HLV Qatar nói gì về kỷ lục buồn ở World Cup 2022?

HLV Felix Sanchez Bas đã cùng đội chủ nhà Qatar lập kỷ lục buồn khi toàn thua cả 3 trận ở World Cup 2022.

HLV Qatar nói gì về kỷ lục buồn ở World Cup 2022? - Ảnh 1.

HLV Felix Sanchez Bas của ĐT Qatar. (Ảnh: Getty)

Qatar đã trở thành đội chủ nhà đầu tiên có thành tích toàn thua trong lịch sử World Cup. Thầy trò HLV Felix Sanchez Bas lập kỷ lục buồn sau khi lần lượt thất bại 0-2, 1-3, 0-2 trước Ecuador, Senegal, Hà Lan.

Trả lời phỏng vấn sau khi chia tay giải đấu, HLV Felix Sanchez Bas cho hay: “Thống kê chỉ là những con số mà thôi. Chúng tôi là những người thực tế và chỉ muốn cạnh tranh hết sức mình”.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói thêm: “Tôi nghĩ Qatar đã chơi tốt trước Senegal và Hà Lan, nhưng chúng tôi đã đánh mất chính mình ở trận gặp Ecuador”.

HLV Felix Sanchez Bas khẳng định Qatar sẽ lập tức bắt tay vào chuẩn bị cho Asian Cup 2023, sau khi kết thúc hành trình tại World Cup 2022. Hiện tại, Qatar đang là ĐKVĐ châu Á và sẽ bảo vệ danh hiệu với tư cách chủ nhà khi đăng cai giải đấu vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024.

Tuy nhiên, chiếc ghế của HLV Felix Sanchez Bas ở ĐT Qatar đang lung lay dữ dội. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng bỏ ngỏ tương lai, sau khi trải qua thất bại nặng nề tại World Cup 2022.

“Hiện tại vẫn chưa có gì cụ thể. Bóng đá Qatar sẽ tiếp tục các kế hoạch phát triển, và không chỉ liên quan tới mình tôi” – HLV Felix Sanchez Bas trả lời úp mở trước câu hỏi về tương lai ở ĐT Qatar./.