Hợp đồng của thầy Park: VFF không có tiếng nói quyết định

HỒNG PHÚ , 18:17 06/09/2018 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Vấn đề hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang là chủ đề nóng, nếu không được xử lý một cách khéo léo có thể sẽ ảnh hưởng tới mối lương duyên hiện tại của chiến lược gia người Hàn Quốc và bóng đá Việt Nam. Dù vậy, liệu có phải VFF nắm toàn quyền tiếng nói trong câu chuyện này?

Hợp đồng của thầy Park: VFF không có tiếng nói quyết định - Ảnh 1.

Sau ASIAD 2018, HLV Park Hang-seo đã bày tỏ nguyện vọng được gia hạn hợp đồng với VFF. Ảnh: Tiến Tuấn

Ngày 11/10 tới đây, HLV Park Hang-seo sẽ tròn 1 năm nhậm chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Quốc gia và U23 Việt Nam. Sau gần 1 năm, từ "dấu chấm hỏi" trong mắt người hâm mộ ông trở thành thần tượng với vị thế không thể bị xô đổ.

Thành tích á quân tại vòng chung kết U23 châu Á và vị trí thứ tư tại ASIAD 2018 như một lời bảo chứng về trình độ, tài năng của chiến lược gia người Hàn Quốc. Cần phải khẳng định rằng, HLV Park Hang-seo là một người rất nổi tiếng tại xứ sở kim chi. Ông từng là trợ lý cho HLV Guus Hiddink tại World Cup 2002 và sau đó có thời gian chèo lái đội tuyển U23 nước này.

Với những công lao ở thời điểm hiện tại và bản thành tích ấn tượng trong quá khứ, rõ ràng ai cũng muốn mối tình giữa HLV Park Hang-seo và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục dài lâu. Bản thân chiến lược gia người Hàn Quốc mới đây cũng đã công khai bày tỏ nguyện vọng được gia hạn hợp đồng.

Dù vậy, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết hợp đồng giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HLV Park Hang-seo còn 1 năm nữa và hiện tại chưa phải lúc để nói chuyện gia hạn. Về mặt lý thuyết, đây có vẻ là một quyết định hợp lý của VFF bởi lẽ thành công liên tiếp ở hai giải đấu gần đây của thầy Park, đặc biệt là vòng chung kết U23 châu Á, đều nằm ngoài sự kỳ vọng của Liên đoàn cũng như người hâm mộ.

Hợp đồng của thầy Park: VFF không có tiếng nói quyết định - Ảnh 2.

Có thể nói, thành công của chiến lược gia người Hàn Quốc thời gian qua đã vượt quá sự kỳ vọng khi ông mới tới Việt Nam. Ảnh: Tiến Tuấn

Trước vòng chung kết U23 châu Á tại Trung Quốc diễn ra vào cuối năm 2017, chiến lược gia người Hàn Quốc mới chỉ tới Việt Nam làm việc khoảng 2 tháng và không ai kỳ vọng đội bóng chúng ta có thể tiến xa đến như vậy. Kế đến là ASIAD 2018 dù lúc này vị thế của HLV Park Hang-seo nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung đã khác, tuy nhiên vị trí thứ tư chung cuộc cũng là một thành tích lịch sử.

Chắc chắn, hai mục tiêu chính mà VFF hướng tới khi đồng ý chiêu mộ cựu trợ lý HLV Hiddink chính là vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Mà lúc này, cả hai giải đấu đều… chưa diễn ra. Do đó, có thể hiểu được quyết định chưa vội tính chuyện gia hạn hợp đồng của VFF. Tuy nhiên, lý do của câu chuyện có lẽ không chỉ hoàn toàn là như vậy.

Thời điểm hiện tại, mức lương của HLV Park Hang-seo rơi vào khoảng hơn 20.000 USD/tháng. Đây là một số tiền lớn, tuy nhiên nếu so với những người đồng cấp tại Đông Nam Á khác thì nó chẳng đáng là bao. Cụ thể, mức lương của HLV Luis Milla tại đội tuyển Indonesia là 160.000 USD/tháng trong khi HLV Milovan Rajevac nhận 100.000 USD/tháng khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan.

Hợp đồng của thầy Park: VFF không có tiếng nói quyết định - Ảnh 3.

Tiền lương của HLV Park Hang-seo khi làm việc tại Việt Nam thấp hơn rất nhiều so với một vài HLV trưởng các ĐTQG khác tại Đông Nam Á. Ảnh: Tiến Tuấn

Với những chiến quả liên tiếp gặt hái được, chắc chắn HLV Park Hang-seo và người đại diện của ông sẽ không muốn tiền lương chỉ dừng lại như con số ở thời điểm hiện tại. Do đó, nếu gia hạn hợp đồng ngay lúc này đồng nghĩa với việc VFF sẽ phải tăng lương cho HlV Park Hang-seo. Nhưng quyền quyết định việc tăng lương cho thầy Park không nằm trong tay VFF.

Chia sẻ với Sport5.vn, ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định ông là người bỏ tiền túi trả lương cho chiến lược gia 59 tuổi chứ không phải VFF hay Tổng cục Thể dục Thể thao. Chủ tịch của CLB Hoàng Anh Gia Lai chính là một trong số những người trực tiếp sang Hàn Quốc đàm phán hợp đồng và có tiếng nói quan trọng để đưa HLV Park Hang-seo tới Việt Nam. Chính vì lẽ đó, việc tăng lương cho thầy Park cần sự tính toán hợp lý và quyền quyết định nằm trong tay ông bầu này.

Việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo có lẽ sẽ phải chờ trong thời gian tới. Tuy nhiên có thể thấy, lúc này VFF không phải người "nắm đằng chuôi" của con dao.