HLV Đoàn thể thao Việt Nam tử vong ở khu cách ly sau Olympic Tokyo 2020

HIẾU LƯƠNG , 12:25 13/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chuyên gia bơi lội Huang Guohui (Hoàng Quốc Huy) được phát hiện tử vong ở khách sạn cách ly sau khi tham dự Olympic Tokyo 2020.

Ông Huang Guohui mang quốc tịch Trung Quốc được phát hiện tử vong vào ngày 12/8. Trưởng đoàn Trần Đức Phấn và một thành viên của Đoàn thể thao Việt Nam cách ly cùng khách sạn xác nhận thông tin trên.

Một HLV Đoàn thể thao Việt Nam tử vong khi cách ly sau Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Ông Huang Guohui (hàng đầu bên phải) chụp ảnh cùng Huy Hoàng (hàng sau trái)

Các thành viên Đoàn thể thao Việt Nam không đưa ra phát biểu. Tất cả chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Ông Huang Guohui là HLV bơi lội chính của kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Ánh Viên, vừa sang Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo 2020. Ngày 4/8, ông cùng các thành viên trong đoàn về nước đợt 2. Đợt 1 về từ ngày 30/7.

Sau khi về nước, các thành viên trong đoàn được cách ly tại một khách sạn ở đường Hàng Bông, Hà Nội trong 14 ngày theo quy định.

Ông Huang Guohui gắn bó lâu năm với bơi lội Việt Nam. Năm 2003, ông huấn luyện kình ngư Nguyễn Hữu Việt. Sau đó, ông làm việc với Hoàng Quý Phước và làm đào tạo trẻ.

Năm 2015, vị chuyên gia này quyết định định cư lâu dài ở Việt Nam khi đưa vợ con sang sống cùng.

Một HLV Đoàn thể thao Việt Nam tử vong khi cách ly sau Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Ông Huang Guohui (phải) cùng Huy Hoàng ở sân bay Nội Bài trước khi lên đường sang Nhật Bản tham dự Olympic ngày 18/7

Năm 2016, ông huấn luyện trực tiếp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Huy Hoàng là tài năng lớn, ngày một tiến bộ khi giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD 2018; 1 HCV Olympic trẻ.

Ông Huang Guohui qua đời là thông tin sốc với nhiều thành viên trong Đoàn thể thao Việt Nam.