HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh

HIẾU LƯƠNG , 17:24 30/04/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL có buổi tập cuối cùng tại sân Quân khu 7 chiều 30/4 trước khi bước vào trận gặp Sydney FC ở AFC Champions League 2022 (ACL) vào ngày mai (1/5).

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 1.

Buổi tập của HAGL diễn ra lúc 16h00. Cả đội chỉ còn một trận nữa trước khi chia tay ACL 2022. Tâm trạng các cầu thủ thoải mái, đặt mục tiêu đá đẹp và giành chiến thắng tri ân khán giả đã ủng hộ thời gian qua (Ảnh: Hiếu Lương)

Ở phần khởi động, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ chạy bộ tự do, chọn đồng đội để bật nhảy huých ngực (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 3.

Khi thấy các học trò chỉ va chạm nhẹ nhàng, HLV Kiatisuk hét lớn yêu cầu cả đội va chạm mạnh mẽ hơn

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 4.

Sau đó, HLV người Thái Lan thị phạm với Minh Vương. Ông bật cao và huých ngực rất mạnh (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 5.

Cú va chạm khiến Minh vương nhăn mặt đau điếng. Ở tuổi 39, HLV Kiatisuk vẫn có phom người đẹp như cầu thủ nhờ chăm chỉ tập thể dục và ăn uống điều độ (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 6.

Ở góc khác, tiền đạo Baiano muốn làm điều tương tự với Công Phượng. Trước thể hình đô con của ngoại binh người Brazil, tiền đạo sinh năm 1995 chủ động bỏ chạy (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 7.

HAGL tập luyện trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Thể lực của các cầu thủ đã suy giảm rõ rệt khi thi đấu mật đồ dày đặc. Ngoài tập hồi phục, HLV Kiatisuk cũng tính toán thúc đẩy tinh thần học trò lên cao nhất ở trận cuối cùng tại giải (Ảnh: Hiếu Lương)

HLV Kiatisuk huých ngực khiến học trò đau điếng, Công Phượng chạy trốn ngoại binh - Ảnh 8.

Thời tiết TP.HCM ba ngày trở lại đây thường có mưa lớn vào chiều tối. HAGL cũng tính đến phương án "thuỷ chiến" với Sydney FC vào ngày mai. Hiện tại, HAGL và Sydney FC có cùng 2 điểm nhưng đội chủ nhà xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại (Ảnh: Hiếu Lương)

https://sport5.vn/hlv-kiatisuk-huych-nguc-khien-hoc-tro-dau-dieng-cong-phuong-chay-tron-ngoai-binh-20220430171718387.htm