HLV Nhật Bản cân nhắc việc sử dụng tiền đạo chơi ở La Liga cho trận gặp ĐT Việt Nam

Bảo Bình , 15:45 19/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Hajime Moriyasu thận trọng trong việc gọi trở lại "Messi tuyển Nhật Bản" vì vấn đề chấn thương.

Trả lời truyền thông Nhật Bản hôm nay (19/10), HLV trưởng ĐT Nhật Bản tiết lộ về tình hình lực lượng của đội bóng này trước 2 trận đấu tháng 11 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

"Takefusa Kubo và Ritsu Doan đang hồi phục sức khoẻ rất tốt nhưng rất khó để nói họ sẽ sớm bình phục và đạt 100% phong độ. Tôi thực sự muốn xác định tình trạng chấn thương và suy nghĩ về việc có triệu tập họ hay không", ông Hajime Moriyasu chia sẻ.

HLV Nhật Bản cân nhắc việc sử dụng tiền đạo chơi ở La Liga cho trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Tiền đạo tiềm năng Takefusa Kubo dính chấn thương (Ảnh: Nikkan)

Trước đó, LĐBĐ Nhật Bản (JFA) đã cử 1 phái đoàn đến châu Âu để theo dõi và kiểm tra tình hình của Takefusa Kubo. Tiền đạo sinh năm 2001 dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Real Madrid khi thi đấu cho Mallorca tại La Liga hôm 23/9. Trong khi đó, Ritsu Doan dính chấn thương trong buổi tập của tuyển Nhật Bản đầu tháng 10 và sau đó phải chia tay đội.

Lý giải về việc cân nhắc sử dụng 2 cầu thủ này, vị thuyền trưởng cho biết: 

"Việc triệu tập Kubo hay Ritsu Doan lúc này không phải là điều tốt nhất, bởi họ có thể bị tái phát chấn thương. Họ là những cầu thủ mà tôi muốn, nhưng chúng tôi phải cẩn thận để không mắc sai lầm. Tôi đã liên lạc với họ và sẽ tiếp tục trao đổi. Chúng tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước".

HLV Nhật Bản cân nhắc việc sử dụng tiền đạo chơi ở La Liga cho trận gặp ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

HLV trưởng ĐT Nhật Bản rất thận trọng, không muốn học trò tái phát chấn thương (Ảnh: Getty)

Như vậy, gần như 2 cầu thủ trên có thể sẽ không thể đến Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu làm khách sân Mỹ Đình ngày 11/11. Trong bối cảnh, ĐT Nhật Bản hiện đang đứng thứ 4 bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận thua, thì chắc chắn đội bóng này đang rất khao khát có thêm 3 điểm để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.