HLV Park Hang-seo cần lưu ý, hàng thủ ĐT Việt Nam có thể "tan nát" sau trận gặp Nhật Bản

Rất nhiều trụ cột ở hàng thủ của ĐT Việt Nam đang có nguy cơ bị treo giò nếu không thận trọng.

Trận đấu với ĐT Oman vừa qua không khiến cầu thủ nào của ĐT Việt Nam chấn thương đó là điều tích cực. Tuy nhiên, bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Quế Ngọc Hải lại phải nhận những thẻ vàng hết sức đáng tiếc. Ngoài hai cái tên kể trên, còn có trường hợp của Văn Thanh đã tích sẵn một thẻ vàng ở trận đấu với Saudi Arabia.

Cuộc tiếp đón Nhật Bản vào ngày 11/11 tới dự đoán sẽ vô cùng khó khăn với ĐT Việt Nam. Áp lực đối với các cầu thủ phòng ngự tại mỗi trận đấu vòng loại 3 World Cup 2022 đều vô cùng lớn. Tính đến nay, các hậu vệ ĐT Việt Nam đã phải nhận tới 5 thẻ vàng (có 3 thẻ vàng của Duy Mạnh) và 1 thẻ đỏ.

HLV Park Hang-seo cần lưu ý, hàng thủ ĐT Việt Nam có thể "tan nát" sau trận gặp Nhật Bản - Ảnh 1.

Duy Mạnh là người nhận nhiều thẻ phạt nhất của ĐT Việt Nam

Trong đó, có những tình huống khá đáng tiếc như pha "gạt tay" của Duy Mạnh trúng mặt đối phương dẫn đến quả phạt đền trước Oman. HLV Park Hang-seo cần căn dặn các học trò tránh tối đa những tình huống như vậy. Cả Duy Mạnh, Văn Thanh và Quế Ngọc Hải chỉ cần dính thêm một thẻ vàng là sẽ bị treo giò ở trận gặp Saudi Arabia. Trong tình cảnh hiện tại, sẽ rất khó để tìm được những phương án thay thế thích hợp.

Sau khi trở về từ Oman, ĐT Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện, tuân thủ nguyên tắc "bong bóng" trong 7 ngày rồi trở về với gia đình nghỉ ngơi. Đây sẽ là khoảng thời gian quý báu để các cầu thủ sạc lại năng lượng, hướng đến hai trận đấu trước Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân Mỹ Đình.