HLV Park Hang-seo âm tính với Covid-19, bác sĩ Choi Ju-young được VFF gia hạn hợp đồng

HIẾU LƯƠNG , 17:08 18/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo cùng các cộng sự ở đội tuyển Việt Nam đón tin vui vào ngày 18/2.

HLV Park Hang-seo và 3 trợ lý kết thúc cách ly tập trung

HLV Park Hang-seo, trợ lý Kim Han-yoon, Lee Young-jin và bác sĩ Choi Ju-young kết thúc đợt cách ly tập trung 14 ngày vào rạng sáng ngày 18/2. Sau 3 lần xét nghiệm, HLV Park và các cộng sự đều âm tính với Covid-19.

Trở lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vào sáng cùng ngày, HLV Park Hang-seo có cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Tại đây, Bộ trưởng chia sẻ với HLV Park Hang-seo về việc không được đón Tết Nguyên đán một cách bình thường. HLV người Hàn Quốc cũng nắm được tình hình về việc thay đổi của lịch thi đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Park Hang-seo âm tính với Covid-19, bác sĩ Choi Ju-young được VFF gia hạn hợp đồng - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo gặp Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại VFF sáng 18/2 (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để cùng các đội tuyển Việt Nam hoàn thành những mục tiêu trong năm 2021. Những trận đấu đã qua, kết quả đã qua là quá khứ và chúng ta hãy cùng hướng tới những trận đấu sắp tới.

Tôi đã dành thời gian vừa qua để nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sự chuẩn bị 3 trận đấu còn lại của vòng loại World Cup 2022. Hàng ngày, tôi vẫn duy trì tập luyện để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho nhiệm vụ trong thời gian tới".

HLV Park Hang-seo và 3 trợ lý sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách, hạn chế tiếp xúc trong 14 ngày tiếp theo. Sau đó, ông có thể trở lại làm việc bình thường.

Hiện tại, dịch Covid-19 khiến V.League và các giải đấu khác chưa thể diễn ra. Nếu tình hình được kiểm soát, các giải đấu có thể khởi tranh vào giữa tháng 3 năm nay.

Bác sĩ Choi Ju-young gắn bó thêm 1 năm với đội tuyển Việt Nam

Ở một diễn biến khác, bác sĩ Choi Ju-young cũng được VFF gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Hợp đồng sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Công ty đại diện cho bác sĩ Choi thông báo tin này vào sáng 18/2.

Bác sĩ Choi Ju-young là cộng sự thân thiết, được đích thân HLV Park Hang-seo tiến cử. Vị trí của ông được đánh giá rất quan trọng.

Bác sĩ Choi chia sẻ: "Tôi sẽ giúp các cầu thủ có thể trạng tốt nhất trên sân và không quên đi ý định ban đầu là truyền đạt kiến thức về y học thể thao ở Việt Nam".

HLV Park Hang-seo âm tính với Covid-19, bác sĩ Choi Ju-young được VFF gia hạn hợp đồng - Ảnh 2.

Bác sĩ Choi Ju-young tiếp tục gắn bó với ĐTQG và U22 Việt Nam thêm 1 năm (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngoài làm việc cho ĐTQG và U22 Việt Nam, bác sĩ Choi còn tư vấn y học cho đội tuyển nữ quốc gia, hỗ trợ tập hồi phục cho các tuyển thủ nữ trong năm 2020.

Bác sĩ Choi chuyển đến Việt Nam làm việc từ ASIAD 2018. Ông có thời gian ngắn làm việc ở Trung tâm PVF trước khi ký hợp đồng với VFF, dành toàn bộ thời gian làm việc cùng HLV Park Hang-seo.

Trước bác sĩ Choi Ju-young, VFF cũng gia hạn hợp đồng với trợ lý Kim Han-yoon, HLV thể lực Park Sung-gyun. Cuối năm 2020, VFF ký hợp đồng với HLV thủ môn Kim Hyun-tae, hoàn tất bộ sậu Hàn Quốc của HLV Park Hang-seo.

Cuối năm nay, hợp đồng của HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn. Hợp đồng với VFF có điều khoản tự kích hoạt gia hạn thêm 1 năm nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ.