Hướng đi nào cho Jon Jones sau sự vươn lên của Francis Ngannou và Ciryl Gane?

AB , 19:43 01/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nếu không nhượng bộ, Jon Jones sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài tại UFC.

Sau khi sự kiện UFC 265 vào hôm 8/8 khép lại, phóng viên John Morgan của tờ MMA Junkie thắc mắc tại sao Ciryl Gane được thưởng thêm 50.000 USD cho chiến thắng ấn tượng trước Derrick Lewis.

"Đúng vậy", Chủ tịch Dana White chia sẻ trước khi quay sang chuyên gia lên kèo UFC Sean Shelby. "Đó là do Sean chọn. Gane cần được nhận thêm 50.000 USD. Hãy thêm cậu ấy vào. Anh bạn hỏi hay lắm John Morgan".

Không khó để nhận ra, điều ông trùm quan tâm nhất tại hạng nặng lúc này là trận đại chiến giữa 2 cái tên người Pháp - Ciryl Gane và nhà vô địch chính thức Francis Ngannou. Những ứng viên khác sẽ buộc phải chờ để kèo so tài này được diễn ra. Thực tế, bộ đôi này có những mối liên hệ rất thú vị, đều có thời gian gắn bó với HLV Fernand Lopez, đều rất nổi tiếng tại đất nước hình lục lăng.

"Vince McMahon (Chủ tịch công ty vật biểu diễn WWE) cũng chẳng thể lên được một kịch bản tuyệt vời hơn trận Ngannou vs Gane", White thừa nhận. UFC lúc này đang muốn mở rộng thị trường và khi Pháp đã chấp nhận MMA, một siêu sự kiện tại đây, dẫn đầu bởi kèo tranh đai giữa 2 cái tên địa phương, chắc chắn sẽ tạo được dấu ấn đặc biệt.

Hướng đi nào cho Jon Jones sau sự vươn lên của Francis Ngannou và Ciryl Gane? - Ảnh 1.

Ngannou s Gane là kèo đấu UFC mong muốn vào lúc này

Ánh đèn dành cho Ngannou và Gane khiến nhiều người quên mất một cái tên đáng chú ý không kém - Jon Jones. Hậu UFC 265, "Bones" cũng có động thái trên trang cá nhân, viết ngắn gọn "Trận đấu tuyệt vời".

Trước đó chưa lâu, tay đấm 34 tuổi cũng khẳng định "sẽ trở thành nhà vô địch vào năm 2022". Tuy nhiên, nhiều người có lý do để lo về chặng đường sắp tới của cựu vương hạng dưới nặng. White vẫn rất rắn trước yêu cầu lương bổng của Jones đồng thời khẳng định "Bones" sẽ không thi đấu cho tới hết năm nay. Nếu Jones không nhượng bộ, ngày trở lại sàn đấu vẫn còn xa.

Quãng thời gian tới, hạng nặng của UFC sẽ tập trung vào Ngannou và Gane. Những thông tin liên quan đến kèo so tài này sẽ trở nên dồn dập hơn. Cách đây chưa lâu ông Lopez đã tăng sức nóng bằng việc tố Ngannou "quên ơn" sau khi rời phòng tập. Đáp lại, nhà vô địch khẳng định ông Lopez đang cố kiếm chuyện chỉ vì muốn được nổi tiếng.

Jones hiện tại rất khó chen chân vào trận thống nhất đai hạng nặng. Điều "Bones" có thể làm lúc này là chờ đợi, kèo đấu trên diễn ra. White vẫn hứa trao cho Jones cơ hội tranh đai ngay khi trở lại. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tình hình thực tế, và Ngannou - Gane có thể kéo dài trong không chỉ một, mà có thể 2 hoặc 3 trận.

Bản thân Jones cũng không chịu nhượng bộ, từ chối hàng loạt lời đề nghị từ phía UFC. Sau khi Ngannou đánh bại Stipe Miocic hồi tháng 3, Jones được liên hệ đầu tiên nhưng chê thù lao thấp. Chưa kể, tay đấm số 1 trên BXH mọi hạng cân còn làm bùng lên tranh cãi liên quan tới vấn đề tiền lương của UFC. White tất nhiên không hài lòng với điều này, từng khẳng định sẵn sàng gạt Jones sang một bên.

Miocic cũng hứng thú so tài với Jones và sẵn sàng ký hợp đồng thượng đài. Tuy nhiên, "Bones" tiếp tục ngó lơ, khẳng định không muốn tranh tài cùng một cái tên không sở hữu đai vô địch. Người thắng Jones - Miocic đấu người thắng Gane - Ngannou là một kịch bản tuyệt vời. Tuy nhiên, cái lắc đầu của Jones đã phá tan kế hoạch trên.

Hướng đi nào cho Jon Jones sau sự vươn lên của Francis Ngannou và Ciryl Gane? - Ảnh 2.

Jones không thi đấu kể từ tháng 2/2020

Jones đang ở trong tình trạng bấp bênh, bất chấp vẫn là ngôi sao hàng đầu tại UFC. Hao tổn nhiều công sức để đôn cân nhưng Jones chưa thể ra mắt hạng nặng. Jones năm nay cũng đã 34 tuổi, gần 2 năm không thượng đài. Nếu tiếp tục khó ở, Jones sẽ tự làm khó mình. Cần nhớ, White giờ đã có Gane, Ngannou và thậm chí là Miocic. "Vắng mợ thì chợ vẫn đông", Jones biến mất không phải thảm họa với White.

Hãy nhìn lại một lượt, Ngannou luôn khiến khán giả phấn khích bởi sức mạnh đáng nể. Miocic là tay đấm hạng nặng vĩ đại nhất giải đấu. Gane thì bất bại, thăng tiến chóng mặt trong quãng thời gian vừa qua. Chỉ cần xoay quanh 3 cái tên này, White cũng có đủ kèo lớn ở hạng nặng trong năm sau.

Hơn 20 năm làm việc tại UFC, White có đủ kinh nghiệm để đối mặt với những võ sĩ như Jones. Jones cũng chỉ là một trong số hàng trăm võ sĩ đang sống trong quyền kiểm soát của White. Nếu làm mình làm mẩy, Jones sẽ không được nhượng bộ bởi ông trùm hiếm khi nhượng bộ.

Hãy nhìn trường hợp của Ngannou. Không ai rõ điều gì xảy đến trên bàn đàm phán nhưng UFC đã quyết định tổ chức ngay một trận tranh đai tạm thời giữa Gane và Lewis. Đồng thời, White lên tiếng chỉ trích đội ngũ quản lý của Ngannou. UFC sẵn sàng bỏ qua Ngannou, Jones cũng tương tự.

Giờ thì Jones nên làm gì? Kịch bản hoàn hảo nhất là nhượng bộ, hạ thấp mức thù lao mong muốn. Cần biết rằng, nếu không thượng đài, Jones sẽ chẳng có được đồng nào. Đối thủ của Jones có thể là Miocic, hoặc Ngannou, hoặc Gane. Dù là ai, đó cũng là cuộc đấu đáng xem với các fan hâm mộ.

Gane hạ Lewis ở hiệp 3