Qatar - Hà Lan: Lời chào sớm của chủ nhà

Hải Phong , 16:25 29/11/2022 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Cổ động viên Qatar nói rằng, đội bóng của họ đã bị loại nhưng ít nhất các cầu thủ không cần xách valy về nước. Nhưng đây không phải kịch bản Qatar chờ mong ở giải đấu diễn ra trên sân nhà.

Với gần 12 năm chuẩn bị, chi đến 200 tỷ USD (gần 5 triệu tỷ đồng) cho giải đấu, Qatar đã biến World Cup 2022 thành sân khấu bóng đá xa hoa nhất lịch sử. Khoản đầu tư khổng lồ ấy vượt xa tất cả các kỳ World Cup gần nhất.

Qatar - Hà Lan: Lời chào sớm của chủ nhà - Ảnh 1.

Cầu thủ Qatar gửi lời chào tạm biệt sớm tới người hâm mộ bóng đá ở World Cup 2022.

Quốc gia nhỏ bé ở Vùng vịnh với dân số dưới 3 triệu người đã làm tất cả để tổ chức thành công World Cup 2022, đồng thời mong muốn đưa Qatar lên bản đồ bóng đá thế. Với hàng loạt quỹ đầu tư bóng đá và nỗ lực phát triển cầu thủ, huấn luyện viên, cơ sở hạ tầng… Qatar đã gặt hái quả ngọt bước đầu khi đội tuyển quốc gia tăng từ vị trí 112 bảng xếp hạng FIFA lên 50.

Trước thềm World Cup, với tư cách nước chủ nhà, Qatar không cần tham dự vòng sơ loại. Nhưng họ vẫn thi đấu (không tính điểm) nhằm cọ xát lực lượng. Đội bóng này còn tích lũy kinh nghiệm ở Copa America 2019, tranh tài tại Gold Cup CONCACAF năm 2021 và lọt vào đến bán kết.

Trước khi các trận đấu tại World Cup 2022 diễn ra, đội tuyển Qatar vẫn tham dự vòng loại World Cup (không tính điểm với tư cách đội chủ nhà), ngoài ra đội này còn tích lũy kinh nghiệm ở Copa America 2019, tranh tài tại Gold Cup CONCACAF năm 2021 và lọt vào đến bán kết.

Tính từ năm 2019, Qatar đã tham gia 4/6 giải đấu các châu lục thuộc hệ thống FIFA công nhận. Họ giành chức vô địch ASIAN Cup 2019 đầy ấn tượng, đánh bại Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết. Với những thành tích và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ấy, Qatar được đánh giá có thể tiến sâu ở World Cup 2022. Sau 20 năm, châu Á mới lại tổ chức một kỳ World Cup. Chưa bao giờ người hâm mộ châu lục kỳ vọng các đội tuyển của họ có thể gây bất ngờ như giải đấu năm nay.

Nhưng trái bóng tròn luôn tạo ra bất ngờ

Hai thất bại trước Ecuador và Senegal khiến Qatar trở thành quốc gia chủ nhà đầu tiên bị loại sau hai trận của một giải đấu World Cup. Tuy nhiên, Qatar vẫn còn một trận đấu nữa để cống hiến cho khán giả nhà màn trình diễn gặp tuyển Hà Lan.

Đội quân HLV Felix Sanchez (từng dẫn dắt U23 Qatar và thua U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2018) không chỉ muốn gỡ gạc thể diện, tạo cú hích về mặt tinh thần, mà còn muốn tránh thất bại vì chưa có quốc gia chủ nhà nào thua ba trận tại một kỳ World Cup.

Qatar - Hà Lan: Lời chào sớm của chủ nhà - Ảnh 2.

Với tâm lý thoải mái, hai đội nhiều khả năng sẽ cống hiến trận cầu nhiều bàn thắng vào 22h ngày 29/11 theo giờ Việt Nam.

Đối thủ của họ đang đứng đầu bảng A. Tuy vậy, trận hòa 1-1 tẻ nhạt trước Ecuador khiến họ chỉ xếp trên đội bóng Nam Mỹ về hiệu số bàn thắng bại, đồng thời chỉ hơn đội xếp thứ ba là Senegal một điểm. Đội bóng của HLV Louis van Gaal sẽ đi tiếp nếu giành ít nhất 1 điểm.

Phát biểu trước trận, HLV Sanchez nói: “Dù Qatar đã bị loại, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thi đấu với Hà Lan ở trận cuối. Họ là đối thủ mạnh và sẽ rất bổ ích cho các cầu thủ khi đối mặt những đội bóng chất lượng cao. Chúng tôi hy vọng sẽ cống hiến một trận cầu hay”.

Để tránh thất bại thứ 3, Qatar sẽ phải khóa chặt ngôi sao 23 tuổi Cody Gakpo bên phía Hà Lan. Trong 5 trận ra sân gần nhất, tiền vệ chạy cánh đang khoác áo PSV Eindhoven ghi 4 bàn và 1 kiến tạo cho đồng đội lập công - phong độ hết sức ấn tượng.

Trong cả hai trận ở bảng A, Cody Gakpo đều là người mở tỷ số cho Hà Lan. Anh có thể trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử tuyển quốc gia Hà Lan ghi bàn liên tiếp trong 3 trận tại World Cup, sau Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp (1994) và Wesley Sneijder (2010).

Qatar - Hà Lan: Lời chào sớm của chủ nhà - Ảnh 3.

Rất khó để chủ nhà tạo bất ngờ trước Hà Lan với tỷ lệ chênh lệch như trên.

Theo mô hình dự đoán được siêu máy tính thực hiện, Hà Lan sẽ có được chiến thắng dễ dàng, với 82,9% cơ hội giành trọn ba điểm. Xác suất hai đội hòa là 11,5%, trong khi chiến thắng dành cho Qatar chỉ ở mức 5,6%.