Hai "ông trùm" LCK, T1 hay Gen.G sở hữu tiềm lực kinh tế mạnh hơn?

HUYỀN TRÂN , 16:55 12/04/2022 | Esport

Chia sẻ

Trong quá khứ hay ở cả hiện tại, T1 và Gen.G đều được đánh giá cao về danh tiếng lẫn tâm vóc với LCK.

LCK mùa Xuân 2022 sớm khép lại với chức vô địch thuộc về T1. Họ lần thứ 10 vô địch quốc nội và tiếp tục mở ra trang sử mới cho đội nhà. Hiện tại, Faker cùng các thành viên đang chuẩn bị cho chặng đường MSI 2022 trên chính quê hương Hàn Quốc. Ông lớn LCK được đánh giá cao nhất cho cuộc chiến sắp tới. 

T1 là đội giàu nhất LCK

T1 là đội giàu nhất LCK

Ngoài ra, gần đây, T1 cũng thường được réo tên liên quan đến những câu chuyện hậu trường. Trước đó, theo INVEN, nhà vua LCK đang là đội sở hữu quỹ lương khủng nhất giải đấu LMHT Hàn Quốc. Chưa hết, trong buổi livestream 8/4 của Doinb, sự giàu có từ T1 một lần nữa được nhắc đến. 

Cụ thể, khi được cổ động viên đặt câu hỏi T1 và Gen.G, đội nào giàu hơn, anh đã có những giải thích cặn kẽ. 

Theo đó, T1 hiện tại thuộc sở hữu của một công ty lớn. Trong khi, Gen.G do một cá nhân nắm giữ. Hai ông lớn đều giàu có và ảnh hưởng trực tiếp lên kỳ chuyển nhượng 2021 với LCK. 

Gen.G thật sự giàu có nhưng khó so kè với T1

Gen.G thật sự giàu có nhưng khó so kè với T1

Nói cách khác, việc Gen.G bỏ số tiền lớn chiêu mộ dàn sao cộm cán đẩy giá trị đội lên cao. Về T1, hợp đồng với Faker cũng khiến họ tiếp tục giữ vị thế vững chắc. Ngân sách LCK tăng mạnh từ những thương vụ bom tấn. Thế nhưng, giải đấu cũng tạo nên nhiều cú sốc về tiền bạc. 

Còn vấn đề T1 hay Gen.G giàu hơn, câu trả lời chỉ có một. Đó chính là ông chủ đứng sau Faker cùng đồng đội. "Sếp lớn của Gen.G thật sự rất giàu và kiếm được nhiều tiền từ nhiều mảng khác nhau. Còn T1 có thể xem như thế lực lớn mạnh. Nếu đội chỉ ở tầm bình thường, rõ ràng họ không thể giữ chân Faker", Doinb chia sẻ. 

"Thực chất, thương thảo hợp đồng với ngôi sao 25 tuổi rất khó khăn. Faker là siêu sao sáng giá nhất giới LMHT. Gen.G cho dù có bao nhiêu tiền cũng khó lòng so kè được sức mạnh của T1", Doinb nói thêm. 

Thương vụ với Faker chứng tỏ đẳng cấp, sức mạnh tài chính của T1

Thương vụ với Faker chứng tỏ đẳng cấp, sức mạnh tài chính của T1

Hiện tại, ngoài T1, Gen.G, DK cũng thuộc hàng ông lớn giàu có, máu mặt ở LCK. Theo Doinb, các đội LMHT Hàn Quốc đều đang sở hữu tiềm lực kinh tế mạnh. Đáng nói hơn, line-up của họ cũng thuộc hạng xa xỉ. Và sau tất cả, LCK đang rất khao khát chiếm lại thế thượng phong trước LPL trong năm 2022. 

Faker tên thật là Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7 tháng 5 năm 1996 tại Seoul, Hàn Quốc, được biết đến với biệt danh "Quỷ vương bất tử". Anh là một game thủ chuyên nghiệp, thành viên, đội trưởng của đội tuyển thể thao điện tử T1 ở tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Anh được coi là huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử của bộ môn này khi cùng SKT T1 lên ngôi vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại các mùa 3, 5 và 6.

https://sport5.vn/hai-ong-trum-lck-t1-hay-geng-so-huu-tiem-luc-kinh-te-manh-hon-20220412131650519.htm