HLV Eric Weissling lý giải tình huống cuối cùng của Mike Bell: "Anh ấy đã làm hết sức rồi"

NHẬT PHẠM , 11:00 26/11/2020 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mặc dù không thể giành chiến thắng ở trận derby Thủ đô khi thất bại 78-82 trước Thang Long Warriros, HLV Eric Weissling vẫn luôn tự hào về các học trò trong trận đấu diễn ra vào tối 25/11 ở VBA Arena.

Trận derby Thủ đô trong khuôn khổ Bán kết VBA 2020 đã diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi Hanoi Buffaloes suýt chút nữa đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước Thang Long Warriors. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Eric Weissling đã không thể chốt hạ trận đấu ở những phút sau cùng và đành chấp nhận thất bại với tỉ số 78-82.

HLV Eric Weissling lý giải tình huống cuối cùng của Mike Bell: "Anh ấy đã làm hết sức rồi" - Ảnh 1.

Hanoi Buffaloes đã không thể hoàn thành cuộc lội ngược dòng ở game 1 Bán kết VBA 2020 trước Thang Long Warriors

Vào thời điểm cuối trận đấu, Hanoi Buffaloes bị dẫn trước 3 điểm với 27 giây còn lại trên đồng hồ điện tử. HLV Eric Weissling cho gọi hội ý và NHM đã kỳ vọng về 1 tình huống ném 3 để cân bằng tỉ số. Tuy nhiên, sau một vài tình huống chạy bài không thành công, Mike Bell quyết định thử sức với một tình huống nhảy ném khó ghi 2 điểm. Bóng không vào rổ, đưa quyền kiểm soát về tay Robert Crawford và ngoại binh của Thang Long Warriors đã chốt hạ trận đấu trên vạch ném phạt.

Qua trao đổi với Sport5 sau trận đấu, HLV Eric Weissling lý giải cho tình huống ấy: "Đó là một tình huống khá căng thẳng. Chúng tôi bị dẫn 3 điểm và sẽ rất áp lực cho bất kỳ cầu thủ nào được giao trọng trách ghi điểm. Tôi đã gọi hội ý và đã có cả hai phương án để ném 2 hoặc 3, tùy vào cách chúng tôi chạy bài để phá vỡ hàng phòng ngự của Thang Long Warriors".

HLV Eric Weissling lý giải tình huống cuối cùng của Mike Bell: "Anh ấy đã làm hết sức rồi" - Ảnh 2.

Mike Bell đã có một quyết định ném 2 điểm trong tình huống Hanoi Buffaloes bị dẫn 3 điểm khi trận đấu còn lại 27 giây. Nhưng HLV Eric Weissling cho biết đó là chủ ý của toàn đội

"Chúng tôi hoàn toàn tự tin vào phương án ném 2 và thành thật thì đó là điều mà chúng tôi luôn ưu tiên. Thời gian vẫn còn 27 giây, ghi 2 điểm và sau đó vẫn còn cơ hội nếu đối thủ không thể hoàn thành pha ném phạt. Tuy nhiên, Thang Long Warriors lại phòng ngự quá tốt, khiến bài chạy không thể thực hiện được và Mike Bell phải đưa ra quyết định vào thời điểm đó. Anh ấy đã làm hết sức có thể rồi", vị thuyền trưởng 32 tuổi cho biết.

Trở lại với những diễn biến trong trận đấu, Hanoi Buffaloes đã từng có lúc bị Thang Long Warriors dẫn trước đến 16 điểm ở hiệp 3 và phải bước vào hiệp 4 với bất lợi 54-67. Tuy nhiên, việc đẩy cao tốc độ ở hiệp cuối đã khiến "Chiến binh Khủng long" bị bất ngờ và suýt chút nữa đánh mất toàn bộ lợi thế về tay "Trâu Thủ đô".

HLV Eric Weissling rất ấn tượng với những gì mà các học trò đã làm được trong trận đấu, nhất là ở hiệp 4

Công đầu cho màn lội ngược dòng ấy phải kể đến Sang Đinh, Nguyễn Tiến Dương và Mike Bell. Chứng kiến màn trình diễn của các học trò, HLV Eric Weissling chỉ có thể thốt lên: "Họ quá tuyệt vời và tôi thật sự tự hào về những gì mà họ làm được trong ngày hôm nay".

"Nhìn cách Mike Bell thi đấu, bạn có nghĩ đó là một cầu thủ 38 tuổi không? Tôi thật sự ấn tượng với anh ấy, một cầu thủ lớn hơn cả HLV đến mấy năm cuộc đời. Tiến Dương cũng thật sự ấn tượng, phòng ngự cực kỳ hiệu quả và luôn biết cách tỏa sáng khi cần thiết. Thanh Sang luôn biết cách dẫn dắt cả đội vượt qua khó khăn. Tôi tự hào khi được dẫn dắt họ ở mùa giải năm nay".

HLV Eric Weissling lý giải tình huống cuối cùng của Mike Bell: "Anh ấy đã làm hết sức rồi" - Ảnh 4.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Eric Weissling, Hanoi Buffaloes đã trở thành một tập thể rất khó bị đánh bại. Ảnh: An Tô

Sau nửa đầu mùa giải có phần chật vật trong việc kết nối đội hình, Hanoi Buffaloes đã có màn thể hiện ấn tượng trong nửa sau của vòng bảng để bước vào Bán kết của VBA 2020. Tài năng của HLV Eric Weissling đã giúp Hanoi Buffaloes trở thành một tập thể rất khó bị đánh bại và dù đang gặp bất lợi sau game 1, nhưng "Trâu Thủ đô" vẫn còn cơ hội lật lại thế trận nếu tiếp tục giữ phong độ ấn tượng trong những trận đấu tiếp theo.

Ảnh: Huy Phạm.