Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến

AB , 05:00 31/10/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Sự kiện UFC 267 vào ngày 30/10 đã tìm ra 2 nhà vô địch mới.

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 1.

Trận đấu chính tại sự kiện UFC 267 là trận tranh đai hạng dười nặng giữa nhà vô địch Jan Blachowicz (28-8) và Glover Teixeira (33-7). Trước thềm cuộc đối đầu, Blachowicz được đánh giá cao hơn nhưng trong một ngày thi đấu chói sáng, Teixeira đã tạo được bất ngờ

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 2.

Bí quyết mang tới chiến thắng cho Teixeira chính nhờ khả năng nhu thuật vượt trội. Phút thứ 3, tay đấm 42 tuổi đã quật ngã thành công Blachowicz xuống võ đài trước khi chiếm ưu thế trong khoảng thời gian còn lại

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 3.

Quãng thời gian đầu của hiệp 2 chứng kiến màn trao đổi đòn hấp dẫn tới từ cả hai tay đấm. Cả Blachowicz lẫn Teixeira đều có những cú đòn ấn tượng khiến đối thủ phải loạng choạng

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 4.

Dù vậy, Teixeira đã đưa cuộc đấu về địa chiến sau đó. Với kinh nghiệm của tay đấm đang giữ đai đen BJJ, võ sĩ người Brazil đã có một đòn khóa thành công ở phút thứ 3 buộc Blachowicz phải xin thua

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 5.

Teixeira trở thành nhà vô địch lớn tuổi thứ 2 trong lịch sử UFC, sau huyền thoại Randy Couture. Nhưng nếu xét trong các tay đấm vô địch lần đầu, Teixeira là người nhiều tuổi nhất. "Tôi đã nói với mọi người bản thân sẽ trở thành nhà vô địch và đã làm được điều đó", Teixeira chia sẻ. Phía đối diện, Blachowicz dành lời chúc cho Teixeira và hy vọng có thể tái đấu ở lần thượng đài tới

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 6.

Ở trận tranh đai còn lại của sự kiện, Petr Yan (16-2) và Cory Sandhagen (14-4) đã cống hiến cho các fan một cuộc đối đầu hấp dẫn, đúng với kỳ vọng của người hâm mộ về 2 cái tên hàng đầu của hạng gà

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 7.

Sandhagen là người nhập cuộc tốt hơn. Tay đấm người Mỹ tận dụng rất tốt lợi thế về thể hình cùng khả năng di chuyển linh hoạt để có hàng loạt cú đòn chính xác về phía nhà cựu vô địch. Phía đối diện, Yan sử dụng lối đánh phản công, cố gắng tận dụng sơ hở của đối thủ để tung đòn

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 8.

Tốc độ của cuộc đối đầu được đẩy nhanh hơn kể từ hiệp 2. Yan sử dụng nhiều hơn những đòn chân, tạo ra một thế trận so kè sít sao cùng Sandhagen. Càng chơi, Yan càng cho thấy khả năng điều chỉnh cực tốt của mình

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 9.

Càng chơi càng hay, sang hiệp 3, Yan có một cú đấm xoay khiến Sandhagen ngã xuống võ đài. Kể từ thời điểm này, Yan thi đấu lấn lướt cho tới khi tiếng chuông kết thúc hiệp 5 vang lên

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 10.

Sau cùng, chiến thắng bằng điểm số đồng thuận đã thuộc về Yan (49-46, 49-46, 49-46). Cả 3 giám định đều chấm thắng cho Sandhagen ở hiệp đầu còn những hiệp còn lại chấm cho Yan

Hai trận tranh đai tại UFC 267: Glover Teixeira lên ngôi ở tuổi 42, Petr Yan đánh bại Cory Sandhagen trong trận đại chiến - Ảnh 11.

Niềm vui của Yan sau chiến thắng và giành được chiếc đai tạm thời ở hạng gà UFC. Sau trận, Yan tiết lộ về đối thủ muốn thượng đài ở trận đấu tới. "Tôi sẵn sàng cho bất kỳ ai, từ TJ Dillashaw tới gã hề Aljamain Sterling", tay đấm người Nga cho hay