Chủ tịch Juventus chạy xuống sân chửi thề sau khi bị HLV Inter giơ ngón tay thối

Tuấn Hoàng , 09:37 10/02/2021 | Bóng đá quốc tế

Chia sẻ

Tức giận sau khi bị HLV Conte giơ ngón tay thối, chủ tịch Juventus đã chạy thẳng xuống hàng ghế dự bị của Inter để văng tục.

Rạng sáng 10/2, trận bán kết lượt về Coppa Italia giữa Juventus và Inter khép lại với tỉ số 0-0. Đây là kết quả vừa đủ để Juventus có mặt tại trận chung kết của Coppa Italia năm nay sau chiến thắng 2-1 ở lượt đi.

Sau trận đấu, HLV của Inter Milan, ông Antonio Conte rất tức giận yêu cầu đội bóng cũ của mình "cần thêm tinh thần thể thao và sự tôn trọng" trước những hành động khiêu khích từ Andrea Agnelli, chủ tịch CLB Juventus.

Chủ tịch Juventus chạy xuống sân chửi thề sau khi bị HLV Inter giơ ngón tay thối - Ảnh 1.

HLV Conte đã có hành động giơ ngón tay thối hướng về phía BLĐ Juventus.

Theo nguồn từ tờ RAI của Italia đưa tin, HLV Conte đã có hành động giơ ngón tay thối hướng về phía BLĐ Juventus trong lúc đi xuống đường hầm SVĐ nghỉ giải lao.

Người đứng đầu của Juventus cũng không phải dạng vừa khi không bỏ qua chuyện này. Sau tiếng còi mãn cuộc, ông Agnelli đã chạy thẳng từ chỗ ngồi xuống băng ghế dự bị của Inter và hét to bằng từ ngữ rất thô tục: "Câm mồm đi tên khốn".

HLV Conte không giải thích chi tiết về sự cố cuối trận này nhưng cho rằng nguyên nhân hoàn toàn xuất phát từ chủ tịch đội bóng cũ của mình.

Chủ tịch Juventus chạy xuống sân chửi thề sau khi bị HLV Inter giơ ngón tay thối - Ảnh 2.

Agnelli đã chạy thẳng từ chỗ ngồi xuống băng ghế dự bị của Inter và hét to bằng từ ngữ rất thô tục.

"Phía Juventus nên nói sự thật. Tôi nghĩ trọng tài thứ 4 đã nghe và nhìn thấy những gì diễn ra trong suốt trận đấu. Theo tôi, họ nên cư xử lịch sự hơn và cần nhiều hơn nữa tinh thần thể thao cũng như sự tôn trọng đối với những người làm việc này", thuyền trưởng Inter nói với RAI 1.

Antonio Conte không phải là một người xa lạ với "Bà đầm già thành Turin" khi gắn bó khá chặt chẽ với lịch sử của đội bóng trong vai trò cầu thủ và HLV. Khi còn thi đấu, Conte đã giành được 5 chức vô địch Serie A và có hơn 500 lần ra sân cho Juventus trong một hàng tiền vệ toàn sao.

Chủ tịch Agnelli sau đó cũng là người đưa Conte trở lại CLB vào năm 2011 với tư cách là HLV trưởng để kế nhiệm Luigi Delneri. Nhà cầm quân 51 tuổi này sau đó đặt nền móng cho sự trở lại thống trị của Bianconeri khi giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp.

Chủ tịch Juventus chạy xuống sân chửi thề sau khi bị HLV Inter giơ ngón tay thối - Ảnh 3.

Chủ tịch Agnelli và HLV Conte khi còn sát cánh ở Juventus.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Conte với Agnelli dần trở nên căng thẳng vì những vấn đề xung quanh công tác chuyển nhượng. Hệ quả Conte từ chức vào năm 2014 giữa giai đoạn chuẩn bị tiền mùa giải cùng Juventus.