HLV Gareth Southgate tự tin không mất việc, ngay cả khi Euro 2020 có thể kết thúc trong thảm hoạ

L8 , 13:54 12/06/2021 | EURO 2020

Chia sẻ

HLV Gareth Southgate nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA).

Với những gì HLV Southgate đã làm được cho Tam Sư kể từ khi tiếp quản chiến ghế nóng vào năm 2016, các lãnh đạo của FA hoàn toàn tin tưởng vào hướng đi và tài cầm quân của HLV Southgate cả ở trong lẫn ngoài sân cỏ.

HLV Gareth Southgate biết mình đang ở "vùng an toàn" dù cho Euro 2020 có thể trở thành một thảm hoạ - Ảnh 1.

HLV Gareth Southgate

Hợp đồng của vị chiến lược gia 50 tuổi với ĐT Anh sẽ kéo dài đến hết World Cup 2022, vậy nên, dù không thể mang vinh quang về cho Tam Sư hay thậm chí không thể vượt qua vòng bảng tại VCK Euro 2020 thì HLV Southgate vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển này tham dự World Cup 2022 tại Qatar.

HLV Gareth Southgate biết mình đang ở "vùng an toàn" dù cho Euro 2020 có thể trở thành một thảm hoạ - Ảnh 2.

Tuy nhiên, không vì thế mà HLV Southgate chủ quan và không chú trọng giải đấu lần này. Mới đây, ông cùng đội ngũ BHL đã tập hợp các cầu thủ để cùng nhau nói chuyện, giải quyết những khúc mắc và giải tỏa áp lực tâm lý cho các cầu thủ trước khi lâm trận.

"Chúng tôi phải thể hiện bản lĩnh. Một số cầu thủ trẻ nhất của chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu ở các trận đấu lớn và họ biết cách để có phong độ tốt nhất khi ra trận, chúng tôi phải sẵn sàng mọi thứ trong bốn tuần tới".

HLV Gareth Southgate biết mình đang ở "vùng an toàn" dù cho Euro 2020 có thể trở thành một thảm hoạ - Ảnh 3.

ĐT Anh

Tam Sư thuộc nhóm ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với dàn ngôi sao chất lượng trong đội hình. Thế nhưng, họ thường không thắng ở những trận mở màn ở các giải đấu quốc tế. Trong lịch sử những lần dự Euro, ĐT Anh chưa bao giờ thắng trận đầu (9 trận), còn đối thủ của họ là Croatia, đội chưa hề nhận thất bại trong các trận mở màn (5 trận, trong đó có 3 chiến thắng gần đây).