HLV tuyển Nhật Bản tiết lộ điều bất ngờ đằng sau màn sút phạt đền không như ý

(Tổ Quốc) - Trong trận đấu với Croatia tại World Cup 2022, ông Hajime Moriyasu đã để các học trò quyết định thứ tự sút luân lưu.

Đêm ngày 5/12, tuyển Nhật Bản đã phải nhận thất bại 1-3 trước Croatia trên loạt luân lưu qua đó dừng bước tại vòng 1/8. Trong phần phỏng vấn sau trận, HLV Hajime Moriyasu khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận đã để các cầu thủ tự chọn thứ tự sút phát đền. Thông thường, ban huấn luyện mới là người quyết định điều này.

"Tôi để các cầu thủ tự quyết định điều đó (thứ tự sút 11m). Họ đã dũng cảm để bước ra nhận nhiệm vụ sút luân lưu. Tuy có người thành công và người không, họ cho thấy tinh thần sẵn sàng đương đầu với áp lực. Tôi đánh gia cao nỗ lực đó của họ", ông Hajime Moriyasu.

HLV tuyển Nhật Bản tiết lộ điều bất ngờ đằng sau màn sút phạt đền không như ý - Ảnh 1.

HLV Moriyasu thừa nhận đã để các học trò tự quyết định thứ tự sút 11m

Trong tổng cộng 4 lượt 11m, 3 thành viên bên phía Nhật Bản đã sút trượt lần lượt là Takumi Minamino, Kaoru Mitoma và Maya Yoshida. Trong lịch sử World Cup, Nhật Bản trở thành đội thứ 3 trong lịch sử để thủ môn đối thủ cản phá thành công 3 quả phạt đền tại loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, ông Moriyasu không trách các học trò. Thay vào đó, vị chiến lược gia 54 tuổi dành lời khen cho thủ môn Dominik Livakovic của Croatia.

"Chúng tôi không gục ngã trước áp lực mà bởi sự xuất sắc của thủ môn đối phương. Toàn đội Nhật Bản đã thi đấu kiên cường trong suốt 120 phút. Khi loạt phạt đền diễn ra, tôi hy vọng toàn đội có thể chiến thắng. Tôi thất vọng trước kết quả nhưng đã chấp nhận nó. Tôi muốn các cầu thủ ngẩng cao đầu và sẵn sàng chinh phục những mục tiêu mới".

HLV tuyển Nhật Bản tiết lộ điều bất ngờ đằng sau màn sút phạt đền không như ý - Ảnh 2.

HLV tuyển Nhật Bản tiết lộ điều bất ngờ đằng sau màn sút phạt đền không như ý - Ảnh 3.

Các cầu thủ Nhật Bản không giấu được nỗi buồn sau trận đấu với Croatia

Tuyển Nhật Bản đã có một kỳ World Cup đáng nhớ. Ở vòng bảng, họ đánh bại hai ông lớn Đức và Tây Ban Nha để chiếm vị trí đầu bảng. Trước Croatia, đại diện đến từ châu Á cũng chơi tốt, cầm hòa 1-1 sau 120 phút trước khi thua trên chấm 11m.

Theo truyền thông Nhật Bản, Liên đoàn bóng đá nước này dự kiến sẽ gia hạn hợp đồng với HLV Moriyasu thêm 2 năm.

Ảnh: Getty