Công Phượng tự tay gói bánh tét ăn Tết, luộc bánh bằng bếp từ khiến fan phì cười: "Đúng kiểu nhà giàu"

Anto , 11:59 10/02/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Chuẩn bị cho Tết Tân Sửu, hội tuyển thủ Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu... rủ nhau xắn tay vào gói bánh, nấu những nồi bánh chưng, bánh tét mang đậm phong vị Tết truyền thống của người Việt Nam.

Tối 9/2, Công Phượng chia sẻ trên Facebook cá nhân loạt hình ảnh khi anh cùng vợ gói bánh tét. Anh chàng hớn hở múc gạo nếp đặt lên lá dong, cẩn thận gói bánh với vẻ mặt nghiêm túc. Năm đầu tiên có vợ, Công Phượng quyết định đón năm mới cùng Viên Minh tại căn chung cư ở TP.HCM thay vì về Nghệ An đón Tết cùng bố mẹ như mọi khi.

Công Phượng khoe ảnh luộc bánh tét bằng bếp từ và nhận được nhiều bình luận hóm hỉnh từ người hâm mộ. Thông thường, bánh chưng bánh tét được đun bằng bếp củi để lửa nhỏ trong khoảng 4 tiếng mới có thể vớt ra. Kiểu luộc bánh như Công Phượng khá ít gặp. Fan đùa rằng quả nhiên là cách làm của nhà giàu.

Tiền vệ Quang Hải năm nay cũng vui vẻ cùng gia đình thân yêu gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Thủ môn Bùi Tấn Trường đã vào bình luận "cà khịa" trên trang cá nhân của Quang Hải: "Có làm không hay ba mẹ làm sẵn rồi vào chụp hình?". Quang Hải hài hước đáp: "Nhà em 3 đời biết gói bánh mà anh ơi, nhưng đến đời em thì chỉ biết đá bóng".

Công Phượng tự tay gói bánh tét, luộc bánh bằng bếp từ khiến fan phì cười: "Đúng kiểu nhà giàu" - Ảnh 4.

Đoàn Văn Hậu đã trở về quê nhà Thái Bình đoàn tụ cùng bố mẹ. Anh chàng cũng giúp đỡ bằng cách trang trí cây đào Tết và vào bếp trông nồi bánh chưng. Dù khói bếp cay xè mắt nhưng đây là giây phút nghỉ ngơi hạnh phúc của anh bên gia đình.

Công Phượng tự tay gói bánh tét, luộc bánh bằng bếp từ khiến fan phì cười: "Đúng kiểu nhà giàu" - Ảnh 5.

Tiền vệ Nguyễn Trọng Đại cũng nhận nhiệm vụ canh nồi bánh nhưng không quên thả thính dân mạng: "Xuân này vẫn giống xuân xưa, vẫn chưa có bạn gái và vẫn đi chụp ảnh nhờ".

Công Phượng tự tay gói bánh tét, luộc bánh bằng bếp từ khiến fan phì cười: "Đúng kiểu nhà giàu" - Ảnh 6.

Tiền vệ Minh Vương hào hứng trông nồi bánh chưng tối 28 Tết.

Công Phượng tự tay gói bánh tét, luộc bánh bằng bếp từ khiến fan phì cười: "Đúng kiểu nhà giàu" - Ảnh 7.

Cùng mẹ gói bánh, tuyển thủ Huy Hùng thủ thỉ: "Có mẹ cuộc đời con mới có bánh chưng".

Đặng Văn Lắm khoe ảnh làm bánh chưng và nhận được bình luận trêu đùa trên trang cá nhân từ người đồng đội cùng CLB.

Quang Hải, Công Phượng, Văn Lấm cùng gia đình gói bánh chưng, bánh tét đón Tết Nguyên đán Tân Sửu - Ảnh 5.

Lee Nguyễn sau một ngày im hơi anh cũng đã cập nhật hình ảnh về xuân Tân Sửu của mình.

Từ xa xưa, ông bà ta đã có câu thành ngữ "bánh chưng miền Bắc, bánh tét miền Nam" để thể hiện sự khác nhau giữa hai miền. Nguyên liệu gói bánh tét giống bánh chưng miền Bắc, nhưng thay vì gói vuông vức, người miền Nam gói theo hình trụ dài. Bánh tét là loại bánh phổ biến ở miền Nam mỗi khi Tết về.


Ảnh: FBNV