HLV Guardiola: Man City không thể nghĩ về ngôi vô địch

Mạnh Khởi , 07:20 06/02/2023 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

HLV Pep Guardiola thừa nhận Man City không thể nghĩ về ngôi vô địch Ngoại Hạng Anh sau khi thua Tottenham.

"Chúng tôi không ở vị trí có thể nghĩ về ngôi vô địch. Trận tiếp theo gặp Aston Villa, chúng tôi chỉ nghĩ làm thế nào chuẩn bị tốt và chơi tốt nhất có thể", HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận Man City thua Tottenham ở vòng 22 Ngoại Hạng Anh.

Việc Arsenal thua Everton giúp Man City có cơ hội thu hẹp khoảng cách đến ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch lại không tận dụng được trong chuyến làm khách đến sân của Tottenham. Bàn thắng của Harry Kane ở phút 15 giúp đội chủ nhà giành chiến thắng với tỉ số 1-0.

HLV Guardiola: Man City không thể nghĩ về ngôi vô địch - Ảnh 1.

Man City thất bại trước Tottenham.

"Điều quan trọng đối với chúng tôi là phải bám sát đội đầu bảng và bỏ xa đội đứng thứ 5 - hiện tại là Tottenham - để đảm bảo có suất dự Champions League", HLV Guardiola thừa nhận. Man City hiện kém Arsenal 5 điểm và thi đấu nhiều hơn một trận.

Nhận xét về trận thua ở vòng 22, HLV trưởng của Man City nói: "Không dễ để giải thích. Chúng tôi đã tìm được vị trí hợp lý, phối hợp tốt nhưng lại thiếu đi hành động ở bước cuối cùng. Tottenham có một đội hình tuyệt vời và sẽ trừng phạt đối thủ. Họ rất mạnh ở tuyến trên và không đòi hỏi nhiều ở việc chuyển đổi trạng thái hay tình huống cố định".

Tottenham chơi phòng ngự chắc chắn nhưng không thụ động. Họ vây ráp từng cầu thủ bên phía Man City và cướp bóng bằng những pha tranh chấp quyết liệt. Thậm chí, Tottenham gây áp lực ngay ở phần sân đối phương. Trong một tình huống như vậy, khác biệt đã đến.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 15. Rodri bất cẩn để Pierre Emile Hojbjerg cướp bóng ngay trước vòng cấm, anh nhanh chóng chuyền cho Harry Kane và tiền đạo người Anh dễ dàng dứt điểm đánh bại Ederson mở tỉ số trận đấu cho Tottenham. Bàn thắng này mở ra một hiệp đấu ấn tượng cho Spurs.

Man City bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu. Joao Cancelo rời đội bóng, Kevin De Bruyne không đá chính, Man City không có đủ chân chuyền để phục vụ Erling Haaland. Man City được chơi hơn người trong vài phút cuối trận nhưng cũng không thể gỡ hòa.