HLV Park Hang-seo về thăm mẹ già 99 tuổi, có thể trở lại Việt Nam sớm hơn dự kiến

HIẾU LƯƠNG , 19:19 13/07/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo về quê nhà Sancheong để thăm mẹ và người thân sau khi lễ tang bố vợ được tổ chức xong xuôi.

Sau đám tang, HLV Park Hang-seo về quê nhà ở quận Sancheong, tỉnh Gyeongnam. Ông dành thời gian bên mẹ già năm nay đã 99 tuổi cũng như thăm các thành viên khác trong gia đình.

HLV Park Hang-seo về thăm mẹ già 99 tuổi, có thể trở lại Việt Nam sớm hơn dự kiến - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo thăm mẹ, bà Park Soon-jung, vào cuối năm 2019 khi cùng U23 Việt Nam tập huấn tại Hàn Quốc, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 (Ảnh: VTV)

HLV Park Hang-seo nhận tin bố vợ vào sáng 9/7. Đến tối cùng ngày, ông cùng vợ bay từ Việt Nam về Hàn Quốc. Do đã tiêm đầy đủ vaccine Covid-19, vợ chồng HLV Park Hang-seo chỉ phải cách ly 1 ngày tại sân bay Incheon. Ngày 12/7, hai vợ chồng tiếp tục di chuyển về bệnh viện Đại học Dong-a, tỉnh Busan để đưa tang bố.

Theo VFF, HLV Park Hang-seo sẽ trở lại Việt Nam vào trung tuần tháng 8, tức từ khoảng ngày 11-20/8. Tuy nhiên, kế hoạch có thể có thay đổi khi HLV Park Hang-seo dự kiến quay lại Việt Nam từ cuối tháng 7.

HLV Park Hang-seo sẽ phải cách ly 7 ngày bắt buộc tại khách sạn, tự cách ly tại nhà 7 ngày giống như lần di chuyển từ UAE về Việt Nam. Nếu di chuyển vào trung tuần tháng 8, lịch trình của HLV người Hàn Quốc có thể bị cập rập. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân vào ngày 22/8.

Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Saudi Arabia vào ngày 2/9 trên sân khách, Australia ngày 7/9 trên sân nhà. Nhiều khả năng trận gặp Australia sẽ phải diễn ra tại sân trung lập.

Trong ngày 13/7, HLV Park Hang-seo dành thời gian tới thăm văn phòng quận Sancheong và gặp thị trưởng Lee Jae-geun.

Thị trưởng quận Sancheong cho biết: "Tôi rất phấn khích vì màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam thời gian qua, đáng lẽ đã có nhiều niềm vui hơn nếu dịch Covid-19 không kéo dài".

HLV Park Hang-seo về thăm mẹ già 99 tuổi, có thể trở lại Việt Nam sớm hơn dự kiến - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo có thể trở lại Việt Nam sớm hơn dự kiến (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Park Hang-seo giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Quận Sancheong sau đó đã tổ chức treo băng rôn khắp đường phố để chúc mừng đội tuyển Việt Nam và HLV Park, tạo nên không khí lễ hội.

Ngoài mục tiêu ở vòng loại thứ 3, HLV Park Hang-seo còn hai giải đấu quan trọng vào cuối năm. Một là vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiên diễn ra vào cuối tháng 10. Hai là AFF Cup 2020, bị hoãn tổ chức do ảnh hưởng của dịch bệnh.

HLV Park Hang-seo giảm được một giải đấu khi SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam bị hoãn sang năm 2022.