Hoàng Đức học tiếng Hàn Quốc, chuẩn bị cho xuất ngoại?

HIẾU LƯƠNG , 17:35 10/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức là cái tên tiếp theo của bóng đá Việt Nam được chú ý về chuyện xuất ngoại.

Theo tìm hiểu của Sport5, Nguyễn Hoàng Đức đang học tiếng Hàn Quốc. Anh mới bắt đầu ở lớp sơ cấp 1 nhận biết mặt chữ và cách chào hỏi cơ bản. Để giao tiếp tốt, Hoàng Đức sẽ cần hoàn thành hai cấp độ nữa trong tiến trình học.

Việc học ngoại ngữ là dấu hiệu cho thấy Hoàng Đức đang theo đuổi mục tiêu xuất ngoại mà cụ thể ở đây là đến Hàn Quốc thi đấu. Cầu thủ Việt Nam không ngẫu nhiên đi học ngoại ngữ mà không có mục đích cụ thể.

Ngoại ngữ là công cụ quan trọng để làm quen, kết nối với môi trường mới. Quang Hải thừa nhận anh đang trau dồi thêm tiếng Anh. Văn Lâm nói tốt tiếng Anh cũng đang theo học tiếng Nhật để phần nào kết nối tốt hơn với đồng đội.

Hoàng Đức học tiếng Hàn Quốc, chuẩn bị cho xuất ngoại? - Ảnh 1.

Hoàng Đức (số 14) được kỳ vọng sẽ ra nước ngoài thi đấu (Ảnh: Hiếu Lương)

Trước Hoàng Đức, Xuân Trường là cầu thủ Việt đầu tiên thi đấu tại K.League Classic, giải đấu cao nhất của Hàn Quốc. Anh khoác áo Incheon United năm 2016, Gangwon FC năm 2017 nhưng có rất ít cơ hội ra sân. Sau đó, Công Phượng cũng không thành công khi thi đấu nửa mùa giải 2019 tại Incheon United.

Ngoài ra, trung vệ Nguyễn Hữu Anh Tài thi đấu cho Uijeongbu tại K.League 3 năm 2017. Tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi đá cho Siheung City ở K3 League Basic, tương đương hạng 5 của Hàn Quốc.

Giải VĐQG Hàn Quốc đặt nặng tính chiến đấu, thể hình, thể lực. Sau khi giành Quả bóng vàng Việt Nam 2021, chính Hoàng Đức thừa nhận anh cần cải thiện sức mạnh, sức bền để sẵn sàng đối đầu sòng phẳng với bất kỳ ngoại binh nào.

Trong hai năm trở lại đây, Quang Hải và Hoàng Đức là hai cầu thủ Việt được kỳ vọng cao sẽ ra nước ngoài thi đấu khi trình độ đã được kiểm định và vượt trội so với cầu thủ trong nước. Mọi thứ đang diễn ra đúng như mong ước.

Quang Hải quyết định chia tay Hà Nội FC sau khi hết hạn hợp đồng để hiện thực hoá giấc mơ sang châu Âu thi đấu. Từ 0h00 ngày 13/4, anh sẽ trở thành cầu thử tự do nhưng bến đỗ mới chưa có nhiều manh mối.

Với Hoàng Đức, anh có hợp đồng gắn bó với CLB Viettel tới hết mùa giải 2025. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng cũng sẵn sàng để Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn và phù hợp với thực lực cầu thủ.

Hoàng Đức trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Viettel. Từ năm 2019, Hoàng Đức đã là trụ cột ở tuyến giữa đội bóng quân đội, giành chức vô địch V.League 2020.

Ở cấp độ đội tuyển, anh lần lượt đá chính ở U20 Việt Nam dự FIFA U20 World Cup 2017, đá chính ở U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 2019, VCK U23 châu Á 2020.

Giữa năm 2021, Hoàng Đức tận dụng tốt việc Hùng Dũng, Tuấn Anh chấn thương để trở thành cầu thủ khó thay thế ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam. Anh hoàn toàn chinh phục HLV Park Hang-seo và giờ được điền tên vào danh sách ba cầu thủ quá tuổi dự SEA Games 31 trên sân nhà.

https://sport5.vn/hoang-duc-hoc-tieng-han-quoc-chuan-bi-cho-xuat-ngoai-20220410173015909.htm