HLV Kiatisuk từ chối đội tuyển Thái Lan để gắn bó với HAGL?

Bảo Bình , 10:10 12/10/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - HLV Kiatisuk đã lên tiếng về vấn đề hợp đồng với CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và những tin đồn trở lại đội tuyển quốc gia Thái Lan.

Trước thông tin Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Boompunmuang đã gọi điện cho HLV Kiatisuk hàn gắn bất đồng với mong muốn "Zico Thái" trở về dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Phía HLV Kiatisuk đã lên tiếng phủ nhận.

"HLV Kiatisak không mặn mà với việc nhận lời làm việc thay cho đội tuyển quốc gia Thái Lan trong giai đoạn này. Ông ấy muốn dành thời gian cho Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam. Đồng thời chủ tịch đội Hoàng Anh Gia Lai - Đoàn Nguyên Đức cũng sẵn sàng đưa ra một bản hợp đồng mới để giữ chân huấn luyện viên Zico lâu dài. Dự kiến, huấn luyện viên người Thái Lan sẽ ký hợp đồng thêm 3 năm với Hoàng Anh Gia Lai", trang thông tin chính thức của HLV Kiaitsuk đăng tải.

HLV Kiatisuk từ chối đội tuyển Thái Lan để gắn bó với HAGL? - Ảnh 1.

HLV Kiatíuk tiếp tục gắn bó với HAGL (Ảnh: CLB HAGL)

Cuối mùa giải này, hợp đồng giữa HLV Kiatisuk và CLB HAGL sẽ kết thúc. Vị chiến lược gia sẽ cùng bầu Đức ngồi lại để đàm phán, cùng với đó sẽ chốt những vấn đề liên quan đến nhân sự của đội bóng.

HLV người Thái Lan bắt đầu làm việc tại đội bóng phố núi từ mùa giải 2021. Đây cũng là thời điểm HAGL mang đến một làn gió mới tại đấu trường V.League. Dù vậy, do ảnh hưởng của dịch bệnh giải đấu vô địch quốc gia buộc phải dừng lại.

Bước sang V.League 2022, HAGL lại không gặp nhiều suôn sẻ khi liên tiếp có những trận thua gần đây. Hiện tại, đội bóng này chỉ xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu vòng 18 V.League thậm chí, Công Phượng cùng các đồng đội còn để thua 1-2 trước CLB TP.HCM – đội bóng đang "ngụp lặn" cuối bảng.

Phía trước vẫn còn 8 vòng đấu của V.League 2022. Cùng với đó, HAGL đang đứng trước cơ hội có thành tích đầu tiên ở đấu trường Cúp quốc gia khi lọt vào trận bán kết với CLB Hà Nội. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn ngược dòng của HLV Kiatisuk cùng các học trò.