Cầu thủ từng bị loại khỏi PVF được triệu tập lên ĐT Việt Nam

Thùy Dung , 15:13 04/05/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trong danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam vừa được công bố, Lý Công Hoàng Anh xuất hiện ở đội tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo gây nhiều bất ngờ.

Hoàng Anh sinh năm 1999, tại Hòa Bình. Đây được xem là phát hiện mới của V.League 2020 khi ngay lần đầu góp mặt ở sân chơi này, cầu thủ người Hòa Bình đã chơi cực hay trong màu áo đội bóng tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 

Trong kỳ tích lọt top 8 bảng xếp hạng V.League của đội bóng núi Hồng, Lý Công Hoàng Anh là một mắt xích quan trọng không thể không nhắc đến. Chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, cầu thủ sinh năm 1999 nổi bật lên nhờ khả năng thi đấu cần mẫn, lên công về thủ toàn diện.

Cầu thủ từng bị PVF thải loại được triệu tập lên ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Lý Công Hoàng Anh từng được xem là phát hiện thú vị ở V.League 2020 khi góp công giúp tân binh V.League khi ấy là CLB HLHT lọt top 8 (Ảnh: Thùy Dung)

Ít ai biết, trước khi về đầu quân cho đội bóng núi Hồng, con đường đến với bóng đá của Hoàng Anh không hề bằng phẳng. Anh từng là học viên của lò đào tạo PVF, nhưng sau đó đã bị loại và chuyển đến thi đấu cho đội trẻ Hà Nội. May mắn thay khi gặp HLV Phạm Minh Đức, cầu thủ gốc Hòa Bình đã được  tạo điều kiện thi đấu ở hạng Nhất rồi lên V.League.

Tháng 8/2020 anh được triệu tập lên đội tuyển Quốc gia, nhưng đội phải huỷ kế hoạch vì lịch thi đấu Vòng loại World Cup 2022 thay đổi do Covid-19. Năm 2020, tiền vệ thuộc biên chế Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trong các đợt tập trung của U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 dự kiến diễn ra vào cuối năm nay. 

Không may, trong một buổi tập ở đợt tập trung thứ 3 năm 2020 của U22 Việt Nam, Hoàng Anh dính chấn thương và phải nghỉ mất 4 tháng để trở lại thi đấu. Cầu thủ người Hòa Bình vừa mới chính thức trở lại trong trận đấu Hà Tĩnh đến làm khách trên sân Hàng Đẫy ở vòng 6 V.League 2021. 

Cầu thủ từng bị PVF loại được triệu tập lên ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Lý Công Hoàng Anh trong màu áo U22 Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

Vừa mới trở lại sau chấn thương, Hoàng Anh luôn nỗ lực tìm lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Mỗi lần ra sân, cầu thủ sinh năm 1999 này luôn thi đấu với tinh thần chiến binh mạnh mẽ. Màn trình diễn của Hoàng Anh có lẽ vì thế mà đã thuyết phục được ban huấn luyện đội tuyển để điền tên anh vào danh sách tập trung lần này. Đó như là một sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không biết mệt mỏi của chàng tiền vệ người Hòa Bình này. 

"Bản thân em mới trở lại từ vòng 6 V.League 2021. Em khá bất ngờ khi có tên trong danh sách tập trung Đội tuyển quốc gia lần này. Với việc được BHL tin tưởng điền tên vào danh sách, em sẽ cố gắng tập luyện, học hỏi và trau dồi thêm về kinh nghiệm và kĩ năng. Nếu có cơ hội ra sân thi đấu, bản thân em sẽ luôn nỗ lực hết mình vì màu cờ sắc áo", Lý Công Hoàng Anh khiêm tốn chia sẻ. 

Danh sách 37 cầu thủ đội tuyển Việt Nam:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Phạm Văn Phong (Sài Gòn FC)

- Hậu vệ (16): Hồ Tấn Tài (Bình Định); Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh, Lê Văn Xuân, Trần Đình Trọng, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thành Chung (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel); Phạm Xuân Mạnh (SLNA); Nguyễn Minh Tùng (Thanh Hóa),

- Tiền vệ (11): Tô Văn Vũ (Bình Dương), Phạm Đức Huy, Nguyễn Quang Hải (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel); Cao Văn Triền (Sài Gòn), Lý Công Hoàng Anh (Hà Tĩnh), Đỗ Thanh Thịnh, Phan Văn Long (Đà Nẵng);

- Tiền đạo (6): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng); Nguyễn Anh Đức (Long An).

Cầu thủ từng bị loại khỏi PVF được triệu tập lên ĐT Việt Nam - Ảnh 4.