Fan Indonesia muốn HLV Shin Tae-yong "báo thù" tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo tại AFF Cup

Việc được gặp lại Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020 khiến các CĐV Indonesia hết sức hào hứng.

Chiều 21/9, buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 đã diễn ra tại Singapore. Việt Nam nằm tại bảng B với các đối thủ: Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào.

Đây được đánh giá là bảng đấu hết sức khó khăn, những cuộc chạm trán của Indonesia, Malaysia và Việt Nam sẽ vô cùng quyết liệt. Ngay sau khi có kết quả bốc thăm, CĐV các nước đã đưa ra những bình luận thể hiện sự hào hứng. Trên fanpage LĐBĐ Indonesia, một tài khoản có tên Rizal viết: "Chúng ta phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa nếu không muốn Malaysia và Việt Nam làm nhục lần nữa. Còn phải cẩn thận với Lào và Campuchia nữa, dù họ không được đánh giá cao".

Fan Indonesia muốn HLV Shin Tae-yong "báo thù" tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo tại AFF Cup  - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo đã thắng HLV Shin Tae-yong ở cuộc đối đầu gần nhất (Ảnh: Bola)

Bên cạnh đó, các CĐV Indonesia còn kêu gọi LĐBĐ nước này thương thảo để đưa về những cầu thủ đang chơi tại châu Âu để phục vụ cho AFF Cup 2020. Cần biết rằng, giải vô địch Đông Nam Á không nằm trong hệ thống FIFA và các CLB có thể từ chối nhả người.

Truyền thông Indonesia cũng có động thái mạnh mẽ để nói về trận gặp Việt Nam. Trang Bola giật tiêu đề: "Nào HLV Shin Tae-yong, đã đến lúc trả thù HLV Park Hang-seo". Thực tế, trong quá khứ, Indonesia có lịch sử đối đầu rất tốt với Việt Nam. Hai đội gặp nhau 9 lần, Indonesia thắng 3, hòa 4 và 2 thua.

Sắp tới, HLV Shin Tae-yong cũng có những sự cải cách về lực lượng tại vòng loại Asian Cup. Một lợi thế khác của Indonesia đó là các giải quốc nội đã bắt đầu khởi động, điều này tạo điều kiện để ông Shin có thể lựa chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất. Trong khi HLV Park Hang-seo chỉ có thể dùng bộ khung hiện có và khó tìm được cầu thủ thay thế bởi V.League tạm nghỉ.

Fan Indonesia muốn HLV Shin Tae-yong "báo thù" tuyển Việt Nam và HLV Park Hang-seo tại AFF Cup  - Ảnh 2.