HLV Kiatisuk: "Nam Định là đội bóng mạnh, dù dẫn trước 3 bàn thắng nhưng tôi không cười"

An Tô - Huyền Trang , 00:00 13/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV trưởng CLB HAGL cho rằng chiến thắng trước Nam Định là nhờ may mắn. Khẳng định hàng thủ của đội bóng cần phải tập luyện nhiều hơn.

Highlight HAGL 4-3 Nam Định: Công Phượng tỏa sáng trong cơn mưa bàn thắng tại Pleiku

HAGL có chiến thắng khó khăn trước đội chủ sân Thiên Trường tại vòng 9 V.League 2021 dù đã dẫn trước đội khách 3 bàn ngay trong hiệp 1. Chia sẻ về chiến thắng 4-3 ở những phút bù giờ cuối cùng, HLV Kiatisuk cho biết: "Chúng tôi không chủ quan khi đối đầu CLB Nam Định. HAGL chuẩn bị từng trận một, tôi đã nhắc các cầu thủ về Nam Định. Ở trận đấu trước, khi Bình Dương ghi 3 bàn, Nam Định cũng không bỏ cuộc. Nên hôm nay khi chúng tôi dẫn trước 3 bàn tôi cũng không cười. Tôi nghĩ rằng trận đấu vẫn chưa kết thúc".

Nam Định là đội bóng hiếm hoi có thể khiến HAGL - đội bóng liên tục nắm giữ ngôi đầu bảng xếp hạng V.League 2021 phải "hốt hoảng" và cần một chút may mắn ở những phút bù giờ cuối mới có thể giành chiến thắng.

HLV Kiatisuk: "Nam Định là đội bóng mạnh, dù dẫn trước 3 bàn thắng nhưng tôi không cười" - Ảnh 2.

Trải qua trận đấu nhiều khó khăn, HAGL vẫn giữ vững ngôi đầu trên BXH V.League 2021 (Ảnh: An Tô)

"Tôi khẳng định Nam Định là đội mạnh, trận thua 3-4 trước Bình Dương ở vòng trước đã nói lên điều đó. Hôm nay họ đã chơi tốt. HAGL cần phải tập luyện nhiều hơn ở khâu không chiến nếu không muốn bị thua", vị thuyền trưởng CLB HAGL khẳng định thêm.

Với mật độ thi đấu dày đặc, một số cầu thủ của HAGL như Công Phượng, Xuân Trường,... đã có dấu hiệu quá tải khi phải nằm sân trong trận đối đầu CLB Nam Định. HLV Kiatisuk khẳng định ông luôn quan tâm tới sức khỏe của các cầu thủ, luôn nhắc họ nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ. Vị HLV người Thái Lan cũng không tạo áp lực ghi bàn cho Công Phượng hay Văn Toàn vì theo ông HAGL có đến 10 cầu thủ trên sân có thể ghi bàn. Đội bóng phố Núi sẽ gặp đối thủ tiếp theo là Hà Nội FC vào ngày 18/4 tới.

HLV Kiatisuk: "Nam Định là đội bóng mạnh, dù dẫn trước 3 bàn thắng nhưng tôi không cười" - Ảnh 3.