HLV tuyển Malaysia: "Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B, chúng tôi sẽ tập trung giành vé đi tiếp"

Thành Đạt , 18:34 21/09/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Tan Cheng-hoe đưa ra nhận xét của mình về kết quả bốc thăm AFF Cup 2020. Thuyền trưởng của đội bóng áo vàng cho rằng nằm chung bảng B với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó.

Sau khi có kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, trong bài đăng trên trang chủ của LĐBĐ Malaysia (FAM), HLV Tan Cheng-hoe đã nhận xét về bảng B. Chiến lược gia này đánh giá rất cao đội tuyển Việt Nam và cho rằng tuyển Malaysia nên tập trung hơn nữa vào các đội bóng còn lại để đảm bảo vé đi tiếp.

"Thật sự thì các đội bóng Đông Nam Á đã gặp nhau quá nhiều ở mọi cấp độ từ ĐTQG đến các lứa trẻ. Tuy nhiên, tại bảng B AFF Cup 2020, rõ ràng ĐT Việt Nam được đánh giá là mạnh nhất. Quan trọng là chúng tôi phải tập trung từng trận", HLV Tan cho biết.

HLV tuyển Malaysia: "Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B, chúng tôi sẽ tập trung giành vé đi tiếp" - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng-hoe vẫn chưa thể có được trận thắng trước ĐT Việt Nam trên cương vị HLV trưởng ĐT Malaysia (Ảnh: Hiếu Lương)

ĐT Malaysia được xếp ở nhóm hạt giống số 2 cùng ĐT Myanmar, kết quả bốc thăm đưa họ vào bảng B cùng ĐT Việt Nam, ĐT Indonesia, ĐT Cambodia và ĐT Lào. Đây là lần thứ 2 trong năm 2021, các chú Hổ Mã Lai chạm trán thầy trò HLV Park Hang-seo. ĐT Malaysia đã thất bại 1-2 trong trận đấu thuộc vòng loại 2 World Cup 2022 hồi tháng 6. Ông Tan Cheng-hoe nghĩ rằng sẽ là tốt hơn nếu đội bóng của ông tập trung vào phần còn lại của bảng đấu và giành vé đi tiếp:

"Bảng B không chỉ có mỗi ĐT Việt Nam. Chúng tôi sẽ cạnh tranh vé đi tiếp với đối thủ truyền thống là ĐT Indonesia. Ngoài ra, cũng không thể xem nhẹ ĐT Cambodia, họ có nhiều cầu thủ tài năng. ĐT Lào nằm ở nhóm hạt giống số 5 (nhóm thấp nhất) nhưng như tôi đã nói, toàn đội sẽ chơi tập trung từng trận một". 

Không chỉ là lần chạm trán thứ 2 trong năm nay, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia sẽ tái hiện lại trận chung kết AFF Cup 2018, khi thầy trò HLV Park Hang-seo nâng cao cúp vô địch sau 2 lượt trận với tổng tỉ số 3-2. 

Các cầu thủ nhập tịch của ĐT Malaysia chơi thiếu hiệu quả trong trận thua 1-2 ĐT Việt Nam ngày 11/6 (Ảnh: Hiếu Lương)

Về mặt lực lượng, sau thất bại tại chiến dịch vòng loại World Cup vừa qua, chính sách nhập tịch cầu thủ của FAM đã chịu nhiều chỉ trích và bị tạm dừng từ tháng 8/2021. Đích thân chủ tịch FAM Hamidin Mohd Amin đã lên tiếng xác nhận điều này. Vẫn chưa rõ các cầu thủ như Guilherme De Paula, Mohamadou Sumareh và Liridon Krasniqi  có tiếp tục được triệu tập hay không, hay FAM chỉ dừng nhập tịch các cầu thủ mới. 

"Tôi hy vọng rằng mọi cầu thủ được gọi lên tuyển lần này sẽ thể hiện tốt nhất có thể", ông Tan nói.

Trước mắt, ĐT Malaysia sẽ tìm kiếm 2 trận giao hữu chất lượng vào tháng 10 để chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Trận đấu đầu tiên của ĐT Malaysia là trận gặp Cambodia ngày 6/12 và 6 ngày sau đó, họ sẽ đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

HLV tuyển Malaysia: "Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B, chúng tôi sẽ tập trung giành vé đi tiếp" - Ảnh 3.

Đồ họa: GN

HLV tuyển Malaysia: "Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B, chúng tôi sẽ tập trung giành vé đi tiếp" - Ảnh 4.

Ảnh: NEXT Sports