Trọng tài phải nhờ cảnh sát cơ động hộ tống rời sân Thanh Hóa

Sơn Tùng , 21:02 12/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, nhiều cầu thủ CLB TP.Hồ Chí Minh cùng ban huấn luyện đội khách vây quanh tổ trọng tài. Tình huống trở nên hỗn loạn, trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn phải rút thẻ đỏ cho trợ lý HLV TP.HCM và nhờ sự trợ giúp của lực lượng chức năng để rời sân.

Highlights Thanh Hóa 1-1 TP.HCM: Lee Nguyễn không thể giúp TP.HCM có 3 điểm trọn vẹn

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Thanh Hoá và TP.HCM thuộc vòng 9 V.League 2021 nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn, người hâm mộ vì đây là cuộc đấu trí của hai HLV ngoại là Petrovic và Polking

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 2.

Phần lớn thời gian hiệp thi đấu đầu tiên Thanh Hoá chơi chậm, lùi sâu phòng ngự để thăm dò đối thủ

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 4.

TP.HCM là đội có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1 nhưng hàng công thiếu sự nhạy bén trong khâu dứt điểm.. Cuối hiệp 1, nhiều tình huống va chạm xảy ra, trận đấu trở nên căng thẳng

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 5.

Tổ trọng tài liên tục phải kiềm chế những cái đầu nóng của cầu thủ 2 bên

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 6.

BHL đội khách liên tục phàn nàn tổ trọng tài

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 7.

Sang hiệp 2, đội khách tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 85, sau khi nhận đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Lee Nguyễn đi bóng vào vòng 16m50 như "chốn không người" tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số cho TP.HCM

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 8.

Nhận bàn thua, Thanh Hoá dồn lên tấn công. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội nhà được hưởng pha đá phạt cố định. Trịnh Văn Lợi đánh đầu dũng mãnh gỡ hòa 1-1

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 9.

Tiếng còi mãn cuộc cất lên, nhiều cầu thủ đội khách vây lấy tổ trọng tài điều khiển trận đấu. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn phải rút thẻ vàng cảnh cáo thủ môn Thanh Thắng (TP.HCM)

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 10.

Tưởng rằng sự việc sẽ kết thúc nhưng ngay sau đó, trợ lý của HLV Polking chạy vào sân đôi co với tổ trọng tài

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 11.

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 12.

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 13.

Trợ lý HLV TP HCM - Pena Viegas Luis Filipe phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 14.

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 15.

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 16.

Diễn biến căng thẳng, tổ trọng tài phải nhờ đến lực lượng chức năng để rời sân

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 17.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Petrovic cho rằng trọng tài xử lý tình huống chuẩn xác: "TP.HCM chơi tốt hơn chúng tôi trong hiệp 1, hiệp 2 họ có cơ hội, tận dụng được và ghi bàn. Trong thời khắc đó, tôi đã động viên cầu thủ và có bàn gỡ. Đó là bóng đá!"

TP HCM bị cướp 3 điểm, tổ trọng tài phải nhờ lực lượng chức năng để rời sân - Ảnh 18.

Còn về phía HLV Polking ông cho rằng tổ trọng tài làm việc không tốt, nhờ thế đã tạo lợi thế cho đội nhà. "Trận đấu này họ phạm lỗi nhiều nhưng không rút thẻ. Nhiều tình huống xứng đáng thẻ vàng, tình huống cuối cùng không phải lỗi họ cũng thổi. Chúng tôi xứng đáng có 3 điểm"