Hậu vệ chấn thương kinh hoàng, xe cứu thương bỗng nằm ì ra sân và màn "hò dô ta" bi hài

THÀNH AN , 11:01 11/02/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Trận bán kết lượt đi cúp Quốc gia Bồ Đào Nha giữa Braga và Porto có thừa máu lửa, quyết liệt và cả tình huống ít ai ngờ tới.

Chấn thương kinh hoàng của David Carmo và màn 'hò dô ta' đẩy xe cứu thương

Tình huống mang sắc màu bi hài khởi nguồn từ chấn thương kinh hoàng ở phút 65, trận bán kết lượt đi cúp Quốc gia Bồ Đào Nha giữa Braga và Porto diễn ra rạng sáng 2/11. Trung vệ đội chủ nhà David Carmo lao ra cản phá cú sút cận thành của Luis Diaz. Pha quăng chân dứt điểm của tiền vệ cánh Porto theo đà đạp thẳng vào mắt cá khiến Carmo dính chấn thương nặng.

Các cầu thủ chứng kiến khá sốc, ôm đầu lo lắng và lập tức vẫy tay yêu cầu sự trợ giúp y tế. Xe cứu thương nhanh chóng được điều động vào sân để tiến hành đưa cầu thủ đen đủi đến thẳng bệnh viện. Nhưng khi công việc sơ cứu hoàn tất, chiếc xe bỗng nằm ì ra sân vì... chết máy.

Cực chẳng đã, cầu thủ cả hai đội đành cùng nhau "hò dô ta" đẩy chiếc xe khỏi sân để trận đấu có thể tiếp diễn. Sau 12 phút gián đoạn, trọng tài tham khảo video quay lại tình huống trên và quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Luis Diaz.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, chiếc xe cứu thương bỗng nằm ì ra sân buộc cầu thủ hai đội phải "hò dô ta" (Ảnh: EPA)

Chấn thương kinh hoàng của David Carmo không làm trận đấu bớt nóng. Đến phút 90, đội khách thậm chí nhận thêm một tấm thẻ đỏ trực tiếp nữa của Mateus Uribe. Chỉ còn 9 người trên sân, Porto không thể bảo toàn thành quả dẫn trước khi để Fransergio gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng.

Trận bán kết lượt về cúp Quốc gia Bồ Đào Nha giữa Porto và Braga sẽ diễn ra vào ngày 3/3.