Hùng Dũng chấn thương: Tuyển Việt Nam mất "lá phổi" và hơn thế nữa

T.Minh , 19:59 25/03/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Nói không quá khi Hùng Dũng là "lá phổi" của đội tuyển Việt Nam khi anh luôn giữ vị trí tiền vệ trung tâm nếu không gặp phải chấn thương.

Cái tên Đỗ Hùng Dũng được nhắc đến trên hàng loạt các mặt báo lớn nhỏ sau khi gặp chấn thương kinh hoàng tại sân Thống Nhất trong trận đối đầu giữa CLB TP.HCM và Hà Nội tối 23/3. Vậy Hùng Dũng là ai và có vai trò như thế nào trong đội tuyển Quốc gia, có thể khiến HLV Park Hang-seo rời khán đài đi xuống sân, tới tận xe cứu thương để động viên?

Nhìn lại thời điểm tháng 10 năm 2018, Đỗ Hùng Dũng lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển Việt Nam sau 3 mùa giải thi đấu tại V.League trong màu áo Hà Nội FC. Ngay trong năm đầu tiên Hùng Dũng khoác áo đội tuyển quốc gia, anh cùng các đồng đội đã mang về chức vô địch AFF Cup 2018 cho Việt Nam. Nhưng vào thời điểm đó, Hùng Dũng vẫn chưa được nắm vai chính, anh chỉ là một trong các mảnh ghép được thầy Park thử nghiệm trong số 6 cặp tiền vệ trung tâm mà đội tuyển Việt Nam dùng ở giải đấu năm đó.

Hùng Dũng: "Vua chuyền dài" của đội tuyển Việt Nam và nhiều hơn thế - Ảnh 1.

Hùng Dũng là tiền vệ quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo (Ảnh: Hiếu Lương)

Thế nhưng, qua thời gian gắn bó, ông thầy người Hàn Quốc đã thực sự hiểu cậu học trò và biết cách phát huy tối đa sở trường của Hùng Dũng. Chàng tiền vệ CLB Hà Nội dần trở thành quân bài quan trọng trong tay HLV Park Hang-seo. Những con số thống kê không biết nói dối đã chỉ ra rằng Đỗ Hùng Dũng chính là lựa chọn hàng đầu nơi tuyến giữa ở đội tuyển Việt Nam lúc này.

Tại Asian Cup 2019 trên đất UAE, theo thống kê của chuyên trang Opta, cùng thi đấu 480 phút sau toàn giải, Hùng Dũng lọt top 5 cầu thủ thi đấu nhiều nhất bên cạnh Quang Hải, thủ môn Văn Lâm và cặp trung vệ Ngọc Hải, Tiến Dũng.

Đỗ Hùng Dũng đứng thứ 3 của đội tuyển Việt Nam về tổng đường chuyền với con số 234, anh chỉ kém Quang Hải (246) và Quế Ngọc Hải (251) ở Asian Cup năm đó. Tuy nhiên, tỷ lệ những đường chuyền dài thành công của Hùng Dũng lên tới 57,1%, cao nhất đội và vượt trội hơn hẳn so với người xếp sau là Quang Hải với chỉ 46,7%. 

Hùng Dũng: "Vua chuyền dài" của đội tuyển Việt Nam và nhiều hơn thế - Ảnh 2.

Không phải Xuân Trường, Hùng Dũng mới là "vua chuyền dài" của đội tuyển Việt Nam trong những năm gần dây (Ảnh: Hiếu Lương)

Giữ vững phong độ, tiền vệ sinh năm 1993 dần trở thành “Vua chuyền dài” của đội tuyển Việt Nam từ đó đến nay. Hũng Dũng đứng đầu toàn đội về số lần thực hiện các đường chuyền vượt tuyến với 22 lần ở Sea Games 2019 và 10 lần vòng loại World Cup 2022.

Xuyên suốt từ Asian Cup 2019 đến Vòng loại World Cup 2022 hiện tại, Hùng Dũng ra sân đá chính toàn bộ 10 trận đấu. Nói vậy để thấy, vai trò của Hùng Dũng là không thể khỏa lấp tại đội tuyển quốc gia khi anh có sự bền bỉ, ổn định và chất lượng chuyên môn cao.Giờ đây khi vòng loại World Cup 2022 đã gần kề, không còn sự phục vụ của Hùng Dũng, thầy Park sẽ phải đau đầu tìm kiếm người thay thế vị trí quan trọng này. 

Bài toán tìm người thay vị trí của Hùng Dũng ở đội tuyển quốc gia sẽ cần sớm được giải quyết khi nhìn xa hơn  sắp tới sẽ là vòng loại World Cup diễn ra tháng sau, SEA Games tháng 11 và AFF Cup ngay đầu năm 2022. Đội bóng áo đỏ cần ổn định lực lượng để chinh phục những thử thách khó khăn trong thời gian tới.