Harry Kane bực tức vì Chủ tịch Tottenham phản bội lời hứa để anh gia nhập Man City

Long Nhật , 13:08 18/08/2021 | Chuyển nhượng

Chia sẻ

Tiền đạo người Anh đang hết sức không hài lòng bởi Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy không thực hiện lời hứa bán anh cho Manchester City.

Theo báo chí Anh, tiền đạo Harry Kane đang hết sức bực tức vì sự bội ước của Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy. Những nguồn tin thân cận với chân sút người Anh cho biết, ông Levy đã hứa để Kane gia nhập Manchester City mùa hè này.

Thương vụ Harry Kane tới Man City đang là chủ đề bàn tán trọng tâm ở mùa hè này. Đội chủ sân Etihad được cho là sẵn sàng chi 125 triệu Bảng để giành chữ ký của đội trưởng đội tuyển Anh.

Harry Kane bực tức vì Chủ tịch Tottenham phản bội lời hứa để anh gia nhập Man City - Ảnh 1.

Liệu Harry Kane có thể gia nhập Man City?

Hiện tại, rất khó để nói chắc rằng liệu Kane có kịp tới Etihad hay không. Cầu thủ 28 tuổi cũng rất mong mỏi thương vụ được hoàn tất. Điều này khiến anh hết sức không hài lòng, đặc biệt là trước phản ứng của Chủ tịch Tottenham, Daniel Levy.

Nguồn tin thân cận với Kane cho biết, Chủ tịch Levy hứa với Kane rằng sẽ để anh ra đi nếu mùa trước Spurs không thể giành vị trí trong top 4, hoặc không giành danh hiệu nào. Kết quả mùa giải đã rõ ràng: Spurs trắng tay và chỉ về thứ 7 tại Premier League.

Chủ tịch Daniel Levy bội ước với Harry Kane?

Chủ tịch Daniel Levy bội ước với Harry Kane?

Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất của thương vụ này cho thấy Chủ tịch Levy từ chối ngồi vào bàn đàm phán với Man City. Levy mong muốn thu về ít nhất 160 triệu Bảng, song Man City chỉ có thể đưa ra mức giá 125 triệu Bảng.

Vào năm 2018, Harry Kane đồng ý ký hợp đồng 6 năm với Tottenham. Hiện tại, hợp đồng của cầu thủ này còn tới 3 năm mới đáo hạn, vì thế cũng dễ hiểu khi Chủ tịch Levy không bị áp lực phải bán anh ngay trong mùa hè này.

Harry Kane bực tức vì Chủ tịch Tottenham phản bội lời hứa để anh gia nhập Man City - Ảnh 3.

Harry Kane đang hết sức giận dữ với phản ứng của Chủ tịch Daniel Levy

Trong khi đó, Harry Kane lại đang phải nhận rất nhiều chỉ trích vì không xuất hiện trong những buổi tập đầu mùa của Spurs. Anh mới chỉ trở lại tập luyện vào hôm 17/8 vừa qua. Nhiều khả năng Kane sẽ không thể cùng đội tới Bồ Đào Nha gặp Pacos de Ferreira tại vòng loại Europa Conference League. 

Cuối tuần qua, một Tottenham-không-Kane vừa đánh bại chính ĐKVĐ Man City 1-0 tại Premier League. HLV Nuno Santo có vẻ như đã sẵn sàng với phương án không có Harry Kane, song ông vẫn khẳng định mong muốn anh ở lại. 

Tổng hợp bàn thắng của Harry Kane ở mùa giải 2020/21 (Nguồn: Youtube Tottenham)

Harry Kane gắn bó với Spurs từ năm 2004, thế nhưng với mâu thuẫn như hiện tại, khó có thể nói rằng tiền đạo người Anh sẽ tiếp tục chơi bóng tại đây ở mùa giải này. Chân sút 28 tuổi được coi là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới ở thời điểm này, song anh vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu nào với Tottenham.