Cảm động trước cái ôm của HLV Monty Williams dành cho Chris Paul: Thành quả xứng đáng cùng mối lương duyên kỳ lạ

HUY PHẠM , 11:36 01/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Mối lương duyên kỳ lạ đã giúp hai thầy trò Monty Williams và Chris Paul tái ngộ nhau tại Phoenix Suns mùa giải 2020/21. Và cũng chính 2 người đàn ông này đã nâng tầm của đội bóng để trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay.

Sáng 1/7 theo giờ Việt Nam, Phoenix Suns đã giành chiến thắng đầy thuyết phục tại Game 6 trong loạt chung kết miền Tây tại sân nhà của Los Angeles Clippers. Chiến thắng blow-out 130-103 đã giúp Suns giành được suất tới chung kết NBA 2021 đầy xứng đáng với tổng tỷ số 4-2. 

Đây cũng là lần đầu tiên sau 28 năm Phoenix Suns đặt chân tới vòng đấu cuối cùng của một mùa giải. Ngoài những nhân tố bùng nổ ở năm nay như Devin Booker, Deandre Ayton, không thể không nhắc tới sự kết hợp giữa Chris Paul và HLV Monty Williams.

HLV Monty Williams và Chris Paul trao nhau cái ôm đầy ý nghĩa

Với những người hâm mộ NBA nói chung và đặc biệt là Phoenix Suns nói riêng, hình ảnh trên giữa HLV Monty và Chris Paul thật sự khiến cho nhiều người phải cảm động. Ở thời điểm tiếng còi chung cuộc vang lên, hai người đàn ông với mối lương duyên kỳ lạ tại NBA đã trao cho nhau cái ôm khích lệ và đầy tình cảm. Sẽ không quá khi nói rằng HLV Monty Williams là người thiết lập sẵn một nền móng vững chắc để giúp Chris Paul nâng tầm của đội bóng ở mùa giải năm nay.

Trước khi bước vào chung kết miền Tây năm nay, HLV Monty Williams đã từng phát biểu Chris Paul là người luôn đồng hành cùng ông trong những thời điểm đặc biệt, từ giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời cho tới lúc gặt hái vinh quang tại giải đấu.

Được biết, mối quan hệ giữa 2 thầy trò được hình thành từ một thập kỷ trước, khi họ cùng cống hiến cho New Orleans Hornets (nay là New Orleans Pelicans). Cái duyên đã đưa đẩy họ sát cánh cùng nhau lần nữa. Thấu hiểu nhau trong từng suy nghĩ và hành động, họ dễ dàng đồng thuận và hỗ trợ nhau trong quá trình làm việc. Sự gắn bó giữa Chris Paul và Monty Williams là khá hiếm hoi trong môi trường NBA đầy khắc nghiệt.

Sau nhiều năm thăng trầm tại NBA, cuối cùng cả hai người đàn ông này lại tái ngộ và lần đầu tiên có cơ hội giành được chiếc nhẫn vô địch danh giá của giải đấu

Trước đó ở mùa giải 2019/2020, HLV Monty Williams từng gây ấn tượng khi giúp Phoenix Suns có được thành tích 8-0 ở Bubble. Mặc dù không thể đi tiếp vào vòng Playoffs, thế nhưng hành trình kỳ diệu đó đã trở thành cột mốc ghi lại dấu ấn "Phượng hoàng lửa" vươn mình trở thành một trong những thế lực tại NBA.

Mang về Chris Paul ở mùa giải năm nay, dàn sao trẻ bao gồm Devin Booker cùng Deandre Ayton cũng như Cameron Payne được dẫn dắt bởi một trong những nhạc trưởng xuất sắc nhất của giải đấu. Ở độ tuổi 36, Chris Paul cho thấy tài năng cũng như khao khát của anh là lớn ra sao khi giúp cho Phoenix Suns dành được vị trí thứ 2 miền Tây sau vòng bảng.

Cảm động trước cái ôm của HLV Monty Williams dành cho Chris Paul: Thành quả xứng đáng cùng mối lương duyên kỳ lạ - Ảnh 3.

Chris Paul có một trận đấu "lên đồng" trong Game 6 để giúp Suns vào được tới Final

Những con số thống kê cho thấy sự xuất hiện của Chris Paul đã nâng tầm Suns, từ một đội bóng không được đánh giá cao tại miền Tây khói lửa trở thành một trong những đối thủ đáng gờm nhất tại NBA.

Mùa giải 2020/2021 đã đi tới vòng đấu cuối cùng nơi Phoenix Suns đã ghi tên mình ở vòng đấu chung kết. Đối thủ trước mặt của thầy trò HLV Monty Williams sẽ là một trong hai cái tên, Milwaukee Bucks hoặc Atlanta Hawks. Với phong độ hiện tại, NHM của Suns hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào việc Phoenix Suns có được chức vô địch đầu tiên trong lịch sử 53 năm hình thành và phát triển của đội bóng vùng sa mạc Arizona.

Cảm động trước cái ôm của HLV Monty Williams dành cho Chris Paul: Thành quả xứng đáng cùng mối lương duyên kỳ lạ - Ảnh 4.

Phoenix Suns cùng chức vô địch miền Tây đầy xứng đáng tại mùa giải 2020/2021