Harry Kane lập kỷ lục, Man City nối dài mạch thua khó tin trước Tottenham

Thành An , 06:15 06/02/2023 | Bóng đá Anh

Chia sẻ

Tiền đạo Harry Kane ghi bàn thắng duy nhất giúp Tottenham đánh bại Man City 1-0 trong trận Super Sunday của vòng 22 Ngoại hạng Anh.

Thất bại bất ngờ 0-1 của Arsenal trước Everton mở ra cơ hội tuyệt vời để Man City rút ngắn cách biệt với ngôi đầu xuống còn 2 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn không thể vượt qua "dớp" thất bại khi hành quân đến sân của Tottenham.

Thua trận thứ 5 liên tiếp khi làm khách trước Spurs, Man City vẫn chỉ có trong tay 45 điểm và chỉ còn hơn đối thủ cùng thành phố Man Utd vỏn vẹn số điểm bằng 1 trận thắng.

Harry Kane trở thành người hùng của Tottenham khi ghi bàn thắng duy nhất định đoạt kết quả trận đấu. Pha lập công giúp chân sút sinh năm 1993 trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử Tottenham với 267 bàn, vượt qua kỷ lục cũ của huyền thoại Jimmy Greaves.

Harry Kane lập kỷ lục, Man City nối dài mạch thua khó tin trước Tottenham - Ảnh 1.

Đội hình xuất phát Tottenham vs Man City

Phút 15, xuất phát từ đường chuyền quá mạo hiểm trước vùng cấm của Rodri, Pierre-Emile Hojbjerg pressing cướp bóng và chuyền thuận lợi cho Harry Kane. Tuyển thủ Anh tung ngay cú dứt điểm chéo góc hạ gục thủ thành Ederson.

Man City còn khoảng thời gian mênh mông sau đó để tìm bàn gỡ và vượt lên nhưng bất thành. Sự vắng mặt vì lý do sức khỏe của HLV Antonio Conte trên băng ghế chỉ đạo không khiến đội chủ nhà lạc nhịp. Dưới quyền chỉ đạo của trợ lý Cristian Stellini, Spurs vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ và tổ chức không ít đường phản công sắc sảo.

Harry Kane tỏa sáng với bàn thắng duy nhất nhấn chìm Man City (Ảnh: Getty)

Trong suốt hiệp đầu, Man City chỉ một lần thực sự khiến khung thành Tottenham chao đảo. Phút bù giờ thứ 2, tận dụng tình huống đánh đầu phá bóng không đủ tốt của Ben Davies, Riyad Mahrez khống chế một nhịp rồi tung cú sút quyết đoán đưa bóng dội xà.

Chứng kiến các học trò bế tắc, HLV Pep Guardiola buộc phải đưa Kevin de Bruyne vào sân ở phút 59. Tuy nhiên, sự góp mặt của tiền vệ sáng tạo người Bỉ không giúp thế trận tấn công của Man City đột phá hơn.

Đội khách cầm bóng tới hơn 60% nhưng không tìm được nhiều khoảng trống để tiếp cận khung thành của Hugo Lloris. Niềm hy vọng số 1 trên hàng công Man Xanh, Erling Haaland, để lại nỗi thất vọng khi gần như mất hút trên sân. Cả trận, tuyển thủ Na Uy chỉ chạm bóng 27 lần và không tung ra nổi một cú sút.

Man City được chơi hơn người từ phút 87 sau khi hậu vệ Romero phạm lỗi với Jack Grealish và phải nhận thẻ vàng thứ 2. Nhưng thời gian còn lại quá ít để thầy trò Pep Guardiola thay đổi tình hình.

Harry Kane lập kỷ lục, Man City nối dài mạch thua khó tin trước Tottenham - Ảnh 3.

Kane trở thành cầu thủ thứ ba cán mốc 200 bàn ở Ngoại hạng Anh, sau Alan Shearer và Wayne Rooney (Ảnh: Getty)

Ở vòng đấu tiếp theo, Man City sẽ trở về sân nhà Etihad để tiếp đón Aston Villa (12/2). Trong khi Tottenham cũng sẽ hành quân đến sân Leicester City (11/2).

Harry Kane lập kỷ lục, Man City nối dài mạch thua khó tin trước Tottenham - Ảnh 4.

BXH Ngoại hạng Anh