HLV Kiatisuk cần nhiều hơn 12 ngày để làm mới HAGL

HLV Kiatisuk đã có màn ra mắt HAGL không quá thành công khi chỉ có được một trận hòa trước Nam Định vào ngày 3/1. Lối chơi của đội bóng phố Núi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt là khu vực trung tuyến.

HAGL là một trong những đội bóng được kỳ vọng nhất tại V.League 2021. Trong nhiều năm qua, NHM phố Núi có lẽ chưa khi nào thấy đội bóng con cưng được đầu tư nhiều đến thế. Họ chiêu mộ những nội binh chất lượng như Hữu Tuấn hay thủ môn Tuấn Linh, đồng thời đưa Công Phượng, Đông Triều trở lại. Đáng chú ý nhất chắc chắn là việc mang HLV Kiatisuk trở lại.

Sau khi chia tay Việt Nam vào năm 2010, sự nghiệp của HLV Kiatisuk đã có nhiều điểm nhấn hết sức đặc biệt với đội tuyển Thái Lan. Cùng với Kiatisuk, Thái Lan thống trị bóng đá khu vực, không chỉ bởi những danh hiệu mà còn bởi lối chơi đẹp mắt, hiệu quả, khiến tất cả đều phải nể phục. Thậm chí, người ta còn đặt tên riêng cho lối chơi mà HLV Kiatisuk sử dụng thời điểm đó là "Thái Tik-Tok".

ĐT Thái Lan thời điểm đó chơi ban bật ngắn, phối hợp nhóm nhưng dựa trên tốc độ cao cùng khả năng xử lý bóng thuần thục. Điểm đặc biệt là mọi pha xử lý đều được thực hiện với tốc độ rất cao thay vì chậm rãi triển khai nhằm tăng thời lượng kiểm soát bóng. Những cầu thủ tấn công của ĐT Thái Lan cùng nhau phối hợp, di chuyển thẳng về phía khung thành đối thủ. Chính ĐT Việt Nam cũng từng không ít lần là "nạn nhân" của lối chơi nhanh như bão này của Thái Lan.

HLV Kiatisuk cần nhiều hơn 12 ngày để làm mới HAGL - Ảnh 1.

HAGL chỉ có một trận hòa trước Nam Định.

Vô địch SEA Games 2013, vào đến bán kết ASIAD 2014, vô địch AFF Cup 2014 và AFF Cup 2016 là những thành tích nổi bật của HLV Kiatisuk.

Đến HAGL ở mùa giải 2021, vị chiến lược gia người Thái Lan cũng được kỳ vọng sẽ giúp HAGL chơi bóng hấp dẫn, hiệu quả và thành công như những gì ông đã làm được cách đây 5 năm. Tuy nhiên, có rất nhiều khó khăn mà HLV Kiatisuk sẽ phải đối mặt. Đặc biệt là thời gian chuẩn bị rất ngắn. Sau khi thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định, ông Kiatisuk cũng chỉ có chừng đó thời gian để làm việc trực tiếp với các cầu thủ.

HLV Kiatisuk cần nhiều hơn 12 ngày để làm mới HAGL - Ảnh 2.

HAGL chỉ có 14 ngày chuẩn bị cho V.League 2021 với HLV Kiatisuk.

Một buổi tập rồi lập tức bước vào trận đấu với Nam Định tại giải giao hữu Thiên Long Masu Cup, HAGL dưới thời HLV Kiatisuk chưa cho thấy nhiều sự thay đổi. Tốc độ trong những pha tấn công chủ yếu phụ thuộc vào Văn Toàn. Trong khi đó, ở giữa sân, bộ ba Tuấn Anh, Xuân Trường và Minh Vương vẫn gặp vô vàn khó khăn trước sự áp sát của đối thủ. Chỉ cần giữ bóng quá 3 nhịp, mọi đường lên bóng của HAGL đã bị bịt kín.

Chỉ còn 12 ngày nữa, V.League 2021 sẽ khởi tranh. Có lẽ sẽ rất khó để HLV Kiatisuk lập tức biến HAGL thành một đội bóng chiến thắng như kỳ vọng. Tuy nhiên, thời gian cho ông và các cộng sự cũng không có nhiều với thể thức thi đấu chia thành 2 nhóm sau lượt đi. Lọt vào Top 6 và tham gia vào cuộc đua vô địch ở lượt về là nhiệm vụ bắt buộc với HAGL. Đó chắc chắn là áp lực rất lớn mà HLV Kiatisuk phải đối mặt.