HLV tuyển Campuchia: "Đội tuyển Việt Nam đã tạo sức ép quá lớn"

Thành Đạt , 21:42 19/12/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Ryu Hirose chia sẻ suy nghĩ của mình trong buổi họp báo cuối cùng của tuyển Campuchia tại AFF Cup 2020 sau trận thua tuyển Việt Nam.

Không nằm ngoài dự đoán, tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước tuyển Campuchia với tỉ số cách biệt. Trước trận đấu, HLV Ryu Hirose đã nói rằng ông muốn để các học trò cầm nhiều bóng và chơi tấn công và thực tế họ đã làm được. Tuy vậy, kết quả 4-0 cho thấy sự áp đảo thực tế của tuyển Việt Nam.

Trả lời họp báo sau trận, ông nói: "Chúng tôi đã cố gắng cầm bóng hết sức và triển khai lối chơi, nhưng tuyển Việt Nam đã gây áp lực quá tốt. Các cầu thủ của tôi đã thiếu tập trung ở 1 số tình huống và chúng tôi đã đánh mất thế trận".

HLV truyển Campuchia: "Đội tuyển Việt Nam đã tạo sức ép quá lớn" - Ảnh 1.

HLV Ryu Hirose cho rằng áp lực đội tuyển VIệt Nam tạo ra là quá lớn khiến các cầu thủ Campuchia mắc sai lầm (Ảnh: FFC)

Đội tuyển Campuchia đã cầm 52% bóng trận đấu này, nhưng lại không thể tấn công. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam liên tục tìm ra những kẻ hở. Tiêu biểu là bàn mở tỉ số của Tiến Linh khi Quang Hải phát hiện khoảng trống mênh mông và chọc khe cho tiền đạo số 22 băng lên dứt điểm.

Tuy vậy HLV Ryu Hirose cho biết đây sẽ là kinh nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ:

"Chúng tôi dù đã thua 3 trận, có thể nói rằng là do chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ chưa thi đấu quốc tế nhiều trong đội hình. Nhưng đây sẽ là kinh nghiệm tốt để họ chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022. Các cầu thủ sẽ về nước và tập luyện hết mình và trưởng thành hơn".

Đây cũng là buổi họp báo cuối cùng của ông Ryu Hirose khi hành trình của đội tuyển Campuchia tại AFF Cup 2020 đã chính thức khép lại. Chỉ có được 1 chiến thắng trước đội bóng yếu nhất bảng là tuyển Lào, nhưng với những gì đã thể hiện, nhất là việc thực hiện được mục tiêu kiểm soát bóng trong cả 4 trận đấu, có thể nói đây là 1 giải đấu tiến bộ của đội bóng xứ chùa tháp.

HLV tuyển Campuchia: "Đội tuyển Việt Nam đã tạo sức ép quá lớn" - Ảnh 2.