HLV từng bị Deontay Wilder sa thải lên tiếng chê học trò cũ: Cậu ta chỉ có mỗi sức mạnh

AB , 07:09 08/02/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Mark Breland cho rằng Deontay Wilder không biết dùng những cú thọc và chỉ đánh bại những đối thủ yếu trong suốt sự nghiệp.

Trong màn so tài diễn ra vào tháng 2 năm ngoái, Deontay Wilder đã để Tyson Fury đánh ngã 2 lần và bị lấn lướt ở phần lớn thời gian. Chứng kiến cậu học trò bị hành hạ, HLV Mark Breland đã quyết định tung khăn trắng xin thua. Tuy nhiên, Wilder không hài lòng với quyết định này và sa thải ông Breland không lâu sau đó.

Gần một năm sau sự kiện ồn ào trên, HLV Breland đã có những chia sẻ về Wilder. Theo ông thầy 58 tuổi, nhà cựu vô địch WBC đã hết thời, không thể tiến xa hơn vì lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh.

HLV từng bị Deontay Wilder sa thải lên tiếng chê học trò cũ: Cậu ta chỉ có mỗi sức mạnh - Ảnh 1.

Wilder không hài lòng với quyết định dừng trận đấu của HLV Breland hồi tháng 2/2020

"Giữa tôi và Wilder, mọi thứ đã chấm dứt. Sự nghiệp của cậu ta cũng coi như xong. Tôi giờ cũng không còn liên hệ gì với cậu ta nữa. Điều tôi muốn nói với mọi người rằng, cậu ta sở hữu sức mạnh và chỉ có vậy. Với lối đánh như thế, hãy xem cậu ta có thể đi đến đâu", Breland chia sẻ.

Từng giành HCV Olympic 1984 và giữ đai WBA thế giới, Breland hiểu một võ sĩ cần sở hữu những gì để thành công. Ông cho rằng những phẩm chất Wilder đang có là chưa đủ. "Cậu ta chỉ sử dụng những cú thọc một lần, trong trận gặp Bermane Stiverne. Cậu ta còn chẳng thèm đấm bao cát trong phòng gym, không thèm nhảy dây".

HLV từng bị Deontay Wilder sa thải lên tiếng chê học trò cũ: Cậu ta chỉ có mỗi sức mạnh - Ảnh 2.

HLV Mark Breland

Bên cạnh việc chê tài năng của Wilder, HLV Breland cũng không đánh giá cao những đối thủ "Bronze Bomber" từng chạm mặt. Ông cho rằng sở dĩ Wilder có được thành tích 42-1-1 vì chỉ phải gặp những cái tên quá yếu.

"Tôi cũng có thể đánh bại được những đối thủ của cậu ta. Họ quá kém. Các bạn nói cậu ta có nhiều chiến thắng ấn tượng? Cậu ta chỉ có một trận duy nhất như thế, trước Luis Ortiz mà thôi", Breland nói thêm.

Wilder vẫn chưa thượng đài kể từ sau thất bại trước Tyson Fury. Bản thân Wilder muốn tái đấu cùng nhà vô địch người Anh nhưng chưa nhận được cái gật đầu từ phía đối thủ.

HLV từng bị Deontay Wilder sa thải lên tiếng chê học trò cũ: Cậu ta chỉ có mỗi sức mạnh - Ảnh 3.

Wilder muốn phục thù trận thua trước Fury