Bầu Đoan (CLB Thanh Hóa): "Tôi chưa bao giờ nói nghi ngờ Samson bán độ"

Những tranh cãi xung quanh Hoàng Vũ Samson và CLB Thanh Hóa đang thu hút nhiều sự chú ý của giới truyền thông. Từ một tiền đạo chủ lực, đội trưởng của đội, Samson bỗng nhiên bị đẩy xuống đội trẻ, cùng với đó là vô vàn lời bàn tán ra vào.

Hoàng Vũ Samson đang có những ngày đáng quên nhất từ khi gia nhập Thanh Hóa. Chân sút sinh năm 1988 đã ghi được 3 bàn thắng, tuy nhiên, trong mỗi trận đấu anh đều bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Cùng với đó những pha bóng có phần "quá chân", đặc biệt là cú đạp vào người thủ môn Tuấn Mạnh trong trận đấu gặp Đà Nẵng ở vòng 6.

Sau đó, Samson nhận án phạt nguội cấm thi đấu 3 trận từ Ban kỷ luật VFF. Chưa dừng lại ở đó, anh còn bị kỷ luật nội bộ, đưa xuống đội trẻ tập luyện. Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa còn nhờ đến sự can thiệp của công an để xem xét khả năng có tiêu cực.

Theo ông bầu Cao Tiến Đoan của CLB Thanh Hóa, đây là động thái cần thiết bởi là yêu cầu của ban huấn luyện.

"Samson là cầu thủ nhập tịch thì phải tuân thủ pháp luật Việt Nam. Thứ hai, cậu ấy phải tuân theo những điều khoản trong hợp đồng đã ký. Tôi cân nhắc làm rõ việc 3 trận vừa rồi Samson vi phạm. Khi giới chuyên môn phân tích rồi thì tôi sẽ có ý kiến về vấn đề tiếp theo.

Bầu Đoan (CLB Thanh Hóa): "Tôi chưa bao giờ nói nghi ngờ Samson bán độ" - Ảnh 1.

Samson liên tục có hành vi chơi bóng thô bạo (Ảnh: VPF)

Về việc nghi ngờ bán độ, tôi chưa bao giờ phát ngôn ra câu đó, tôi chỉ nói cần làm rõ vì sao trận nào cậu ấy cũng phạm lỗi để bị phạt thẻ như thế. Đây chủ yếu là do đề nghỉ của ban huấn luyện, họ đề nghị thì tôi phải làm", ông Cao Tiến Đoan cho biết.

Cụ thể, trong 2 trận đấu gặp Hà Nội FC Than Quảng Ninh, Samson đều nhận thẻ vàng. Pha va chạm của anh với Tuấn Mạnh không phải nhận thẻ nhưng bị phạt nguội và nghỉ 3 trận. Đây là cơ sở để bầu Đoan xem xét đưa ra những biện pháp mạnh tay.

Bên cạnh đó, bầu Đoan cũng khẳng định: "Nếu xét thấy Samson chỉ ham bóng thôi thì sẽ chứng minh được sự trong sách cho cậu ấy. Còn nếu là cố ý thì sẽ là việc của cơ quan pháp luật. Cậu ta là cầu thủ nhập tịch chứ không phải người nước ngoài".

161281001_286090399576692_4190865819638552856_n.jpg

Ông bầu Cao Tiến Đoan của CLB Thanh Hóa (Ảnh: GN)