ngày 28/1 vừa rồi với với 23 điểm và hiệu suất 5/9 ở vạch 3 điểm.

Klay Thompson là mảnh ghép không thể thiếu trong 3 chức vô địch NBA (2015, 2017 và 2018) của đội bóng "Cầu vàng". Với tốc độ hồi phục hiện tại của anh cùng đội hình Warriors đã tương đối hoàn thiện, sự trở lại của ngôi sao mang số áo 11 chỉ càng củng cố niềm tin trong họ và fan hâm mộ về một viễn cảnh ngồi trên ngôi vô địch NBA trong năm Nhâm Dần này.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 7.

Klay Thompson trở lại hứa hẹn đem đến nhiều thành công trong năm tới cùng đồng đội và HLV Steve Kerr

4. Kevin Durant - Trâu toàn diện

Ứng cử viên MVP, Kevin Durant là cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Xét về lịch sử chấn thương, ngôi sao Brooklyn Nets cũng kém may mắn giống như Klay Thompson. Đầu năm Tân Sửu, cầu thủ 33 tuổi buộc phải bỏ lỡ sự kiện NBA All-Star 2021 dù được bầu chọn làm đội trưởng. NBA All-Star 2022 tiếp tục chứng kiến một kịch bản tương tự dành cho ngôi sao mang số áo 7.

Thế nhưng, chấn thương không thể cản trở anh đạt được những thành công nổi bật trong "Năm con Trâu" vừa rồi. Đầu tiên phải kể đến tấm huy chương Vàng tại Thế vận hội Olympic Tokyo 2020. Tại đây, Kevin Durant được coi là thủ lĩnh của "Biệt đội Báo thù" và cống hiến trung bình 20,7 điểm, 3,7 kiến tạo, 5,3 rebounds cùng hiệu suất đạt 53% mỗi trận.

5 ngôi sao NBA "cày cuốc như trâu" trong năm Tân Sửu 2021 - Ảnh 8.

Dù gặp chút khó khăn ở chặng đầu Olympics Tokyo 2020, Kevin Durant cùng đồng đội vẫn thành công mang về tấm huy chương Vàng thứ 16 cho nước nhà

Năng nổ và cạnh tranh là cá tính thường thấy ở Kevin Durant. Tại NBA 2021/22, đội chủ sân Barclays Center đã không ít lần lâm nguy bởi những yếu tố từ khách quan như dịch bệnh Covid-19 đến yếu tố chủ quan như sự cứng đầu của Kyrie Irving. Ngôi sao 33 tuổi đã một lần nữa đứng lên dẫn dắt đội bóng đi qua giai đoạn khó khăn.

Anh đóng vai trò đầu tàu ghi điểm của không chỉ Nets mà cả toàn Giải đấu với trung bình 29,3 điểm mỗi trận. Suốt nhiều tuần liền, Kevin Durant bảo toàn vị trí của mình trong TOP 5 trên cuộc chạy đua danh hiệu MVP mùa giải năm nay. Chỉ đến khi gặp chấn thương, anh đã tụt xuống xếp thứ 7. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về ngày trở lại của cầu thủ mang số áo 7. Hy vọng, "Năm con Hổ" sẽ đem đến cho ngôi sao Nets nhiều sức mạnh và năng lượng tích cực để hồi phục chấn thương và "trở lại lợi hại hơn xưa".

5. DeMar DeRozan - Trâu sát thủ

Không tốn nhiều giấy mực như những cái tên kể trên nhưng sẽ thật thiếu sót nếu ngó lơ DeMar DeRozan trong danh sách này. Tưởng chừng những năm tháng huy hoàng của hậu vệ 32 tuổi đã khép lại cùng trang sử 9 năm khoác áo Toronto Raptors, thế nhưng, thời kỳ hoàng kim của anh mới vừa chỉ bắt đầu tại Chicago Bulls.

Sau 4 năm im hơi lặng tiếng, hè năm Tân Sửu, cái tên DeMar DeRozan bất ngờ được nhắc đến trong thương vụ chuyển nhượng giữa Chicago Bulls và San Antonio Spurs. Dù xung quanh nước đi của đội chủ sân United Center là ít nhiều những nghi ngờ tuy nhiên màn trình diễn của cầu thủ 32 tuổi cho tới nay đang chứng minh điều ngược lại.

Đáng chú ý nhất trong 2 trận đấu liên tiếp mới đây, DeMar DeRozan đã lạnh lùng tung 2 cú buzzer-beater nhằm kết liễu Indiana Pacers và Washington Wizards. Qua đó đưa tên tuổi của anh trở thành cầu thủ NBA duy nhất làm được điều này.

DeMar DeRozan lập cú đúp game winning buzzer-beater trong ăn mừng năm mới 2021

Nhiều chuyên gia đánh giá DeMar DeRozan là mảnh ghép hoàn hảo dành cho Chicago Bulls. Tại đây, anh san sẻ trách nhiệm ghi điểm với Zach Lavine trong khi Alex Caruso và Lonzo Ball tập trung đảm đương nhiệm vụ phòng thủ. Sự phối hợp mà Zach Lavine miêu tả bằng mỹ từ "hoàn hảo" giúp đội chủ sân United Center xếp thứ 4 toàn Giải đấu về khả năng tấn công và xếp thứ 2 trên BXH miền Đông (31 thắng - 18 thua), chỉ kém đội đầu bảng Miami Heat 1 trận thắng.

Tài năng từng bị chôn vùi ở Spurs, nơi anh đóng vai trò hậu vệ dẫn bóng và chủ yếu kiến tạo cho đồng đội, nay như được trở về với đúng bản ngã của mình. Tại Bulls, DeMar DeRozan hiện sở hữu trung bình 26,4 điểm, 5 kiến tạo, 5 rebounds cùng hiệu suất đạt 50,2%. Ngoài ra, khả năng ghi điểm cũng lọt TOP 6 toàn Giải đấu. Nhờ đó, "Trâu sát thủ" đã vượt qua nhiều cái tên lớn như LeBron James, Kevin Durant và Stephen Curry trên cuộc đua danh hiệu MVP ở vị trí thứ 5.

DeMar DeRozan ở lại sân tập ném phạt sau trận đấu dù các nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp cho sự kiện tiếp theo

https://sport5.vn/5-ngoi-sao-nba-cay-cuoc-nhu-trau-trong-nam-tan-suu-2021-20220131231800389.htm