Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, kẻ chê bai

BHAT , 17:00 01/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Chris Paul và đội bóng của mình đã làm nên lịch sử trong chiến thắng không thể ngọt ngào hơn

Ngày 1/7 (giờ Việt Nam) đã chứng kiến cuộc chiến không khoan nhượng giữa Los Angeles Clippers và Phoenix Suns. Game 6 mang tính chất sống còn đối với đội bóng thành LA, vì vậy họ đã mang tới sân Staples Center một màn trình diễn ấn tượng. Tuy nhiên chừng đó là chưa đủ để ngăn chặn một Chris Paul quá toàn diện trong ngày hôm nay.

"Ông thần phối bóng" sở hữu cho mình 41 điểm, hiệu suất 66,7%, 4 rebounds, 8 assists và không một lần nào để mất bóng. Đặc biệt chỉ trong nửa sau của trận đấu, lão tướng Phoenix Suns đã ghi đến 31 điểm. 3 cú ném tầm xa của anh ở cuối trận đã cắt đứt tia hy vọng của Clippers. Màn trình diễn quá đỗi thăng hoa đã giúp anh chạm một tay đến ngai vàng, đánh dấu cột mốc lần đầu tiên sau 16 năm sự nghiệp tham gia chung kết NBA của Chris Paul

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 1.

Chris Paul cuối cùng cũng có cơ hội ngồi trên ngôi vị cao nhất tại NBA

"16 năm, sau tất cả những lần phẫu thuật chấn thương, những vấp ngã, những buổi tập khắc nghiệt, cuối cùng tôi cũng ở đây. Tôi tự hào về bản thân và về cả đội. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn với cá nhân tôi mà còn với tất cả thành viên của đội bóng", Chris Paul vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Trong một ngày đầy cảm xúc, anh không quên gửi lời cảm ơn đến NHM cả 2 đội bóng, fan Suns, những người đã đồng hành cùng anh xuyên suốt chặng đường cổ tích này và cả fan Clippers, những người từng sát cánh khi anh khoác áo đội bóng cũ: "Tôi cảm thấy rất vui vì được trở lại và sống trong bầu không khí này một lần nữa. Tôi yêu khán giả Clippers và đối với tôi họ vẫn như một gia đình vậy".

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 2.

Cùng nhau làm nên lịch sử, "CP3" đã có một mùa giải thành công trong màu áo "Phượng hoàng lửa"

Chris Paul và đồng đội đã trở thành những cầu thủ đầu tiên xuất sắc đặt chân tới vòng chung kết NBA mùa giải năm nay. 28 năm, đó là khoảng thời gian mà đội bóng này không được mệnh danh "trùm cuối" của chiếc cúp vô địch. Chặng đường của họ đã khiến nhiều khán giả NBA phải ngả mũ, kể cả những fan ruột của đội bóng khác. Ngày hôm nay, MXH đã cùng "Phượng hoàng lửa" ăn mừng cột mốc vô cùng đáng nhớ này.

Nhiều đồng nghiệp tại NBA như Stephen Curry và Jamal Crawford gửi lời chúc mừng đến Chris Paul và đội bóng

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 4.

"Chris Paul xứng đáng được đứng trong vầng hào quang. Anh ấy 36 tuổi rồi đó"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 5.

"Đây là một series hay. Chúc mừng Chris Paul và Phoenix Suns, chúc may mắn ở vòng chung kết. Tôi tự hào về đội bóng Clippers, họ đã chiến đấu đến những giây cuối cùng. Hẹn gặp lại mọi người mùa sau với một phong độ tốt hơn nữa"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 6.

"Chúng ta cuối cùng cũng được thấy kết quả của việc đưa Chris Paul và Kobe Bryant vào chung một đội hình. Anh ấy đang sát cánh cùng một Kobe nhỏ tuổi đó là Devin Booker. Đi đến chung kết thôi nào!"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 7.

"Cơn ác mộng 16 năm cuối cùng cũng chấm dứt và tôi có thể ngủ ngon được rồi khi biết rằng Chris Paul đã vào được chung kết NBA"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 8.

"Một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn cho Chris Paul. Anh làm được điều đó mà không cần gia nhập bất cứ đội bóng siêu sao hay đội hạt giống nào"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 9.

"Tôi là fan của Lakers đây. Suns đã thi đấu quả cảm và có một mùa giải thành công. Nhưng đừng dừng lại ở đó, hãy đi đến chức vô địch nhé. Hãy làm điều đó vì những huyền thoại Charles Barkley (Chuck), Dan Majerle (Thunder Dan), Steve Nash,... Và cảm ơn vì đã đánh bại Clippers hộ bọn tôi"

Bên cạnh những lời tán dương dành cho "Ông thần phối bóng" cũng có những tranh cãi xoay quanh năng lực của anh. Một bộ phận không nhỏ cho rằng Phoenix Suns đã rơi vào một nhánh đấu dễ dàng, họ liên tục gặp các đội dính chấn thương như Los Angles Lakers (thiếu vắng Anthony Davis và LeBron James), Denver Nuggets (Jamal Murray), Los Angeles Clippers (Kawhi Leonard) và sắp tới dù đối đầu với Atlanta Hawks hay Milwaukee Bucks thì có nguy cơ cao cả 2 đối thủ đều vắng ngôi sao trụ cột là Trae Young và Giannis Antotekounmpo.

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 10.

Ảnh chế hài hước về hành trình đến chung kết NBA của Phoenix Suns

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 11.

"Tận hưởng chức vô địch giả tạo đi nhé"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 12.

"Chris Paul không xứng đáng đeo nhẫn vô địch"

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến trái chiều đã nảy sinh về tình huống phạm lỗi của DeMarcus Cousins lên Chris Paul vào cuối hiệp 3. Phần lớn khán giả đều cho rằng, ngôi sao mang áo số 3 của Phoenix Suns đã diễn kịch lỗ liễu trong một tình huống va chạm nhẹ.

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 13.

BLV nổi tiếng nhận định về pha va chạm giữa lão tướng Suns và cầu thủ Clippers: "Chris Paul đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nhưng đồng thời anh ta cũng là một nghệ sĩ hài"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 14.

"Harden chắc sẽ tự hào về pha diễn kịch đó lắm"

Hành trình 16 năm vào chung kết NBA của Chris Paul: Người tán thưởng, người chê bai - Ảnh 15.

"Để dành màn kịch đi đóng quảng cáo đi bạn ơi"

Những làn sóng tranh cãi sẽ không dừng lại tuy nhiên, Chris Paul cùng Phoenix Suns xứng đáng được tận hưởng khoảnh khắc này. Dù có hay không những bất cập và thiếu công bằng trong giải đấu, họ đã vượt lên chính những thác thức chủ quan. Trong đó, người đội trưởng Chris Paul đã góp phần xây dựng một đội bóng đoàn kết và thi đấu với tinh thần quả cảm. Nhờ đó, lịch sử đã được làm nên: 16 năm sự nghiệp cho hành trình đến với chung kết và 28 năm để lặp lại lịch sử hào hùng.