5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020

HOÀNG ANH , 14:57 03/06/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Ronaldo, Manuel Neuer, Luka Modric, Lewandowski và Karim Benzema là những cầu thủ ngoài 30 tuổi vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng ở đội bóng của họ.

Euro 2020 phải rời sang năm 2021 là thiệt thòi lớn đối với các cầu thủ ngoài 30. Già thêm một tuổi, họ chịu thêm bất lợi so với đồng nghiệp trẻ trung. Vậy nhưng, 5 cầu thủ trong danh sách này đều giữ được phong độ rất tốt và hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng ở giải đấu đáng chú ý nhất 2021.

5. Manuel Neuer (Đức)

5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Manuel Neuer có thể đã 35 tuổi, nhưng trong 2 mùa giải qua, anh chứng tỏ mình đủ khả năng để tiếp tục bắt hay. Tuyển thủ Đức là một trong những thủ môn vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và anh đang rất mong chờ đính viên kim cương Euro 2020 lên bảng thành tích chói lọi của mình.

Neuer đã có mọi danh hiệu cùng Bayern và ĐT Đức, chỉ trừ Euro toàn mang đến nỗi buồn cho anh. Như mọi lần trước, lần này Neuer sẽ cố gắng hết mình, phần vì tri ân ông thầy Loew sắp rời ghế, phần vì chặng đường thi đấu đỉnh cao của Neuer còn rất ngắn.

Mùa giải vừa qua, thủ thành sinh năm 1986 thi đấu tới 54 trận, tham dự 4.230 phút trên mọi giải đấu.

4. Luka Modric (Croatia)

5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Tiền vệ huyền thoại của bóng đá Croatia từng bước củng cố vị thế của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Luka Modric đã giành Quả bóng vàng FIFA World Cup 2018 và sẽ tiếp tục dẫn dắt Croatia tại Euro 2020. Hàng tiền vệ của Croatia vẫn cực kỳ chất lượng với những cái tên như thủ lĩnh Luka Modric, Ivan Rakitic, Brozovic và Kovacic.


Mùa giải vừa qua, Modric cày đến... 57 trận trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng và kiến tạo 6 lần, thực hiện 1,4 key pass mỗi trận, tỷ lệ chuyền bóng chính xác trung bình lên tới 88,4%


3. Robert Lewandowski (Ba Lan)

5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Tầm quan trọng của Lewandowski với Ba Lan quá lớn, chân sút sinh năm 1988 không thể thay thế ở đội tuyển này. Lewandowski vẫn thể hiện phong độ ghi bàn khủng khiếp, gần đây anh phá kỷ lục 40 bàn trong một mùa giải Bundesliga của "Máy dội bom" Gerd Mueller thiết lập cách đây nửa thế kỷ.

Cầu thủ 33 tuổi là ngôi sao trung tâm của Ba Lan nhưng xung quanh anh cũng có những diễn viên phụ khá tốt, ví dụ như Arkadiusz Milik đóng vai trò hỗ trợ. Ba Lan nằm ở bảng E với Slovakia, Tây Ban Nha và Thụy Điển, họ sẽ trông đợi vào bản năng sát thủ của Lewy.

Mùa giải 2020/21, Lewandowski ghi tới... 53 bàn thắng, kiến tạo 9 lần sau 47 trận ra sân. Trong màu áo Ba Lan, Lewy có 66 bàn sau 118 lần ra sân.

2. Karim Benzema (Pháp)

5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020 - Ảnh 4.

Tiền đạo sinh năm 1988 là cầu thủ tấn công ổn định nhất châu Âu những năm gần đây, anh đang trên đường trở thành huyền thoại Real Madrid. Benzema đã 33 tuổi nhưng anh như một chai rượu vang, càng nhiều tuổi càng ngon. Việc chân sút Real Madrid trở lại tuyển Pháp là sự kiện gây chấn động bóng đá lục địa già, một hành động chắp thêm đôi cánh cho con hổ Pháp, ứng viên vô địch hàng đầu tại kỳ Euro kỷ niệm 60 năm thành lập giải đấu.

Benzema đã giải quyết xong rắc rối với HLV Deschamps và sẵn sàng chinh phục Euro. Tiền đạo của Real Madrid dự kiến sẽ đá cặp với Kylian Mbappe còn Antoine Griezmann làm hộ công.

Mùa giải vừa qua, Benzema chơi 45 trận, ghi 30 bàn thắng, kiến tạo 9 lần.

1. Ronaldo (Bồ Đào Nha)

5 cầu thủ trên 30 tuổi hứa hẹn "hô mưa gọi gió" tại Euro 2020 - Ảnh 5.

Bồ Đào Nha tại Euro 2020 là đội tuyển đồng đều nhất giải đấu, sự kết hợp tuyệt vời giữa kinh nghiệm và sức trẻ, họ mạnh hơn nhiều so với Euro 2016 và chắc chắn là đội tuyển Bồ Đào Nha được kỳ vọng nhất lịch sử, hơn cả thời Figo. Seleccao đang sở hữu các ngôi sao phong độ cao như Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diego Jota, Bernardo Silva hay Andre Silva ở hàng tấn công và Joao Cancelo, Ruben Dias ở tuyến phòng thủ. Hàng tiền vệ lẫn hậu vệ của Bồ Đào Nha cũng rất đồng đều chứ không gặp phải tình cảnh "Gã khổng lồ trên đôi chân đất sét" như một số đội khác.

Ở tuổi 36, thủ lĩnh Ronaldo vẫn ghi tới 29 bàn để giành danh hiệu Vua phá lưới Serie A. Trên mọi đấu trường, CR7 lập công 41 lần, kiến tạo 5 bàn sau 3994 phút ra sân ở 55 trận đấu khác nhau. Ronaldo sẽ cháy hết mình cho lần sau cuối tham dự giải đấu bóng đá danh giá nhất châu Âu.