HLV Philippe Troussier chỉ có 15 ngày để nộp danh sách cầu thủ dự SEA Games 32

Mới đây, ban tổ chức SEA Games 32 đã thông báo về thời hạn đăng ký cầu thủ cho môn bóng đá nam.

Cụ thể, BTC thông báo các quốc gia tham dự môn bóng đá (nam và nữ) cần gửi danh sách đăng ký sơ bộ gồm tối đa 50 cầu thủ (trong đó tối thiểu phải có 3 thủ môn) với hạn muộn nhất là ngày 13/3/2023. Danh sách đăng ký chính thức gồm tối đa 20 cầu thủ sẽ được chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra vào thời điểm một ngày trước ngày thi đấu đầu tiên.

Như vậy, HLV HLV Philippe Troussier chỉ có khoảng 15 ngày sau khi nhậm chức để nộp danh sách đăng ký sơ bộ cho ban tổ chức SEA Games 32. Ngày 27/2, lễ công bố hợp đồng giữa LĐBĐ Việt Nam và ông Troussier diễn ra. Ngay sau đó, vị chiến lược gia người Pháp sẽ bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị cho U22 Việt Nam. Đợt tập trung bắt đầu từ ngày 8/3.

HLV Philippe Troussier chỉ có 15 ngày để nộp danh sách cầu thủ dự SEA Games 32 - Ảnh 1.

U22 Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ gồm nhiều học trò cũ của HLV Troussier ở U19 Việt Nam trước đây (Ảnh: VFF)

Bên cạnh đó, BTC SEA Games cũng thông báo về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam là dưới 22 tuổi (U22), tức sinh từ ngày 1/1/2001 trở về sau. Trong khi đó, môn bóng đá nữ tiếp tục không giới hạn độ tuổi giống như các kỳ SEA Games trước.

SEA Games 32 cũng là giải đấu chính thức đầu tiên mà HLV Troussier dẫn dắt U22 Việt Nam. Mục tiêu của U22 Việt Nam tại giải đấu này là giành quyền vào trận chung kết.

Theo kế hoạch, môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ ngày 29/4 đến ngày 16/5/2023. Môn bóng đá nữ được tổ chức từ ngày 2/5 đến 15/5/2023.