HLV Wenger đánh giá thấp tuyển Đức, tin "Cỗ xe tăng" sẽ sớm dừng cuộc chơi tại Euro 2020

Thanh Ngọc , 21:52 04/06/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với beIN Sports, HLV Arsene Wenger đánh giá thấp về tiềm năng tiến sâu của đội tuyển Đức tại kỳ Euro 2020.

HLV Arsene Wenger đánh giá thấp tuyển Đức tại Euro 2020 do sự chia tay được báo trước của HLV Joachim Loew

HLV Arsene Wenger bắt đầu cuộc phỏng vấn với beIN Sports bằng nhận định rằng sự ra đi của HLV Joachim Loew sau khi Euro 2020 kết thúc không đồng nghĩa với một cú hích cho khả năng vô địch của đội tuyển quốc gia Đức.

"Tôi không tự tin lắm về tuyển Đức. Là một người lớn lên cạnh biên giới nước Đức, tôi không cảm nhận được sự ổn định của họ. Họ đã để mất niềm tin, phẩm chất cần có của bất kỳ người Đức nào, bên cạnh khát khao chiến thắng, sự hiếu chiến để thành công và đánh tan sự ngờ vực từ mọi người. Nhưng giờ đây, tôi tin rằng niềm tin vào tuyển Đức đã không còn nữa", cựu HLV Arsenal phát biểu.

Đức đứng chung bảng F - bảng tử thần với tuyển Pháp và Bồ Đào Nha, việc này càng củng cố niềm tin của cựu HLV Arsenal rằng tuyển Đức sẽ dừng cuộc chơi sớm:

"Họ cần một khởi đầu tốt để nuôi hy vọng vào vòng trong, nhưng khi đó cái thực tế giải đấu cuối cùng mà Joachim Loew dẫn dắt sẽ cản trở tâm lý thi đấu của họ. Loew đã làm được những điều tuyệt vời cho người Đức, nhưng từ kinh nghiệm của tôi, khi ra sân với tâm thế người thầy của mình rồi sẽ ra đi sau giải này, bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy có chút mất mát và xuống tinh thần. Với một vị thuyền trưởng đóng vai trò như chất keo gắn kết tinh thần như Loew thì điều này lại càng chính xác".

Euro 2020: HLV Arsene Wenger đánh giá thấp tuyển Đức, thích thú với Timo Wenger - Ảnh 2.

HLV Joachim Loew sẽ kết thúc hành trình 15 năm dẫn dắt tuyển Đức sau khi Euro 2020 kết thúc. Chiến lược gia 61 tuổi đã đưa "Những cỗ xe tăng" lên ngôi vô địch World Cup vào mùa hè 2014 tại Brazil, trước khi bị loại cay đắng ở bán kết Euro 2016 và vòng bảng World Cup 2018. Vào tháng 3 năm 2021, ông tuyên bố sẽ chia tay tuyển Đức sau kỳ Euro lần này.


Để làm rõ hơn cho quan điểm về tính gắn kết của tuyển Đức, HLV Arsene Wenger nói thêm:

"Khi cả tập thể đều biết họ sắp không làm việc với HLV ấy nữa, sẽ rất khó để duy trì sự thống nhất và đoàn kết nội bộ. Tiếng nói của người thầy trong phòng thay đồ sẽ dần yếu đi, và việc các học trò nhận thức được sức mạnh yếu dần ấy sẽ giáng thêm một đòn nữa vào sự tự tin của toàn đội. Tuyển Đức đã bị chỉ trích rất nhiều và giờ đây họ cần một khởi đầu suôn sẻ ở giải đấu này".

Euro 2020: HLV Arsene Wenger đánh giá thấp tuyển Đức, thích thú với Timo Wenger - Ảnh 3.

HLV Arsene Wenger tin rằng việc biết trước HLV của mình sẽ ra đi sẽ khiến cho tinh thần của đội Đức đi xuống và khó vượt qua được bảng tử thần tại Euro tới

Kết thúc cuộc phỏng vấn, HLV Arsene Wenger thể hiện sự yêu thích với tiền đạo Timo Werner, song cũng không quên bổ sung rằng cầu thủ đang khoác áo Chelsea cần phải quyết đoán hơn trước khung thành nếu muốn đưa tuyển Đức vượt qua vòng bảng:

"Tôi thích cách di chuyển của cậu ấy, nhưng tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng từ cơ hội của cậu ấy còn chưa được như kỳ vọng. Phải nhấn mạnh rằng cậu ấy chưa đủ tốt để so với nhiều người khác, nhưng cậu ấy chắc chắn là lựa chọn của tôi cho một suất cạnh tranh danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" giải đấu năm nay. Bởi với đặc thù của một giải đấu cúp, người ta cần những cầu thủ có tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn tốt".

Euro 2020: HLV Arsene Wenger đánh giá thấp tuyển Đức, thích thú với Timo Wenger - Ảnh 4.

HLV Arsene Wenger đánh giá cao tiền đạo Timo Werner, người đã có 15 bàn thắng cho ĐTQG Đức