Ho Chi Minh City Wings và trận đấu làm nên 2 kỷ lục "tệ nhất" tại VBA Premier Bubble Games 2021

HUY PHẠM , 15:49 03/11/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Trong trận thua 51-82 với tuyển Quốc gia Việt Nam, Ho Chi Minh City Wings đã thiết lập nên 2 kỷ lục tệ nhất mùa giải VBA Premier Bubble Games 2021.

Chiều 3/11 trên sóng truyền hình, Ho Chi Minh City Wings có cho mình một trong những trận đấu đáng nhớ tại VBA Premier Bubble Games 2021 khi đụng độ với tuyển bóng rổ Quốc gia Việt Nam. Ở thời điểm mùa giải đang diễn ra, trận đấu này không còn mang quá nhiều ý nghĩa khi vị trí của 2 đội bóng đã được ấn định.

Ho Chi Minh City Wings và trận đấu làm nên 2 kỷ lục "tệ nhất" tại VBA Premier Bubble Games 2021 - Ảnh 1.

Trận cầu mang tính chất thủ tục của Ho Chi Minh City Wings trước tuyển Quốc gia

Cùng với việc Makinde London vẫn bị dính án phạt cấm thi đấu, HLV Erik Olson quyết định chỉ sử dụng các nội binh trong lần đụng độ với HLV Kevin Yurkus bên kia chiến tuyến. Theo tìm hiểu, đây là quyết định có sự đồng thuận tới từ phía thượng tầng của đội bóng, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội phát triển bản thân tại VBA Premier Bubble Games 2021.

Ngoài lão tướng Nguyễn Huỳnh Hải, dàn cầu thủ còn lại tương đối trẻ và non kinh nghiệm. Trong suốt 40 phút thi đấu, có thể nhận thấy rõ sự chênh lệch về chất lượng cầu thủ cũng như đẳng cấp của 2 bên. Thất bại 51-82 là điều dễ hiểu với Ho Chi Minh City Wings ở trong trận đấu này.

Ở trong trận thua với khoảng cách lớn nhất mà thầy trò HLV Erik Olson nhận phải ở mùa giải năm nay, Ho Chi Minh City Wings đã vô tình thiết lập nên 2 kỷ lục mà không một đội bóng nào mong muốn gặp phải.

Thất bại là điều đã được dự đoán trước của BLĐ Ho Chi Minh City Wings

Ở trong hiệp thi đấu đầu tiên, các cầu thủ trẻ của "Anh Hai Đại bàng" chỉ có thể ghi được 4 điểm. Với 4 điểm ít ỏi kể trên, Ho Chi Minh City Wings biến hiệp 1 của họ trước tuyển Quốc gia trở thành hiệp đấu ghi được ít điểm nhất tại VBA Premier Bubble Games 2021. Ở trong quãng thời gian này, đội bóng của nửa xanh Sài Gòn có tới 15 tình huống làm mất bóng.

Và sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, Ho Chi Minh City Wings thiết lập nên trận đấu có số lần để mất bóng nhiều nhất trong mùa giải năm nay với con số 35 lần. Thiết lập nên những kỷ lục tệ hại như vậy, thế nhưng chả ai có thể trách cứ được dàn cầu thủ trẻ của Ho Chi Minh City Wings cũng như HLV Erik Olson.

Nếu để ý theo dõi, người hâm mộ có thể nhận ra những nụ cười và nguồn năng lượng tích cực luôn là thứ hiện diện trên khu vực kỹ thuật của đội bóng Ho Chi Minh City Wings. Hơn ai hết, HLV Erik Olson cùng Vincent Nguyễn và Jeremy Smith hiểu rằng dàn cầu thủ trẻ tuổi của họ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau trận đấu này.

Nụ cười và nguồn năng lượng tích cực từ phía 2 cầu thủ trụ cốt cũng như BHL là thứ đã giúp cho dàn cầu thủ trẻ của Wings thi đấu sòng phẳng với đội hình All-Stars của HLV Kevin Yurkus

Ngoại trừ Nguyễn Huỳnh Hải, toàn bộ những cầu thủ ra sân của Ho Chi Minh City Wings hôm nay đều có điểm số. Đối diện trước đội hình All-Star dưới trướng HLV Kevin Yurkus, nơi góp mặt của những cái tên đã mang về tới 2 tấm huy chương đồng cho bóng rổ Việt Nam tại một kỳ SEA Games, thế nhưng sự tự tin là điều có thể nhìn thấy ở Ho Chi Minh City Wings, từ cả những cầu thủ có số phút thi đấu hiếm hoi ở toàn VBA Premier Bubble Games 2021.

Thất bại trước tuyển Quốc gia trong ngày Khoa Trần trở lại là điều đã được dự đoán từ trước. Tuy nhiên với việc để để cho các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cũng như sự tự tin, trận đấu này một lần nữa khiến cho BLĐ đội bóng có thêm niềm tin vào triết lý và phương pháp chỉ đạo HLV Erik Olson.

Ở loạt trận đấu còn lại của mùa giải, Ho Chi Minh City Wings sẽ đụng độ Hanoi Buffaloes, đội bóng họ đã 2 lần giành chiến thắng ở VBA Premier Bubble Games 2021. Với sự trở lại của Makinde London, Ho Chi Minh City Wings là đội bóng được đánh giá cao cho việc lật đổ ngôi vương của Saigon Heat.

Thất bại ở trong trận đấu này không quan trọng bằng sự tự tin có được nơi các cầu thủ trẻ

Ảnh: Huy Phạm.