HLV Park Hang-seo vẫn chờ Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

HIẾU LƯƠNG , 17:41 04/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo vừa công bố danh sách triệu tập 35 cầu thủ lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Danh sách này không có tên Đoàn Văn Hậu. Anh vẫn đang tập luyện giai đoạn cuối trong quá trình tập hồi phục chấn thương sụn chêm đầu gối phải.

Cơ hội để Văn Hậu trở lại thi đấu trong tháng 5 không được kỳ vọng cao. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo vẫn tiếp tục chờ tín hiệu tích cực và mong có thể đưa Văn Hậu cùng đội tuyển Việt Nam sang UAE.

Vào đầu tháng 3/2021, Văn Hậu tham gia cuộc hội chẩn chấn thương với sự góp mặt của 5 bên. Kết luận cuối cùng là Văn Hậu không cần mổ lại. Anh tiếp tục tập luyện với giáo án ở Trung tâm PVF.

HLV Park Hang-seo vẫn chờ Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup - Ảnh 1.

Văn Hậu (trái) là chốt chặn vững chắc bên cánh trái của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Tiến Tuấn)

Giai đoạn cuối theo phác đồ điều trị rơi vào cuối tháng 4 đầu tháng 5. Văn Hậu sẽ trải qua một cuộc hội chẩn nữa để kiểm tra và đánh giá tốc độ hồi phục chấn thương trước khi đưa ra phương án mới.

Văn Hậu đã không thi đấu kể từ tháng 10/2020. Ca mổ gối của anh đến nay đã được 4 tháng. Từ đó đến nay, anh luôn nằm trong danh sách theo dõi của ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

Tầm quan trọng của Văn Hậu trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam rất lớn. Anh là mảnh ghép khó thay thế ở cánh trái trong các trận đấu quan trọng dưới thời HLV Park Hang-seo. Chiến dịch giành vé ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 là một sự kiện quan trọng như thế và HLV người Hàn Quốc không muốn thiếu cầu thủ "thiện chiến" như Văn Hậu.

Ở đợt tiêm vaccine phòng Covid-19, Văn Hậu cũng có mặt. Danh sách đội tuyển Việt Nam khi ấy có tới 48 cầu thủ. Sau đó, HLV Park Hang-seo rút gọn xuống còn 34 cộng với thủ môn Văn Lâm.

HLV Park Hang-seo vẫn chờ Văn Hậu trở lại tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo đối mặt khó khăn khi thiếu vắng trụ cột như Hùng Dũng và nhiều khả năng là cả Văn Hậu (Ảnh: Tiến Tuấn)

Ngoài Văn Hậu, 13 cầu thủ không được triệu tập gồm thủ môn Tuấn Mạnh, tiền vệ Đặng Anh Tuấn, Huy Hùng (Đà Nẵng), trung vệ Dương Thanh Hào (Bình Định), hậu vệ Văn Nam, Văn Vĩ, Văn Công (Hà Tĩnh), tiền vệ Hải Huy, Hai Long (Than Quảng Ninh), tiền vệ Việt Cường (Bình Dương), tiền vệ Ngân Văn Đại, tiền đạo Văn Quyết (Hà Nội FC), tiền vệ Võ Huy Toàn (CLB TP.HCM), tiền đạo Anh Đức (Long An).

Những nhân tố này vẫn nằm trong chế độ chờ, sẵn sàng thay thế khi các cầu thủ ở danh sách chính gặp chấn thương.

Ở vị trí hậu vệ trái của Văn Hậu, HLV Park Hang-seo đặt niềm tin vào Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) và Thanh Thịnh (Đà Nẵng). Lúc này, Trọng Hoàng vẫn đang đá tốt ở cánh phải, HLV Park Hang-seo có thể sử dụng Văn Thanh ở cánh trái để tránh lãng phí tài năng. Cả Văn Thanh và Hồng Duy đều đang có phong độ tốt dưới thời HLV Kiatisuk ở HAGL.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ở Bình Định từ ngày 10/5. Tuy nhiên, VFF đã đổi địa điểm tập trung về lại Hà Nội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ngày 26/5, đội tuyển Việt Nam bay sang UAE, dự kiến đá giao hữu với Jordan trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Danh sách 35 cầu thủ đội tuyển Việt Nam:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

- Hậu vệ (15): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Trần Văn Kiên (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Hồ Tấn Tài (Bình Định); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa), Đỗ Thanh Thịnh (Đà Nẵng).

- Tiền vệ (10): Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh).

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Phan Văn Long, Hà Đức Chinh (Đà Nẵng).