HLV Graechen bất ngờ cảm ơn Công Phượng, tiết lộ người chơi ưng ý cạnh Văn Toàn

Hải Bình , 21:59 01/04/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Graechen của U19 Học viện NutiFood dành lời khen ngợi khá nhiều cho hai cầu thủ Quốc Cường và Quốc Việt trong chiến thắng 5-1 của đội nhà.

Chiều nay (1/4), VCK U19 Quốc gia 2021 tiếp tục diễn ra các trận đấu tại bảng C. Ở trận đầu tiên, với sức mạnh vượt trội của mình, U19 Học viện NutiFood đã dễ dàng có được chiến thắng 5-1 trước U19 Khánh Hoà.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Graechen (thầy cũ của Công Phượng), đội bóng của bầu Hải đã thể hiện lối chơi khá đẹp mắt, dựa trên những tình huống ban bật nhỏ một chạm. Và cả 5 bàn thắng của U19 Học viện NutiFood, xuất phát từ cú hattrick Quốc Việt và hai pha lập công của Tuấn Tài và Tấn Đạt đều xuất phát từ những tình huống phối hợp như thế này.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Graechen cho biết: "Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng vì còn một vài tình huống đội chơi chưa tốt, nhất là bàn thua đầu hiệp 2, cần phải khắc phục. Tuy nhiên, kết quả hôm nay cũng phản ánh đúng những gì đã diễn ra trên sân".

 - Ảnh 1.

Quốc Cường là cầu thủ mà HLV Graechen hài lòng nhất sau lứa Công Phượng.

Đây là trận đấu HLV Graechen cất em họ Công Phượng, tiền vệ Quốc Cường trên băng ghế dự bị, vì mới trở lại sau chấn thương. Thế nhưng, khi được tung vào sân, cầu thủ từng được Công Phượng giới thiệu cho Graechen đã chơi khá tốt và suýt chút nữa có bàn thắng vào cuối trận. Nhận xét về số 14 của Học viện NutiFood, vị thuyền trưởng người Pháp cho biết:

"Khi Công Phượng giới thiệu Quốc Cường cho tôi năm 9 tuổi, tôi đã không nhận vì thể trạng khá nhỏ. Thế nhưng tôi vẫn theo dõi cậu ta và sau hơn 1 năm tôi đã nhận Quốc Cường vì có những kĩ năng đặc biệt.

Về kĩ thuật cá nhân, phong độ cũng như kĩ năng dứt điểm, tôi không thể chê Quốc Cường bất kì điều gì. Nếu như bạn cần một trung phong thực sự, Cường là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, cậu ta cần phát triển hơn nữa về bề ngang, sức mạnh. Tôi cảm ơn Công Phượng vì đã giới thiệu Quốc Cường cho mình".

 - Ảnh 2.

Tiền đạo Quốc Việt có cú hattrick trong chiến thắng ấn tượng 5-1 của U19 Học viện NutiFood trước Khánh Hoà.

Trong chiến thắng 5-1 của Học viện NutiFood, tiền đạo Quốc Việt đã có cho riêng mình 3 bàn thắng, đây cũng là cú hattrick đầu tiên tại VCK U19 2021. Phản hồi cho nhận định cho rằng Quốc Việt có chút gì đó giống với Văn Toàn của HAGL, HLV Graechen cho hay:

"Quốc Việt ư, hôm nay chơi chưa tốt, ít nhất phải ghi được 7 bàn. Hi hi hi, tôi chỉ đùa thôi, hôm nay Việt đã làm những gì tốt nhất của mình rồi. Nhưng Việt và Văn Toàn khác nhau hoàn toàn nhé, mỗi người có một điểm mạnh riêng.

Văn Toàn nếu như phải cần từ 4 đến 5 cơ hội mới ghi bàn, Quốc Việt thì một cơ hội là một bàn thắng. Tuy nhiên, nếu họ chơi cạnh nhau thì sẽ rất nguy hiểm. Bởi những gì còn thiếu giữa hai người họ sẽ bổ sung cho nhau.

Tôi đã nghĩ đến việc nếu Việt chơi bên cạnh Văn Toàn và phía sau là Công Phượng, Xuân Trường và Tuấn Anh thì không biết hậu vệ đối phương sẽ khổ sở như thế nào. Lúc đó, HLV có thể ngủ cũng được".

 - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của U19 Học viện NutiFood.

Sau 3 lượt trận đầu tiên, đa phần các HLV và cầu thủ các đội đều than phiền khi phải thi đấu dưới điều kiện thi đấu nóng bức khá khắc nghiệt tại Bình Dương. Và nếu phải thi đấu vào khung giờ 15h30 thì điều này thực sự là nỗi ám ảnh với rất nhiều đội.

Thế nhưng, dù cũng ra sân thi đấu vào lúc 15h30, U19 Học viện NutiFood lại chạy cực khoẻ và hoàn toàn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng hoặc xuống sức vi khí hậu nóng bức. Chia sẻ về chi tiết này, HLV Graechen cho biết:

"Việc phải thi đấu dưới điều kiện khí hậu nóng bức như thế này, đến tôi ngồi bên ngoài còn thấy khó chịu, nói gì các cầu thủ trên sân. Thế nhưng, tôi có sự chuẩn bị về dinh dưỡng kĩ lưỡng cho các cầu thủ trước trận nên họ có thể vượt qua được rào cản này.

Hơn nữa, chính việc được chăm lo chu đáo về dinh dưỡng, giúp cho cầu thủ có được thể hình tốt cũng là lợi thế. Những cầu thủ như Khánh Duy, Trung Hiếu có chiều cao vượt trội so với những cầu thủ cùng lứa, giúp tôi có thêm lựa chọn trong phương án tấn công. Khi những miếng đánh trung lộ bị bắt bài thì tấn công biên sẽ phát huy hiệu quả".

"Lúc này tôi chưa thể chia sẻ gì nhiều, chỉ có thể nói rằng tôi vẫn là người của HAGL. Tương lai các bạn sẽ rõ khi có một hợp đồng rõ ràng giữa HAGL, NutiFood và JMG", HLV Graechen phản hồi về tương lai hiện tại của mình đang thuộc biên chế của đơn vị nào.

Vào ngày mai (2/4), VCK U19 Quốc gia 2021 sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu tại bảng A, U19 HAGL đối đầu U19 PVF lúc 15h30 (sân B, Gò Đậu). Ngay sau đó là cuộc đối đầu giữa U19 Bình Dương gặp SLNA (sân Gò Đậu).